Hi sinh tất cả cho chồng, điều mỹ nhân Việt nhận được chỉ là sự bẽ bàng

Xinh đẹp, giỏi giang nhưng những mỹ nhân này sẵn sàng chịu thiệt thòi, thậm chí hi sinh cả sự nghiệp để vun đắp cho gia đình, chồng con. Nhưng sự đời không như mơ, cái mà họ nhận lại được chỉ là những nỗi cay đắng.

Xinh đẹp, giỏi giang nhưng những mỹ nhân này sẵn sàng chịu thiệt thòi, thậm chí hi sinh cả sự nghiệp để vun đắp cho gia đình, chồng con. Nhưng sự đời không như mơ, cái mà họ nhận lại được chỉ là những nỗi cay đắng.

Mỹ nhân Việt từng đau đớn thừa nhận chồng ngoại tình


Lý Phương Châu, người vợ từ thuở tào khang của Lâm Vĩnh Hải

Lý Phương Châu, người vợ từ thuở tào khang của Lâm Vinh Hải

Mới đây, sự tan vỡ của cặp đôi Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu đã khiến dư luận ngỡ ngàng và tiếc nuối. Chuyện tình đẹp "gừng cay muối mặn" dài tới 11 năm của hai người bạn bỗng chốc tan vỡ không rõ lý do.

Hải và Châu đều xuất thân từ những gia cảnh đặc biệt. Bố mẹ Châu li hôn còn Hải có một gia đình khá phức tạp. Họ quen biết nhau khi cùng tham gia những nhóm nhảy múa trên đường phố. Hoàn cảnh gia đình khiến họ đến gần với nhau hơn. Rồi cùng nhau đi thi đấu, cùng nhau đi diễn, cùng nhau nhận những đồng catse rẻ rúng của cái nghề nhảy múa thời vũ công chưa lên ngôi.

Tình yêu nảy nở sau 3 năm làm bạn. 2 năm sau, đám cưới diễn ra như một điều tất yếu. Thế nên, khi Lâm Vinh Hải vụt sáng thành sao sau So you think you can dance với sự giúp đỡ của Châu, nhiều người ngỡ ngàng khi biết Hải đã lấy vợ từ năm 22 tuổi, song những bạn bè thân thiết thì đều biết đó không phải một cuộc hôn nhân vội vàng. Rồi nghe lời khuyên của bạn bè, Châu từ bỏ công việc đam mê, đứng sau chồng để trở thành quản lý của Hải, hỗ trợ Hải từng miếng cơm, cái áo, để Hải trở thành vũ công có giá nhất hiện tại, tỏa sáng trên từng bước nhảy.

Vậy mà, họ vẫn chia tay. Nhưng dư luận cũng bớt lo vì họ chia tay nhau khá văn minh. Châu vẫn làm quản lý cho Hải, cô chia sẻ tâm thư kêu gọi fan hãy vẫn tiếp tục ủng hộ chồng cũ của mình. Điều mà chưa từng xảy ra với bất kỳ cặp đôi showbiz nào trước đây. "Chúng tôi vẫn sẽ kề vai sát cánh leo lên những đỉnh núi mới trong sự nghiệp. Những ai đã và đang yêu thương, ủng hộ Hải trong suốt thời gian qua, hãy tiếp tục làm điều đó. Vì chuyện cá nhân không thể làm thay đổi 1 điều, Lâm Vinh Hải - thật sự là 1 người nghệ sỹ tài năng, có tâm với nghề, và xứng đáng được thành công! Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh!" , Lý Phương Châu chia sẻ.

Nhưng mới đây, vợ cũ của Lâm Vinh Hải đã phải cay đắng thừa nhận. Chồng mình là Lâm Vinh Hải đã ngoại tình và người thứ 3 là siêu mẫu Linh Chi. Đấy chính là nguyên nhân khiến 2 vợ chồng cô ly hôn. Và Lý Phương Châu cũng đau đớn xác nhận cô cũng sẻ không làm quản lý cho Lâm Vinh Hải nữa. Ở tuổi 27, Lý Phương Châu nuôi con nhỏ, ly hôn chồng và không có sự nghiệp.


