Hoàng Thùy: Không đại gia nào chịu nổi tôi đâu

Có thể họ đến với nghề người mẫu bằng sự tình cờ và tay ngang nhưng nó như cơn gió lạ thổi những luồng sinh khí mới mẻ và cuốn hút. Hoàng Thuỳ là một cái tên thuộc nhóm người mẫu thứ hai mà người viết vừa nhắc đến.

Có thể họ đến với nghề người mẫu bằng sự tình cờ và tay ngang nhưng nó như cơn gió lạ thổi những luồng sinh khí mới mẻ và cuốn hút. Hoàng Thuỳ là một cái tên thuộc nhóm người mẫu thứ hai mà người viết vừa nhắc đến.

Tôi từng tự ti về ngoại hình của mình

Từ một người không biết gì về sàn diễn thời trang nhưng chỉ sau một thời gian "giấc mơ cá vàng" đã đến với bạn. Bạn nghĩ mình may mắn hay là vì lý do gì khác?

Hoàng Thùy cảm thấy mình không phải may mắn mà là rất may mắn, tôi không bao giờ nghĩ cuộc đời có thể cho tôi nhiều thứ đến thế.

Gu thẩm mỹ của công chúng đang dần cởi mở, chính vì thế ngày càng có nhiều cuộc thi dành cho những người chưa biết gì về thời trang, sàn catwalk có cơ hội đến với ánh hào quang?

Không phải điều gì cũng phụ thuộc vào may mắn mà bạn cần phải nỗ lực để đến với thành công và trụ được trong nghề. Đặc biệt trong giới thời trang có sự đào thải cực kỳ khắc nghiệt và tuổi thọ cũng rất ngắn nên bạn phải thật sự yêu nghề và không ngừng học hỏi trau dồi các kỹ năng. Bạn phải là người chủ động tạo ra cơ hội cho mình chứ không trông chờ cơ hội sẽ đến.

Giờ thân hình bốc lửa, ba vòng đạt chuẩn, dáng vẻ đầy đặn, gương mặt đẹp không còn là quan niệm về gu thẩm mỹ của nhiều người đối với nghề người mẫu; thay vào đó là những cô gái thân "cò hương", mặt gầy, dáng hình "skinny" như thế hệ Hoàng Thuỳ, Tuyết Lan, Thuỳ Dương… Bạn nghĩ thế nào?

Người mẫu có hai kiểu đặc trưng: Người mẫu có thân hình bốc lửa, khuôn mặt quyến rũ và người mẫu cò hương. Mỗi kiểu mẫu phù hợp với mỗi loại trang phục cũng như ý tưởng và mục đích của nhà thiết kế. Hoàng Thùy nghĩ, người mẫu gầy thường có nhiều lợi thế hơn trong thời trang, vì họ có thể biến hóa đa dạng và đáp ứng những yêu cầu khác nhau của các nhà thiết kế. Nhưng người mẫu gầy phải có đủ sức khỏe, không quá xanh xao để đáp ứng được cường độ và nhu cầu của công việc.

 
Hoàng Thùy từng rất tự ti về ngoại hình của mình

Từ trước đến nay đã bao giờ bạn tự ti về thân mình siêu mỏng, siêu phẳng của mình chưa?

Có chứ. Ngày trước mỗi lần đi ra đường mọi người cứ nói mình gầy quá, mấy đứa bạn thì nói sao cằm, mặt Thùy dài thế. Khi về nhà, Thuỳ lại trách mẹ: "Sao mẹ lại có cái cằm dài quá rồi sinh ra con có cái cằm dài?". Hồi đó, Thùy không thích ngoại hình của mình chút nào, ghét cái dáng vẻ cao lêu nghêu, phẳng phiu, gầy còm. Sau khi tham gia Vietnams Next Top Model, mình mới biết những yếu tố về ngoại hình và khuôn mặt rất phù hợp với một người mẫu. Từ đó, Hoàng Thùy thấy yêu và trân trọng bản thân mình hơn.

Sau gần hai năm đăng quang ngôi vị quán quân Vietnams Next Top Model, cuộc sống bạn thay đổi như thế nào?

Cuộc sống của Thùy thay đổi khá nhiều, môi trường làm việc, nghề nghiệp, gặp nhiều người, đi nhiều nơi và nhiều người biết đến. Đó là niềm hạnh phúc của tôi.

Hoàng Thuỳ từng chia sẻ thay đổi đầu tiên của bạn là nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Phải chăng mục đích của các cô gái trẻ khi tham gia cuộc thi này để mong tìm kiếm sự nổi tiếng?

Không biết những cô gái khác đến với Vietnams Next Top Model với những mục đích gì nhưng đối với tôi, những ngày quyết định tham gia cuộc thi, tôi chưa hề nghĩ tới sự nổi tiếng hay làm nghề người mẫu. Chỉ biết là mình thích những thử thách và muốn vượt qua nó. Khi quyết định đăng ký tham gia, người ảnh hưởng đến Thùy đó là chị Huyền Trang (quán quân mùa giải trước).  Lúc đó Thùy luôn muốn thay đổi như cô ấy trong và sau cuộc thi. Và một lý do nữa là chuyến đi đến Pháp nhận giải thưởng từ chương trình, đó là ước mơ từ bé của tôi. Giờ nó đã trở thành hiện thực.

