Hoa hậu Diễm Hương lấy chồng: Không còn là chuyện cá nhân

Vụ việc này đang ảnh hưởng đến thể diện quốc gia Việt Nam.

Vụ việc này đang ảnh hưởng đến thể diện quốc gia Việt Nam.

Phủ nhận có chồng và im lặng khi chồng bỏ

Trở thành Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Lưu Thị Diễm Hương từng đại diện Việt Nam tham gia hai cuộc thi nhan sắc quốc tế là Hoa hậu Trái đất 2010 và Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Cùng với danh tiếng, Diễm Hương không ít lần vướng vào những câu chuyện tai tiếng liên quan đến trình độ học vấn và kết hôn với đại gia.

Vừa mới đăng quang hoa hậu thế giới người Việt, Diễm Hương đã bị phanh phui việc chỉ theo học hệ cao đẳng trong trường đại học chứ chẳng phải hệ đại học như cô đã giới thiệu trong hồ sơ dự thi. Không dừng lại ở đó, dư luận tiếp tục bàng hoàng khi bảng điểm học tập của Diễm Hương bị rò rỉ trên mạng.

Có thể nói bất cứ cuộc thi hoa hậu nào cũng mang ý nghĩa nhân văn là tìm một người đẹp về vẻ ngoài và trí thức, có tấm lòng nhân hậu và tư cách tốt. Tuy nhiên, với bảng điểm bị lộ ra ngoài thì chắc hẳn Diễm Hương chẳng thể nào đáp ứng đủ các tiêu chí mà các cuộc thi hoa hậu đề ra.
 

Theo sau những chê trách về học vấn là những nghi vấn về việc hoa hậu Diễm Hương đã lấy chồng dù người đẹp này liên tục phủ nhận. Suốt một thời gian dài, mặc cho những tin đồn lấy chồng, Diễm Hương vẫn chia sẻ về những hạnh phúc trong tình yêu, khoe nhẫn đính hôn, phủ nhận việc có chồng và hứa rằng “khi nào có sẽ thông báo đến mọi người để chung vui”.

Ấy thế mà bỗng 1 ngày đẹp trời, sau những ngày khẳng định không chồng thì thông tin hoa hậu Diễm Hương bị chồng ly dị vì bỏ bê gia đình xuất hiện khắp các mặt báo.

Khác với những lần trước chỉ là tin đồn, lần này dư luận không chỉ khẳng định việc Diễm Hương đã kết hôn là hoàn toàn có thật mà còn đưa ra được những bằng chứng về tên tuổi, nghề nghiệp của người được cho là chồng hoa hậu kèm theo những thông tin rất giá trị như Hoa hậu Diễm Hương đã kết hôn từ năm 2011 theo giấy Chứng nhận kết hôn số 81 tại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Cô đã kết hôn được hơn 2 năm nay và ngày 27/2, chồng của Hoa hậu này đã tới TAND quận Phú Nhuận để đâm đơn ly dị.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Diễm Hương sử dụng chiêu bài quen thuộc của nghệ sĩ showbiz Việt là “đang bận, vài bữa nữa sẽ có câu trả lời chính thức”.

Đây được xem là phương pháp “nằm yên chờ sóng gió qua đi” và dường như không phải trường hợp nào phương pháp này cũng đem lại hiệu quả. (Điển hình là vụ Hồng Phước đạo thơ của tác giả trẻ Nguyễn Thị Việt Hà).

Chỉ trong thời gian ngắn Diễm Hương đã trở thành một trong những cái tên được truyền thông và dư luận săn đón vì scandal bên cạnh Minh Béo và Phạm Hồng Phước.

Tuy nhiên, khác với 2 vụ lùm xùm đình đám gần đây là gạ tình và đạo thơ, việc “âm thầm có chồng” của Diễm Hương không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân mà nó đã trở thành vấn đề xã hội và liên quan đến bộ mặt quốc gia.

Việc một hoa hậu lấy chồng giàu không có gì xấu nhưng cô đã lừa dối khán giả, lừa dối các cơ quan bộ ngành và cả BTC cuộc thi đình đám quy mô thế giới là Miss Universe.

Ảnh hưởng đến thể diện quốc gia

Mang chuông đi đánh xứ người trong một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ thế giới. Lưu Thị Diễm Hương được sự động viên và cổ vũ hết mình của khán giả quê hương với hy vọng cô mang hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam, của một đất nước hình chữ S thân thiện, xinh đẹp giới thiệu đến bạn bè thế giới.

Thế nhưng, dù ra về tay trắng nhưng Diễm Hương vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả và danh tiếng của cô ngày càng được nâng cao giữa rừng người đẹp lắm chiêu của showbiz.

Khán giả bàng hoàng khi phát hiện cô hoa hậu với má lúm đồng tiền duyên dáng mà họ yêu thích đã lừa dối họ hơn 3 năm nay. Không ngừng phủ nhận chuyện có chồng, chia sẻ những hạnh phúc với người yêu, Diễm Hương đã dẫn dắt mọi người vào màn kịch do cô dựng nên và khán giả lại trở thành khán giả do hoa hậu kiêm diễn viên thủ vai chính.

Việc người nổi tiếng muốn che giấu đời sống và chuyện tình cảm riêng tư là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, điều bất thường chính là việc hoa hậu yêu quý của mọi người đã kết hôn vào năm 2011 – trước khi đại diện Việt Nam thi hoa hậu thế giới 1 năm.

Theo quy chế của BTC Miss Universe thì rõ ràng đại diện Việt Nam đã quy phạm quy chế và lừa dối khán giả vì để được đủ tiêu chuẩn tham dự Miss Universe thì ngoài việc đoạt giải cao ở cuộc thi trong nước, cô gái ấy phải chưa lấy chồng.
 

Hiện nay, Diễm Hương đang tất bật ở trường quay trong vai trò diễn viên. Dường như sau ngần ấy năm cô đã tìm được công việc phù hợp với năng lực và khả năng của mình.

Ngần ấy năm, Diễm Hương đã qua mặt được công chúng, công ty hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (đơn vị đưa Diễm Hương đi thi) và cả BTC cuộc thi Miss Universe.

Điều không hay là vụ việc đã đến tai BTC Miss Universe và họ đã lập tức gởi mail đề nghị Việt Nam phải có câu trả lời thỏa đáng cho việc Việt Nam có đang phạm luật hay không. Sau vụ việc lần này chắc hẳn cơ hội dành cho người Việt trong các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ thế giới đã ít nay lại hạn chế hơn.

Còn Diễm Hương, sau những ngày lăn lộn trong showbiz với danh hiệu hoa hậu thì tài sản hiện nay của cô là niềm mơ ước của hầu hết 90 triệu dân số Việt Nam. Vậy nên, với mức phạt bèo bọt của các bộ, ban, ngành ở Việt Nam có đủ sức răn đe?

Còn riêng khán giả Việt, họ sẽ sẵn sàng bỏ qua và tha thứ cho những lỗi lầm của Diễm Hương như cách mà họ đã bỏ qua cho những nghệ sĩ khác? Biết đâu sau scandal này, tên tuổi Diễm Hương lại càng lên như diều gặp gió...

Theo Gia An (Đất Việt)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.