Hoa hậu H'Hen Niê: 'Áp lực lớn nhất của tôi là kiến thức, đặc biệt là trình độ tiếng Anh'

H'Hen Niê cho biết áp lực lớn nhất của cô là kiến thức. Người đẹp Ê Đê muốn bản thân trở thành người giỏi giang, khôn ngoan hơn và biết nhiều về kiến thức.

H'Hen Niê cho biết áp lực lớn nhất của cô là kiến thức. Người đẹp Ê Đê muốn bản thân trở thành người giỏi giang, khôn ngoan hơn và biết nhiều về kiến thức.

Trở thành Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê - cô gái dân tộc Ê Đê nhận được nhiều tình cảm mến mộ từ khán giả. Sau Phạm Hương, H'Hen Niê được gọi bằng danh xưng "hoa hậu truyền cảm hứng" hay "hoa hậu giản dị nhất Việt Nam".

Sau hơn một tháng đăng quang, người đẹp Ê Đê thường xuyên đi làm từ thiện cũng như hoạt động xã hội đúng với trọng trách của một tân hoa hậu. 

Cùng 2Sao.vn "hỏi nhanh đáp gọn" với H'Hen Niê về những thay đổi sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
 


Clip Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 chia sẻ về áp lực sau hơn 1 tháng đăng quang.


- Hơn một tháng kể từ ngày chị đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và đảm nhận nhiều trọng trách to lớn, cảm xúc hiện tại của chị như thế nào?

Ngay từ thời điểm đăng quang tôi đã thấy lo lắng và áp lực. Lo lắng ở đây không phải là những thị phi hay điều mọi người sẽ nói về mình mà là trọng trách của một hoa hậu. Tôi có suy nghĩ mình là một cô gái dân tộc, trong người tôi "cưu mang" những điều tốt đẹp nên có sự lo lắng, muốn bản thân hoàn thành tốt mọi thứ.

- Hậu đăng quang, bên cạnh những lời khen như "hoa hậu truyền cảm hứng", "hoa hậu giản dị nhất Việt Nam"... chị cũng nhận một số ý kiến trái chiều về nhan sắc khi liên tục vướng lỗi make up. Chị nghĩ thế nào về việc này?

Đúng là make up rất quan trọng khi đi sự kiện. Sẽ có thời điểm tôi không thể nào hoàn hảo và xinh đẹp được.

Khi vấp phải những lỗi nhỏ như vậy và được mọi người chia sẻ, nhắc nhở là họ đã dành cho mình sự quan tâm, tình yêu. Lúc ấy tôi đối đáp với họ bằng cách chỉnh sửa và hoàn thiện hơn việc make up của bản thân trong những lần xuất hiện tiếp theo. 

Hoa hậu HHen Niê: Áp lực lớn nhất của tôi là kiến thức, đặc biệt là trình độ tiếng Anh-1


Ngay từ khi đăng quang, H'Hen Niê chưa bao giờ lo lắng về thị phi diễn ra xung quanh.

- Mới đây xuất hiện trong một sự kiện, chị không diện váy áo điệu đà mà chuyển sang vest cá tính. Có phải do bị chê bai về style cũng như phong thái không ổn định nên chị quyết tâm đổi hướng?

Đây là định hướng của cả ekip dành cho tôi, muốn cái tên H'Hen Niê sẽ có nhiều màu sắc khác nhau mỗi lúc xuất hiện. Không chỉ là cô gái váy đầm hay dạ hội hoặc những bộ đồ lộng lẫy mềm mại mà muốn tôi đa dạng hơn: muốn cá tính có cá tình, sexy có sexy... và hơn hết sự lựa chọn của tôi phù hợp với chương trình.

Tôi khá hài lòng với ekip cũng như stylist đã định hướng hình ảnh cho tôi.
 

Hoa hậu HHen Niê: Áp lực lớn nhất của tôi là kiến thức, đặc biệt là trình độ tiếng Anh-2
Nhận lời chê bai, H'Hen Niê xem đó là tình cảm của khán giả dành cho để thay đổi, hoàn thiện bản thân.


- Tạm gác lại chuyện hình ảnh, điều áp lực nhất với chị trong thời điểm hiện tại là gì?

