Đạo diễn Phạm Thị Thành nói không tranh chấp với Lê Hùng

"Bộ chỉ định Lê Hùng làm Tổng đạo diễn, còn tôi là phó. Tôi nói làm cùng thì tôi làm nhưng phó thì không. Lê Hùng là học trò của tôi, lại bảo tôi làm phó thì làm thế nào được. Lê Hùng cũng nói ngay là không làm cùng tôi” NSND, đạo diễn Phạm Thị Thành cho biết.

"Bộ chỉ định Lê Hùng làmTổng đạo diễn, còn tôi là phó. Tôi nói làm cùng thì tôi làm nhưng phó thì không.Lê Hùng là học trò của tôi, lại bảo tôi làm phó thì làm thế nào được. Lê Hùngcũng nói ngay là không làm cùng tôi” - NSND, đạo diễn Phạm Thị Thành cho biết.

>>

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010 sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc giatrong 10 ngày, từ 14- 23/4 (tức 1/3 đến 10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sửĐền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Với chủ đề “Kinh đô Văn Lang - ThăngLong - Hà Nội ngàn năm toả sáng”, đây là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay.

Đạo diễn Phạm Thị Thành nói không tranh chấp với Lê Hùng
Đoàn rước tại Lễ hội Đền Hùng năm 2009

Trên 1.000 diễn viên đượchuy động cho lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình văn hóa nghệ thuậtkhác diễn ra trong dịp giỗ Tổ cùng với việc thống nhất và tổ chức may đotrang phục lễ cho các đại biểu dự lễ dâng hương khiến lễ hội năm nayđược hứa hẹn sẽ hoành tráng và trang nghiêm. Nhưng vào những ngày chuẩnbị cho lễ khai mạc thì Tổng đạo diễn chương trình đột ngột thay đổi.

NSND, đạo diễn Phạm Thị Thành chobiết: “Tỉnh đưa “đầu bài” lễ hội năm nay khác tất cả các lễ hội trước, dù 2005tôi đã làm lễ hội này với quy mô rất lớn. Khi họp với Bộ VH-TT&DL lần cuối, tỉnhvẫn có công văn mời tôi làm tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn. Thế nhưng Bộchỉ định Lê Hùng làm Tổng đạo diễn, còn tôi là phó. Tôi nói làm cùng thì tôi làmnhưng phó thì không. Lê Hùng là học trò của tôi, lại bảo tôi làm phó thì làm thếnào được. Lê Hùng cũng nói ngay là không làm cùng tôi”.

Bà Thành cho biết thêm: “Tôi đã làm đạo diễn lễ hội Đền Hùng ba lần và lần nàyphải dành thời gian tìm hiểu 6 tháng mới viết kịch bản”. Hỏi bà Thành, giờ kịchbản ấy của bà có được sử dụng và nếu sử dụng thì có thay đổi nhiều không, bànói: “Anh Vũ Hải, phó đạo diễn và là người viết kịch bản phân cảnh biết tôi đãmất công thế cho lễ hội này nên bảo kịch bản văn học lễ hội Đền Hùng đề tên tôi.Nhưng với hình thức sân khấu hoá thì đạo diễn có thể làm khác nhiều so với kịchbản văn học. Tôi chưa đọc kịch bản phân cảnh. Có nhiều chuyện tế nhị nên tôitránh ra để họ làm cho thoải mái. Làm sao mọi người đều cố gắng làm cho tốt ngàygiỗ Tổ là được”.

Đạo diễn Phạm Thị Thành nói không tranh chấp với Lê Hùng
NSND Phạm Thị Thành không muốn tranh chấp với học trò

Về việc thay đổi Tổng đạo diễn,ông Đào Đăng Hoàn - Phó cục trưởng Cục NTBD (Bộ VH-TT&DL), đơn vị trực tiếp chỉđạo Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2010 - nói: “Việc anh Lê Hùng làm đạo diễn vì thờigian đã cấp bách lắm rồi. Một chương trình lớn như thế đòi hỏi lượng người thamgia rất lớn. Anh Lê Hùng đương chức quản lý hai nhà hát lớn (Giám đốc Nhà hátTuổi trẻ và Nhà hát Kịch VN-PV), huy động người sẽ dễ hơn”.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ không bình luận gì về điều này.

 Hỏi bà Thành có ý tranh chấp vềquyền làm đạo diễn lễ hội này nữa không, khi đã có “giấy trắng mực đen” là lờimời của tỉnh Phú Thọ, bà Thành thủng thẳng: “Tôi nghĩ chả tranh chấp nữa làm gì.Tên tuổi và học hàm, học vị tôi đều có cả rồi, cũng không có gì phải ham hốnữa”.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh VĩnhÁi, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2010 cho báo giớibiết, “giữa hai đạo diễn (NSND Lê Hùng và NSND Phạm Thị Thành) không có mâuthuẫn gì”.

Theo Đạo diễn Phạm Thị Thành nói không tranh chấp với Lê Hùng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.