Hoa hậu Thu Thảo có thật sự bị lợi dụng?

Ngay sau khi người đại diện của tân Hoa hậu phủ nhận việc cô từng ký hợp đồng biểu diễn tại Mỹ, bầu sô Phan Minh Chánh đã phản ứng gay gắt trước thông tin này và cho rằng Thu Thảo 'ăn không nói có'. Tuy nhiên, lập luận của ông bầu này vẫn còn rất nhiều điều khúc mắc.

Ngay sau khi người đại diện của tân Hoa hậu phủ nhận việc cô từng ký hợp đồng biểu diễn tại Mỹ, bầu sô Phan Minh Chánh đã phản ứng gay gắt trước thông tin này và cho rằng Thu Thảo 'ăn không nói có'. Tuy nhiên, lập luận của ông bầu này vẫn còn rất nhiều điều khúc mắc.

Trước vụ ồn ào xuất ngoại biểu diễn tại Mỹ cùng nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, tân Hoa hậu đã thông qua người đại diện của mình tuyên bố cô chưa từng ký kết một hợp đồng nào tương tự. Với tuyên bố của tân Hoa hậu cùng với tấm hình poster quảng cáo có hình ảnh của cô, rất nhiều khán giả đã cho rằng đây chỉ là một chiêu trò của nhà tổ chức chương trình nhằm bán vé. Động thái kịp thời của tân Hoa hậu đã xoa dịu được phần nào sự bức xúc của dư luận, nhưng có vẻ như nó lại khơi mào cho một sự phẫn nộ khác từ nhà tổ chức chương trình.


Tấm poster quảng cáo có hình tân Hoa hậu ở một trong những vị trí quan trọng nhất.

Ông Phan Minh Chánh - người tổ chức cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới và Đêm hội thời trang đã có một bức thư dài thể hiện sự phẫn nộ của mình trước giải thích của tân Hoa hậu. Theo đó, ông cho rằng những thông tin mà Thu Thảo đưa ra có quá nhiều điều sai lệch.

Thứ nhất, tân Hoa hậu và ông không phải không quen biết mà thậm chí còn có mối quan hệ khá thân thiết, thậm chí bầu sô hải ngoại còn khẳng định giữa hai người có mối quan hệ như "anh em". Chính vì sự thân thiết này nên ông đã ủng hộ hết mình, từ tinh thần đến vật chất để Thu Thảo tự tin đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và tỏa sáng!


Tân Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo

Điều thứ 2 khiến ông bức xúc chính là việc Thu Thảo thông qua người đại diện của mình "chối phăng" chuyện từng nhận lời biểu diễn tại chương trình do ông tổ chức. Theo ông bầu này thì khi đặt vấn đề với Thu Thảo về chuyện xuất ngoại biểu diễn, cô đã đồng ý và gửi hình để làm poster quảng cáo thông qua người quản lý. Ekip của tân Hoa hậu cho rằng với việc đưa hình lên poster quảng cáo sẽ giúp cô có được visa nhập cảnh vào Mỹ dễ dàng hơn.

Cuối cùng, ông khẳng định không hề lợi dụng tên tuổi của tân Hoa hậu để bán vé, bởi "bên Mỹ không ai biết Thu Thảo là ai và cái tên Thu Thảo cũng không đủ sức thu hút khán giả phải bỏ tiền ra mua vé". Đồng thời ông cũng cho biết, dù không có sự tham gia của Thu Thảo, chương trình vẫn sẽ diễn ra và thành công tốt đẹp.


Bên Mỹ, không ai biết Thu Thảo là ai?

Chưa biết thực hư của sự việc ra sao, nhưng ít nhiều lời nói của ông bầu Phan Minh Chánh cũng đã xuất hiện sự mâu thuẫn. Nếu quả thực "bên Mỹ ai biết tới hoa hậu Thu Thảo", thì chẳng có lý do gì để hình ảnh của cô xuất hiện lớn nhất trên tấm poster quảng cáo. Đối với một nhà tổ chức chương trình quy tụ nhiều ngôi sao như Phan Minh Chánh, chắc chắn vị trí quan trọng nhất trên tấm poster quảng cáo không thể được đặt vào một cô gái vô danh.

Hơn thế nữa, việc tự ý tung quảng cáo của hoa hậu Thu Thảo khi thậm chí cô còn chưa xin được visa cũng nói lên phần nào bản chất của sự việc. Đặt trường hợp tân Hoa hậu dù có đồng ý tham gia biểu diễn nhưng không qua được phỏng vấn của đại sứ quán Mỹ, ông bầu Phan Minh Chánh sẽ phải chọn cách thức giải quyết ra sao? Sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu trách nhiệm trước khán giả của ông Chánh cũng là một điều cần phải nhắc tới, trước khi kiểm định thực hư chuyện tân Hoa hậu Thu Thảo có thực sự "ăn không nói có" hay không.

Theo Xzone


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.