Áp lực của tôi là kiến thức. Tôi muốn mình trở nên khôn ngoan, giỏi giang và biết nhiều về kiến thức hơn và áp lực lớn nhất là kỹ năng tiếng Anh. Mỗi lần tôi xuất hiện hay gặp gỡ người nước ngoài, điều mà tôi ao ước chính là nói về thông điệp, điều bản thân muốn truyền tải đến xung quanh.

Khi tôi không biết tiếng Anh mọi thứ sẽ bị hạn chế. Nếu may mắn có phiên dịch cũng ổn nhưng chính miệng của tôi giao tiếp với họ mới là điều tuyệt vời nhất.

- Ghi dấu ấn với vẻ ngoài chân chất, thật thà nhiều người không khỏi lo ngại chỉ sau một thời gian nữa khi đã "khoác" lên mình vẻ sang trọng, chị sẽ đánh mất mình và quên đi quá khứ khó khăn. Chị nghĩ sao về điều này?

Tới thời điểm hiện tại, nói về đồng tiền của tôi làm ra để mua đồ là chưa có. Vừa qua mọi việc ăn mặc đều do stylist lo nên trong thời gian tới chắc chắn hình ảnh của tôi sẽ đẹp dần lên và vẫn mang cái chất của một cô gái Ê Đê. Và khi đó, mọi người sẽ có cái nhìn mới chứ không đơn giản chỉ là diện một bộ đồ hào nhoáng bên ngoài.
 

Hoa hậu HHen Niê: Áp lực lớn nhất của tôi là kiến thức, đặc biệt là trình độ tiếng Anh-3
Áp lực lớn nhất của H'Hen Niê là kiến thức.


- Với trọng trách của một tân hoa hậu, thời gian nào chị dành cho gia đình?

Sau khi đăng quang tôi khá bận rộn với lịch trình của một tân hoa hậu. Tuy nhiên mỗi lúc rảnh rỗi tôi thường gọi điện, facetime với bố mẹ. Không biết đó là sáng, tối hay make up, chỉ cần nhớ mọi người là gọi điện về thôi.

- Tết đang cận kề, chị đã có kế hoạch gì cho Tết đặc biệt bên gia đình hay sẽ đón giao thừa tại Sài Gòn hoa lệ? 

Tất cả dịp Tết tôi đều muốn trở về nhà. Năm nay cũng như mọi năm, tôi ở nhà đón Tết dù lịch về khá trễ so với mọi người. 

Tôi muốn cái Tết của mình thật ấm áp, đầy tình yêu thương. Tết là dịp tất cả các anh em trong nhà ngồi lại với nhau, chia sẻ về một năm vừa qua và định hướng cho một năm mới gia đình nên làm thế nào để tốt hơn. Hoặc có thể đến thăm ông bà, người thân hàng xóm... đấy là điều vô cùng hạnh phúc.

Dịp Tết, tôi cũng muốn hướng về hình ảnh cô gái yêu trẻ thơ. Sắp tới tôi có một dự định nhỏ không biết sẽ đồng hành với ai nhưng hi vọng đợt về quê lần này có thể giúp đỡ những em nhỏ khó khăn được thấy những trò chơi ở các trung tâm giải trí.
 

Hoa hậu HHen Niê: Áp lực lớn nhất của tôi là kiến thức, đặc biệt là trình độ tiếng Anh-4
Người đẹp Ê Đê muốn tìm người đàn ông yêu trẻ, yêu cộng đồng xã hội.


- Chị có bạn trai chưa, mẫu người yêu lý tưởng chị muốn hướng đến là gì?

Tôi chưa có bạn trai. Tôi luôn suy nghĩ về người đàn ông trong cuộc đời mình phải có chí cầu tiến, yêu thương gia đình hai bên và dành tình cảm cho cả nội ngoại. Đặc biệt là tình yêu dành cho cộng đồng, xã hội và các em nhỏ. Tôi rất quý em bé nên nếu gặp được người yêu thương trẻ nhỏ sẽ vô cùng tuyệt vời.


Theo VietNamNet


H'Hen Niê

hoa hậu H'Hen Niê


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.