Hoài Linh: 'Nhiều game show tôi xem xong bị chóng mặt'

Danh hài cho biết các game show, đặc biệt là thiên về hài khiến anh không còn hứng thú. Tuy nhiên, Hoài Linh rất nặng lòng với những chương trình khai thác bộ môn dân tộc.

Danh hài cho biết các game show, đặc biệt là thiên về hài khiến anh không còn hứng thú. Tuy nhiên, Hoài Linh rất nặng lòng với những chương trình khai thác bộ môn dân tộc.

Chiều 1/10, danh hài Hoài Linh xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt chương trình Tài tử tranh tài tổ chức tại trung tâm hội nghị ở quận 10 (TP.HCM). Anh là một trong 3 giám khảo của cuộc thi cùng nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng và ca sĩ Phi Nhung.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của anh sau thông tin phải nhập viện vì sức khỏe yếu dẫn đến live show riêng bị hủy. Tại sự kiện, danh hài giữ đúng phong cách bình dân, gần gũi khi diện đồ bà ba, choàng khăn rằn và mang dép lê.

Vừa đến nơi, anh chắp tay xin lỗi mọi người vì đến trễ và dí dỏm chia sẻ: “Linh vừa rút ống truyền nước biển rồi chạy thẳng đến đây. Mấy hôm trước, do tưới cây ở đền khiến người bị ướt rồi lên xe ngồi máy lạnh nên Linh bị sốt siêu vi, cảm nhẹ. Chuyện cũng bình thường chứ không nghiêm trọng như các báo đưa tin”.

Hoai Linh: 'Nhieu game show toi xem xong bi chong mat' hinh anh 1
Danh hài Hoài Linh xuất hiện khỏe mạnh trong buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Thành.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Hoài Linh nhận lời mời của BTC là công ty Sen vàng ngồi vị trí ghế nóng danh giá. Anh chia sẻ lý do bởi mình vốn rất nặng tình với bộ môn nghệ thuật của dân tộc này.

Hoài Linh nói: “Tôi nói thật, game show bây giờ rất nhiều, trong đó có nhiều chương trình tôi xem xong bị chóng mặt. Nhưng với những cuộc chơi có nội dung thiên về quê hương, dân tộc, tôi lại rất hứng thú. Còn những game show hài, tôi giảm dần dần vì không muốn ngồi nhiều nữa. Nói thật là có ngồi cũng không biết nói gì vì quay tới quay lui, diễn lặp đi lặp lại cũng những nội dung đó. Sáng tạo dĩ nhiên có nhưng vì có quá nhiều chương trình nên mọi thứ lại bị trùng lặp”.

Tuy nhiên với bộ môn cải lương, danh hài cho hay chỉ cần nghe tiếng đờn tiếng rao, anh đã cảm thấy sung sướng. Anh kể khi vào khoa cải lương của trường Sân khấu Điện ảnh, dễ dàng bắt gặp hình ảnh của các bạn trẻ miệt mài tập luyện dù không biết tương lai mình sẽ đi về đâu hay thậm chí chỉ có thể mưu sinh bằng việc đi hát ở các quán nhậu.

Do đó, theo anh việc tổ chức các cuộc thi như Tài tử tranh tài là điều rất có ý nghĩa, để các bạn trẻ thỏa đam mê và cống hiến lời ca tiếng hát cho mọi người.

Sau hai ngày quay hình, Hoài Linh tâm sự anh rất vui vì các thí sinh từ chuyên đến không chuyên đều cố gắng đến chăm chút rất kỹ cho tiết mục của mình. Cây hài chia sẻ thêm trong nhà anh có các bạn trẻ “sáng nghe nhạc EDM, tối lại mở ‘Tình anh bán chiếu’”. Điều này khiến anh vô cùng thích thú và ủng hộ.

Hoai Linh: 'Nhieu game show toi xem xong bi chong mat' hinh anh 2
Danh hài cho biết mình có linh cảm trong năm nay và năm tới, bộ môn cải lương sẽ
khởi sắc trở lại. Ảnh: Nguyễn Thành.

Nam giám khảo nói thêm, anh có linh cảm trong năm nay và năm tới, bộ môn quốc hồn quốc túy này sẽ khởi sắc trở lại.

Ngoài cải lương, Hoài Linh cũng dành tình cảm cho dòng nhạc bolero.

Anh nói: “3, 4 năm trước tôi từng nói bolero sẽ sống lại và thật sự các bạn trẻ trong thời gian qua đã ngả sang dòng nhạc này. Nhiều người nói bolero là ủy mị, buồn bã nhưng nó vẫn sống mãi trong lòng mọi người.

Khi mở lên, những người lớn tuổi tìm lại những ký ức, kỷ niệm, còn những bạn trẻ sau những mệt mỏi của cuộc sống cũng muốn tìm về những ca khúc đúng tâm trạng. Nhạc bây giờ giật đùng đùng nghe xong chỉ muốn vô bệnh viện, trong khi những ca khúc nhẹ nhàng nghe rất phù hợp”.

Hoài Linh từ chối bình luận ý kiến của Hữu Châu

Chiều 8/1, trong buổi giao lưu chủ đề Tứ đại gia sân khấu tổ chức tại đường sách TP.HCM, NSƯT Hữu Châu chia sẻ lý do không bao giờ nhận lời làm giám khảo game show. 

Anh nói: "Nếu làm giám khảo, tôi phải thỏa thuận với nhà sản xuất, chọn thí sinh này, loại thí sinh kia. Khi thí sinh diễn dở mà mình vẫn khen vì tiền thì ra ngoài tôi làm sao dám dạy ai nữa. Vì vậy tôi không nhận lời làm giám khảo game show. Bây giờ, có trung tâm mở lớp đào tạo thi game show trong 3 tháng, tôi nghe mà hết hồn. Có những giám khảo đáng học trò tôi, nhận xét của họ rất mắc cười vì vậy tôi tuyệt đối không coi game show".

NSƯT Hữu Châu cũng nhấn mạnh: "Thà tôi coi thế giới động vật còn thích hơn",

Chia sẻ này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có rất nhiều người ủng hộ. Với Hoài Linh, khi đề cập về quan điểm này, danh hài từ chối bình luận .

Theo Zing


Hoài Linh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.