Hoa hậu Việt thích nhập nhèm bằng cấp?

Không hiểu sao Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương và tân Hoa hậu Việt Nam 2012 Thu Thảo đều dính "phốt" nhập nhèm bằng cấp.

Không hiểu sao Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương và tân Hoa hậu Việt Nam 2012 Thu Thảo đều dính "phốt" nhập nhèm bằng cấp.

Hoa hậu Thu Thảo học trung cấp hay cao đẳng?

Trong suốt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, cô gái đến từ Đồng bằng sông Cửu Long Đặng Thu Thảo vẫn được ban tổ chức giới thiệu là sinh viên khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng Đại học Tây Đô. Trên website chính thức của cuộc thi này, ngoài năm sinh, số báo danh, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, Thu Thảo cũng được giới thiệu là "Sinh viên trường Đại học Tây Đô, TP Cần Thơ".

Thậm chí ngay trên website của trường Đại học Tây Đô (TP Cần Thơ), nơi tân Hoa hậu Việt Nam 2012 đang theo học, cô được giới thiệu như một niềm tự hào của trường.

Trước đó, ngày 8/8, Ths. Lương Lễ Nhân - Phó trưởng Phòng Đào tạo đã có bài viết về cô trên website này với tít:" Đặng Thu Thảo - sinh viên khoa Kế toán TCNH trường ĐH Tây Đô vinh dự là 1 trong 20 người đẹp nhất đại diện cho khu vực phía Nam tham dự vòng chung kết hoa hậu Việt Nam 2012".

Hoa hậu Thu Thảo học hệ trung cấp khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Tây Đô
nhưng được giới thiệu là sinh viên làm nhiều người nhầm tưởng cô đang học hệ đại học của trường này.

"Xin chúc mừng Sinh viên Đặng Thu Thảo, chúc em luôn tự tin và luôn cố gắng hết mình để luôn xứng đáng danh hiệu Hoa khôi ĐBSCL, xứng đáng là người đẹp đại diện cho vùng sông nước ĐBSCL. Chúc em tiếp tục đạt được những danh hiệu trong vòng chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2012", Phó trưởng Phòng Đào tạo trường Đại học Tây Đô nhắn nhủ tới người đẹp.

Đêm chung kết cuộc thi, Đặng Thu Thảo thướt tha trong phần thi Áo dài, giữa những lời giới thiệu của  MC Jennifer Phạm: "Mời quý vị gặp gỡ thí sinh Đặng Thu Thảo với số báo danh 306. Năm nay cô 21 tuổi. Đặng Thu Thảo đến từ Cần Thơ và hiện đang là sinh viên Đại học Tây Đô, TP Cần Thơ".

Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể về sinh viên Đặng Thu Thảo, Quyền Hiệu trưởng ĐH tư thục Tây Đô thành thực xác nhận: “Đặng Thu Thảo là học viên của hệ trung cấp ngành Tài chính Kế toán Ngân hàng, thuộc trường Đại học Tây Đô”.

Chính Hoa hậu Thu Thảo cũng chia sẻ: "Trước tiên, tôi phải hoàn thiện khóa học của mình tại Đại học Tây Đô và sau đó, tôi dự định sẽ bồi dưỡng thêm kiến thức ở một số khóa học khác".

Được biết, cô đang chuẩn bị học liên thông lên cao đẳng. Tuy nhiên, ở thời điểm Thu Thảo đăng quang Hoa hậu, cô vẫn là học viên hệ trung câp của ngành Tài chính Kế toán Ngân hàng, thuộc trường Đại học Tây Đô. Và như vậy, phải gọi cô là học sinh, hoặc học viên chứ không phải là sinh viên.

Hoa hậu Diễm Hương học cao đẳng nhưng gây hiểu nhầm là đại học

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu ít ngày, Diễm Hương đã liên tiếp vấp phải những câu hỏi nghi vấn về trình độ học vấn của mình. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Diễm Hương giới thiệu là sinh viên năm thứ 2 ngành Quản trị Du lịch Nhà hàng Khách sạn, Đại học Hoa Sen.


Hoa hậu Diễm Hương cũng giới thiệu mình là sinh viên ngành Quản trị Du lịch Nhà hàng Khách sạn,
Đại học Hoa Sen làm nhưng thực ra cô chỉ đang học hệ cao đẳng ở trường này.

Trả lời trên báo chí, Diễm Hương chia sẻ: "Hiện tôi đang học năm 2, Đại học Hoa Sen TP HCM, khoa Quản trị Du lịch nhà hàng khách sạn. Sau cuộc thi, tôi sẽ cố gắng để trở lại với công việc học tập sớm nhất".

Tuy nhiên khi trở thành người của công chúng, Diễm Hương bị phát hiện chỉ đang theo học hệ Cao đẳng ngành Quản trị Du lịch tại trường này.

Tiếp cận với quá trình học tập tại trường của tân Hoa hậu, nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước bảng điểm không mấy đẹp của Diễm Hương. Thông tin về bảng điểm của cô trong 2 năm học 2008 – 2009 và 2009 – 2010 hiện cũng đã được tung tràn lan trên mạng. Trong đó, tân Hoa hậu đã có tới 7 môn bị điểm 0.0, 15/28 môn xếp hạng từ C trở xuống. Theo đó ,số điểm tích lũy trung bình qua cả 2 năm học của Diễm Hương chỉ đạt 1.52.

Thùy Dung chưa học lớp 12 đã có bằng tốt nghiệp cấp 3

Trước Diễm Hương và Thu Thảo, Ban tổ chức các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam từng lâm vào những cảnh dở khóc dở cười vì trình độ học vấn của các người đẹp. Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung đăng quang khi chưa tốt nghiệp cấp 3.


Hoa hậu Thùy Dung nổi tiếng với bảng điểm "lậu" lớp 12 và bằng tốt nghiệp.
 
Chuyện cũ không nhắc lại thêm nữa làm gì, điều còn gợn đến bây giờ chỉ là biểu hiện của sự thiếu trung thực từ phía Thùy Dung và gia đình với cuốn học bạ mà sơ sẩy bị lộ ra, với bảng điểm đầy đủ của lớp 12 dù Thùy Dung nghỉ học giữa chừng năm cuối cùng của cấp 3. Kết quả là một số thành viên của Sở GD Đà Nẵng phải chịu trách nhiệm trước bảng điểm "biến không thành có này" và năm sau, Hoa hậu Thùy Dung phải đi học lại lớp 12, thi tốt nghiệp.

Bên cạnh những người đẹp trên vẫn có những hoa hậu có thành tích học tập đang khâm phục như Hoa hậu Ngọc Khánh, Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoa hậu Bùi Bích Phương... Nhưng những scandal trên có lẽ khiến người ta luôn nghi ngờ các hoa hậu.

Theo ĐVO

 


Bình luận