Hồ Ngọc Hà đang trên đỉnh thành công

Người phụ này đang đứng trên đỉnh cao của sự nghệp. Vị trí “vàng” ấy do đâu mà có?

Người phụ này đang đứng trên đỉnh cao của sự nghệp. Vị trí “vàng” ấy do đâu mà có?

Hồ Ngọc Hà đang trên đỉnh thành công

Thân thế nhiều người thèm muốn

Hồ Ngọc Hà sinh ra ở Huế, nhưng đến năm lên 8 tuổi theo bố mẹ ra sống tại Quảng Bình. Cô là người Việt lai Pháp, bố cô mang hai dòng máu Pháp - Việt. Cũng chính vì thế mà Hồ Ngọc Hà còn có biệt danh Hồ An Tây, với An là tên ghép từ bố còn Tây là để chỉ dòng máu Pháp - Việt của ông. Cha và mẹ đều làm việc trong ngành ngân hàng và cực kỳ giàu có. Từ  nhỏ, cô có cuộc sống khá đầy đủ và đã được dạy đức tính kiên trì, nhẫn nại.

Hà Hồ ngày mới vào nghề
Vào nghề may mắn, thành công nối tiếp

Năm 12 tuổi, Hà Hồ theo học chuyên ngành piano và phải sống xa gia đình tại ký túc xá trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. 15 tuổi, với chiều cao 1,72m Hồ Ngọc Hà bước chân lên sàn diễn thời trang và gặt hái nhiều giải thưởng như: giải nhì Siêu mẫu Hà Nội, giải nhất Siêu mẫu Việt Nam và giải nhì cuộc thi Tìm kiếm Siêu mẫu Châu Á.

Năm 2003, vào Sài Gòn, Hồ Ngọc Hà chính thức bước lên sân khấu với tư cách ca sĩ khi tham gia chương trình Người đẹp hát. Sau đó, nhạc sĩ Quốc Bảo mời cô hát ca khúc Còn yêu đầy vơi trong album riêng của anh. Chính vị nhạc sỹ này đã bất ngờ và nhận xét về giọng hát của người đẹp: “Một người biết hát và hoàn toàn có thể hát đẹp”. Từ đó, cô đã quyết định đi theo con đường ca hát với vô số những bản hit đình đám như: Yêu thương nhạt nhòa, Đời bỗng vui, Xin hãy thứ tha, Sao ta lặng im…

Cô đạt khá nhiều thành quả trong âm nhạc nhờ đầu tư nghiêm túc

Live concert 2011 của Hồ Ngọc Hà diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tại CLB Lan Anh - Hồ Chí Minh được đánh giá là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp ca hát của cô. Liveshow quy mô nhất của Hồ Ngọc Hà trong 8 năm ca hát do đạo diễn Việt Tú dàn dựng với mức đầu tư như ban tổ chức công bố là 5 tỷ Việt Nam đồng. Trong liveshow Hồ Ngọc Hà đã cho khán giả "đã" về phần nhìn được dàn dựng công phu hoành tráng từng tiết mục. Chính sự đầu tư từ kinh phí đến việc dàn dựng tiết mục chu đáo tại liveshow này đã góp phần làm nổi bật tên tuổi Hồ Ngọc Hà trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

Hồ Ngọc Hà trong live concert 2011 diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tại CLB Lan Anh - Hồ Chí Minh

Những ca khúc của bà mẹ một con này thường mang phong cách nhạc R & B, Pop... Có rất nhiều người nhận xét rằng Hà đã nổi tiếng nhờ vào giọng hát khán của miền Bắc Việt Nam. Hầu hết trong các ca khúc của cô, như Xin hãy thứ tha, giọng của Hà thường khá mạnh. Ngoài giọng hát, cô còn được chú ý nhờ ý tưởng trình diễn mới lạ cùng phần vũ đạo được thực hiện công phu trên sân khấu và phong cách thời trang sành điệu.

Liên tục có những đóng góp cho âm nhạc nước nhà bằng các sản phẩm chất lượng, năm 2012, Hà Hồ đã ẵm trọn giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất trong giải Mai vàng, HTV Awards 2012, Cống hiến

Hà Hồ trên sân khấu The Voice

Năm 2012 cũng được xem là năm khá thành công của cô trên cương vị HLV chương trình The Voice. Nắm trong tay rất nhiều học trò có tiềm năng như: Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương, Tiêu Châu Như Quỳnh…. cùng khả năng hoạt ngôn khéo léo, Hồ Ngọc Hà được công chúng quan tâm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bên cạnh sự thông minh, khéo léo, cô ca sỹ gốc Quảng Bình lại mắc một số lỗi khiến nhiều người yêu mến cô không khỏi thất vọng vì đôi khi diễn quá đà. Rất nhiều người hâm hộ đã phải thốt lên: “Bao nhiêu năm dũng cảm vượt qua dư luận, rồi cố xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng, cho đến nay, Hồ Ngọc Hà đã tự tay phá vỡ hình tượng của mình “nhờ” Giọng hát Việt”.

Biểu tượng thời trang

Riêng trong lĩnh vực thời trang, Hà Hồ đáng được coi là "người tạo xu hướng" với lối ăn mặc có phong cách rõ rệt, có khả năng tạo ra trào lưu trong công chúng. Trong mắt công chúng Hồ Ngọc Hà luôn là một con người thông minh. Sự thông minh ấy được thể hiện qua việc chọn trang phục cực kỳ tinh tế trong mỗi lần xuất hiện.

Trang phục đơn giản nhưng cực kỳ bắt mắt

Tuy là một ca sĩ thành đạt, giàu có, nhưng trang phục của Hồ Ngọc Hà không phải lúc nào cũng hàng hiệu. Nhiều món đồ của cô là các mặt hàng bình dân. Tuy nhiên, Hà Hồ được coi như một biểu tượng thời trang nhờ biết tạo ra những phong cách nhất định cho mình. Sự gợi cảm hiện đại là yếu tố không thể thiếu với một ca sĩ thời thượng như Hà.

Đời tư, tốn giấy mực nhưng là mồi câu hiệu quả

Chuyện tình tốn nhiều giấy mực nhất là với Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla). Năm 2010, tin đồn rộ lên cô đang mang thai với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Không lâu sau cô lên tiếng chính thức thừa nhận việc này và cũng không chính thức khẳng định cha của đứa bé là Cường. Sau đó, Hồ Ngọc Hà đã sinh con trai, tên Nguyễn Quốc Hưng khi chưa ai biết họ chính thức kết hôn hay chưa. 

Hà Hồ và Cường đôla

Rất nhiều luồng dư luận cho rằng Hồ Ngọc Hà đến với Cường Đô La chỉ là vì tiền khi Cường được biết đến là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, một trong những người phụ nữ giàu có nhất Việt Nam với tài sản kếch xù. 

Cùng con trai Subeo

“Chấp nhận những thiệt thòi đó để có một hạnh phúc tròn trịa”, đó là lý do cô đưa ra khi chưa có bất cứ một đám cưới rình rang nào diễn ra kiểu kiều nữ - đại gia. Song hạnh phúc và đời sống vợ chồng Hà Hồ luôn được công chúng quan tâm. Đặc biệt, cậu con trai Subeo chưa một lần chính thức xuất hiện trước công chúng cũng gây không ít tò mò.

Đang trên đỉnh thành công, công chúng vẫn đang chờ đợi những bước đi tiếp theo của Hồ Ngọc Hà, cô sẽ tiếp tục làm gì để giữ vững ngôi vị của mình?

Theo NCĐT


Bình luận