Hạnh phúc được ngưỡng mộ một thời của Đăng Nguyên - Bích Hằng

Hạnh phúc được ngưỡng mộ một thời của Đăng Nguyên - Bích Hằng

Không hẳn là một cặp đôi showbiz nhưng mối tình giữa Đăng Nguyên - Bích Hằng cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Đăng Nguyên vốn là em trai ca sỹ Đăng Khôi, cũng từng tham gia đóng nhiều bộ phim tuổi teen và là một hot boy với gương mặt bảnh bao được nhiều cô gái yêu thích. Còn vợ của anh, Bích Hằng là một hot girl xinh đẹp, giỏi kinh doanh và từng nổi tiếng vì lòng nhân ái. Chuyện tình đẹp như mơ giữa đôi bạn thân Bích Hằng và Đăng Nguyên nảy sinh từ khi còn nhỏ. Từng có thời gian chơi, hiểu và yêu suốt 16 năm trước khi quyết định tổ chức một đám cưới tưng bừng tại thời điểm cả hai còn đang theo học đại học.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hạnh phúc nhất với gia đình viên mãn, kinh tế ổn định và đã có hai đứa con xinh xắn, Bích Hằng, vợ Đăng Nguyên đã phải thừa nhận chồng có nhân tình. Hai người chia tay nhau trong lùm xùm và đến nay sau hơn 3 năm ly hôn, họ vẫn chưa bớt hằn học về nhau.


Kim Hiền đã từng có ý định tự vẫn vì người đàn ông này

Kim Hiền đã từng có ý định tự vẫn vì người đàn ông này

Vụ ly hôn giữa Kim Hiền và DJ Hoàng Phong có thể nói là gây sốc nhất trong làng giải trí. Sau 6 năm yêu nhau và có một cậu con trai, cặp đôi mới chính thức làm lễ cưới ở nhà thờ vào ngày 21/1/2010. Trong ngày trọng đại, Kim Hiền xúc động đến mức không ngăn được những dòng nước mắt chảy dài trên má.

Nhưng chỉ hơn 2 tháng sau đám cưới, đầu tháng 4/2010, Kim Hiền buồn bã công bố thông tin vợ chồng cô đã chia tay vì tận mắt bắt gặp anh tình tứ bên một người con gái khác đúng vào ngày kỷ niệm tình yêu. Buồn bã và đau đớn, Kim Hiền ngay lập tức đã dứt khoát đặt dấu chấm hết cho tất cả. Đối với cô, người đàn ông công khai ngoại tình vốn thiếu lòng tự trọng, hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Đừng nghĩ gái có công, chồng không phụ


Dưới sân khấu, Châu chỉnh trang cho Hải

Dưới sân khấu, Châu chỉnh trang cho Hải

Nhắc lại chuyện của Lâm Vĩnh Hải và Lý Phương Châu. Nhiều người ngạc nhiên, khâm phục Châu tại sao chồng ngoại tình như vậy mà Châu vẫn sẵn lòng nói tốt, làm quản lý chồng. Trong sự kiện ra mắt bộ phim mà Lâm Vinh Hải và Linh Chi đóng cặp, Lý Phương Châu vẫn xuất hiện với tư cách người quản lý. Những gì người ta ngậm ngùi thấy trong sự kiện đó là hình ảnh Châu ân cần chỉnh trang quần áo cho chồng cũ dưới sân khấu và Hải ân cần nâng niu Linh Chi trên sân khấu, từ nắm tay đỡ bạn gái đi xuống bậc thang đến cúi người kéo vạt váy dài cầu kỳ để bạn gái nóng bỏng không bị vướng chân.

Stylist Nguyễn Thiện Khiêm mới đây đã lý giải về hành động của Châu vào thời điểm đó, rằng: "Không làm vợ, nhưng Châu làm mẹ của con Hải. Nên cô ấy im lặng. Vẫn làm quản lý show cho Hải tiếp tục. Im lặng và ra sức bảo vệ Hải. Giữ bí mật cho Hải để làm nghề."

