Hồng Hà, Vĩnh Thụy, Hoàng Việt chung chiếu vẽ tranh làng mẫu

Chưa bao giờ làng người mẫu Việt lại trở nên rối ren và thê thảm như 2 năm qua. Hình ảnh người mẫu lung linh được thay bằng bức tranh scandal bán dâm, buôn lậu, cặp với máy bay bà già....

Chưa bao giờ làng người mẫu Việt lại trở nên rối ren và thê thảm như 2 năm qua. Hình ảnh người mẫu lung linh được thay bằng bức tranh scandal bán dâm, buôn lậu, cặp với máy bay bà già....

Người mẫu nữ bán dâm

Vào cuối tháng 5 vừa qua, tin người mẫu - diễn viên Hồng Hà bị bắt vì tham gia hoạt động bán dâm đã khiến Vbiz dậy sóng với những bí mật  được khơi lên như một phần tối phía sau bức màn nhung hào nhoáng của làng giải trí.

Sau khi bị bắt, Hồng Hà đã khai nhận hành vi bán dâm của mình nằm trong đường dây người mẫu, diễn viên, sinh viên chỉ phục vụ đại gia với giá 700 USD - 1000 USD/lượt “tàu nhanh”.

Hà Thị Hồng (SN 1989) quê Thái Bình, là người mẫu, kiêm diễn viên- với nghệ danh là Hồng Hà đã bị bắt quả tang bán dâm tại nhà nghỉ ngày 25/5
Hà Thị Hồng (SN 1989) quê Thái Bình, là người mẫu, kiêm diễn viên- với nghệ danh là Hồng Hà đã bị bắt quả tang bán dâm tại nhà nghỉ ngày 25/5


Chỉ là một người mẫu kiêm diễn viên khá mờ nhạt trong showbiz Việt, Hồng Hà dù đã từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang và tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim nhưng hầu như không có nhiều người biết đến cô cho đến khi scandal bán dâm bị phanh phui.

Xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình, Hồng Hà đã phải tự lập khá sớm và việc theo đuổi nghiệp nghệ thuật cũng là một cách để cô "vũng vẫy" thoát nghèo. Thế nhưng, theo như lời "chân dài" này trình bày khi bị bắt ở cơ quan Công an thì số tiền kiếm được từ việc chụp hình và đóng phim dường như không đủ cho cuộc sống vốn liên quan đến giới showbiz xa hoa của cô.

Sau đó ít ngày, người đẹp Sóc Trăng 2009 Mỹ Xuân đã khiến không ít khán giả choáng váng khi nghe cô đã bị bắt vì bị Công an xác định là 1 trong 3 kẻ cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp 2.500 USD. Nhưng đối với nhiều đồng nghiệp cùng trong ngành giải trí với Mỹ Xuân lại không mấy bất ngờ, bởi họ đã từng nghe khá nhiều những lời đồn thổi về việc làm bất chính của người đẹp này trong việc "cầm trùm" đường dây gái gọi cao cấp.

Người đẹp Sóc Trăng Mỹ Xuân
Người đẹp Sóc Trăng Mỹ Xuân


Được biết đến kể từ khi đăng quang ngôi vị Người đẹp Nam Mê Kông 2009, Mỹ Xuân dù không sở hữu nhan sắc thực sự quyến rũ nhưng với thể hình khá chuẩn cùng danh tiếng có được, cô cũng dần được xuất hiện nhiều trên mặt báo cũng như trong các sự kiện của showbiz. Ít ai biết rằng gia cảnh trước đây của Mỹ Xuân rất nghèo khó và cô đã từng phải đi bán vé số dạo để mưu sinh.

Rồi từ đó, công an phanh phui ra cả một đường dây gồm những cái tên Thiên Kim, Jenny Phương...đi khách với giá hàng ngàn đô la...

Siêu mẫu nam lái máy bay bà già U60

Không phải là gương mặt đình đám trong làng mẫu Việt nhưng cái tên Vũ Hoàng Việt đã quen thuộc với khán giả qua ba kỳ thi Siêu mẫu Việt Nam, liên tục từ năm 2010 tới 2012.

Hoàng Việt sinh năm 1989, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m86 và số đo 3 vòng là: 102-76-100. Năm 2010, anh lần đầu dự thi Siêu mẫu Việt Nam và lọt vào top 10 chung cuộc. Năm 2011, Hoàng Việt tiếp tục thử sức với cuộc thi này và cũng dừng chân ở vị trí top 10, giành thêm giải phụ Người mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng nhất.