Cuộc thi này là xuất phát điểm khá ổn cho những cái tên bước ra từ đó như: Huyền Trang, Tuyết Lan, Hoàng Thuỳ, Mai Giang. Tôi thấy, Hoàng Thuỳ xuất hiện nhiều tại các event, show diễn, được mời chụp hình quảng cáo liên tục. Vậy bạn thấy sự khác biệt của người mẫu Hoàng Thuỳ giữa đầy rẫy những cái tên như hiện nay?

Đối với tôi, xuất hiện nhiều tại những sự kiện, hình ảnh phủ sóng là nhờ sự ưu ái của khán giả cũng như giới chuyên môn. Và mỗi người có một cá tính riêng, phong cách riêng có thể phù hợp với từng môi trường làm việc không thể so sánh. Theo Thùy sự khác biệt của mình, đó chính là cá tính và phong cách mạnh.

Muốn tham gia phát triển sự nghiệp ở môi trường quốc tế nhưng vốn tiếng Anh của Hoàng Thùy vẫn khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Bạn nghĩ đó có phải là một rào cản lớn ngăn người mẫu Việt Nam đến với thị trường thời trang rộng mở?

 Thực ra tôi chỉ học tiếng Anh ở bậc trung học lên tới đại học thôi. Vì thế nên tôi chỉ biết chút ngữ pháp, khả năng nghe nói rất hạn chế. Đó cũng là thiệt thòi cho những người xuất phát từ nông thôn như tôi. Tôi không phủ nhận mình nói tiếng Anh khá tệ, thậm chí còn không nghe được người bản địa nói gì. Chính vì thế khi sang nước ngoài, tôi cảm giác bất đồng ngôn ngữ nên thấy mình lạc lõng vô cùng. Biết được điều đó nên tôi đang cố gắng trau dồi thêm vốn ngoại ngữ cho mình.

Thị phi hay không do cách sống của bản thân

 Showbiz luôn được đánh giá là nơi đầy rẫy thị phi, scandal. Là người của giới nổi tiếng đó, bạn có cách gì để bảo vệ mình trước vòng xoáy thị phi?

Thị phi thì ngành nghề nào cũng có, không hẳn là ngành giải trí. Tôi nghĩ là do bản thân mình có cách sống, cách làm nghề thế nào mà thôi. Đối với riêng bản thân mình, Hoàng Thùy  học cách hiểu bản thân mình, điều khiển nó thế là được.

Có bao giờ bạn nghĩ sẽ dùng scandal để tên tuổi mình trở nên hot hơn?

Scandal là sự bê bối, liệu có ai thích bê bối không?

Có bao giờ Thuỳ nghĩ sẽ kiếm cho mình một đại gia để chống lưng, để có quần áo hàng hiệu, xe hơi, nhà lầu như xu hướng của một bộ phận người đẹp V-biz hiện nay?

Thùy không bao giờ có trong đầu từ  kiếm chồng, kiếm người yêu vì con người ta đến với nhau với một cái duyên, cứ để hữu xạ tự nhiên hương thôi. Còn ai có người yêu đại gia thì tôi mừng cho họ, còn họ đến với nhau vì tình yêu thì càng đáng hoan nghênh, còn nếu không tôi cũng chẳng quan tâm. Vì cuộc sống của mỗi người đều do họ tự lựa chọn.

Hoàng Thuỳ nhắc đến gia đình rất nhiều nhưng một nửa của mình tuyệt nhiên không thấy bạn nhắc đến?

Thì mình đã có đâu mà nhắc. Lúc nào có Thùy sẽ "báo cáo" mọi người ngay. Hoàng Thùy không phải là người giỏi giấu giếm.    

 
Chuyện chân dài- đại gia trong showbiz dường như là chuyện thường ở huyện. Chẳng nhẽ Hoàng Thuỳ không kiếm nổi cho mình một đại gia sao?
 
Với Thùy, chuyện chân dài- đại gia không phải là một chuyện gì đó xấu xa. Nếu họ đến với nhau bằng tình yêu chân thực thì đó là câu chuyện cổ tích trong mơ đấy chứ, mà có khi nhiều người có mơ cũng không được. Thùy không có quan niệm đại gia trong từ điển của mình. Nếu có thì chỉ thấy mình đang là đại gia của chính mình thôi. Mình làm việc chăm chỉ, kiếm ra đồng tiền quý giá bằng chính công sức của mình để mua sắm những thứ mình thích, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho mình, cho người thân của mình như vậy là quá hạnh phúc rồi. Cá tính mạnh mẽ và độc lập của Thùy chắc không anh đại gia nào chịu nổi đâu.
Theo NĐT



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.