Còn trên sân khấu, Hải nâng đỡ Chi
Còn trên sân khấu, Hải nâng đỡ Chi

Đấy là nhìn bề ngoài, còn sâu xa, có thể hiểu là công việc, tương lai của Châu, dù đã ly hôn thì vẫn phụ thuộc vào Hải. Lâm Vinh Hải 27 uổi, độ tuổi sung sức nhất và chín muồi nhất của một nam vũ công để có thêm những thăng hoa trong sự nghiệp. Còn Lý Phương Châu cũng 27 tuổi, tuổi của một phụ nữ đã tuy chưa già nhưng đã khá muộn để bắt đầu lại, khi mà nghiệp chính của cô lại là vũ công.

Nhưng sự chịu đựng của người đàn bà cũng có hạn. Để đến ngày Hải và Chi công khai thừa nhận mối quan hệ thì Châu đã bị tổn thương, cô bất chấp mất mát và quyết định tung hê tất cả.

Kim Hiền giờ đã có hạnh phúc mới và cô đã cởi mở hơn với mối quan hệ cũ
Kim Hiền giờ đã có hạnh phúc mới và cô đã cởi mở hơn với mối quan hệ cũ

Ngay cả một người vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ như diễn viên Kim Hiền cũng đã từng rơi vào bế tắc khi biết chồng ngoại tình. Khoảng thời gian đó, Kim Hiền tuyệt vọng và từng có suy nghĩ nhờ liều thuốc ngủ để định đoạt số phận. "Tim tôi đau thắt, hết khóc lại ngồi xem lại những bức ảnh kỷ niệm của chúng tôi, nhớ lại khoảng thời gian bên nhau, tôi tuyệt vọng đến cùng cực. Nghĩ quẩn, tôi lao đi tìm lọ thuốc ngủ định sẽ chấm dứt mọi đau khổ, nhục nhã này. Loạng quạng với lấy hộp thuốc, chiếc khung ảnh của bé Sonic trên nóc tủ rơi vỡ toang làm tôi giật mình, kéo tôi trở lại hiện tại" - nữ diễn viên chia sẻ.

Lỗi của Hiền cũng như của đàn bà là quá tin và quá yêu người đàn ông của mình. Tin và yêu lại dễ làm người ta mù quáng. Nói về việc chồng cũ "cắm sừng" mình, Kim Hiền vẫn không khỏi xót xa: "Việc Phong làm đã xúc phạm đến tôi ghê gớm. Không những xúc phạm tới tôi mà xúc phạm tới cả con trai và cả gia đình tôi, tại sao tôi phải để cho người ấy tồn tại trong đầu và trong lòng mình. Khi tôi gặp chồng trong quán cà phê thân thiết với người phụ nữ khác, anh không có biểu hiện sợ như những người đàn ông 'ăn chả' khác bị vợ bắt quả tang. Tôi không bao giờ tha thứ dù chỉ trong suy nghĩ".

Đến giờ, khi Kim Hiền đã có một mái ấm hạnh phúc mới, Kim Hiền đã dần nguôi ngoai và cởi mở hơn trong mối quan hệ với bố của con trai mình.

Thế đấy, dù có yêu nhau chết đi sống lại, dù có gắn bó từ thuở thanh mai trúc mã, đi lên từ hàn vi thì những người phụ nữ xinh đẹp, hi sinh hết mình vì chồng con, gia đình vẫn chỉ nhận lại những giọt nước mắt đắng cay.

Vậy, đàn bà, đừng có mà phụ thuộc. Dù là phụ thuộc về vật chất hay là tình cảm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ chuốc lại sự khổ đau. Đàn bà, muốn sướng, phải có cái thế của mình.

Theo GĐXH


mỹ nhân Việt

Kim Hiền

Linh Chi

Lâm Vinh Hải


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.