Hồi tháng 6 năm nay, chàng trai 23 tuổi tham gia tranh tài lần thứ ba tại Siêu mẫu nhưng không đạt thành tích gì. Sau cuộc thi này, anh cũng ít xuất hiện trên sàn diễn và trong các sự kiện của làng giải trí.

Vũ Đăng Việt bên máy bay bà già U60.
Vũ Hoàng Việt bên máy bay bà già U60.


Cuối tuần qua, Hoàng Việt gây bất ngờ khi tham dự một sự kiện tại TP HCM cùng một phụ nữ khá lớn tuổi. Không chút ngại ngần, chàng người mẫu tự hào giới thiệu đó chính là bạn gái của mình - một tỷ phú người Mỹ gốc Việt.

"Tôi và bạn gái lần đầu gặp gỡ trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn hơn một năm về trước. Khi tình cờ ngồi chung bàn, chúng tôi trò chuyện và thích thú phát hiện ra có rất nhiều điểm rất hợp nhau. Tuy nhiên, cả hai mới chỉ chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm được khoảng 3 tháng", Hoàng Việt kể.

Chênh lệch khá lớn về tuổi tác nhưng Hoàng Việt cho biết anh không ngại dư luận: "Với tôi, tuổi tác không phải là chuyện quá quan trọng. Ngoài tình cảm, tôi và bạn gái còn hợp nhau trong nhiều chuyện khác nên quyết định tìm hiểu và trở thành người yêu".

Chàng người mẫu còn hào hứng khoe, gia đình anh cũng đã gặp bạn gái U60 và rất ủng hộ mối quan hệ của hai người. "Tôi đã trưởng thành và tự tin vào lựa chọn của mình. Khi biết chuyện tình cảm của tôi, mẹ chỉ nói: 'Con lớn rồi có thể tự quyết định mọi việc của mình'. Tôi thấy chẳng có lý do gì để mọi người phản đối tình yêu của chúng tôi cả.

Cô ấy là người rất tuyệt vời, dễ thương. Từ khi quen nhau, cô ấy luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi hết lòng. Trước đây tôi không được tự tin như bây giờ nhưng nhờ sự hướng dẫn, tư vấn quý báu của bạn gái, tôi đã thể hiện được những tố chất cần có của một người mẫu và rất tự tin vào con đường mình đã chọn", anh hãnh diện kể.

Chàng người mẫu cũng thành thật thừa nhận, ngoài chuyện giúp đỡ về tinh thần và định hướng cho anh xây dựng một phong cách chững chạc, tự tin hơn thì bạn gái U60 còn luôn bên cạnh, hỗ trợ anh về cả vật chất. "Cô ấy muốn tôi thay đổi mọi mặt nên đã hết mình giúp đỡ để tôi có sự nghiệp, tương lai sáng sủa hơn".

Siêu mẫu lừa đảo, buôn lậu

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Vĩnh Thụy được đánh giá là gương mặt sáng giá của giới showbiz và đã gặt hái được những thành công từ lĩnh vực điện ảnh và người mẫu. Anh từng đoạt giải bạc trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2009, là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Mister International tại Đài Loan năm 2009 và lọt vào top 15 cùng giải Gương mặt ăn ảnh.

Thế nhưng, liên quan đến hành vi tiêu thụ hàng lậu từ một đường dây buôn lậu hàng hóa từ Australia về Việt Nam, siêu mẫu Vĩnh Thụy phải hầu tòa về tội “kinh doanh trái phép”.

Vĩnh Thụy tại tòa
Vĩnh Thụy tại tòa


Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, từ tháng 3/2010, Lê Xuân Vĩnh Thuỵ đã “nhập” của các đối tượng buôn lậu 75 thiết bị điện tử trị giá gần 900 triệu đồng, chủ yếu gồm 2 mặt hàng là điện thoại di động Iphone và máy tính xách tay hiệu Apple Macbook.

Vĩnh Thụy đã bán toàn bộ 75 thiết bị điện tử cho một cá nhân ở phường 11, quận 10, TP.HCM; từ đó, cá nhân này tiêu thụ cho khách hàng vãng lai.

Vĩnh Thụy đã tự nguyện giao nộp 6 triệu đồng và 150 USD, là số tiền lãi mà người mẫu này có được qua việc giao dịch trên, cho cơ quan điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an kết luận, bị can Lê Xuân Vĩnh Thụy có hành vi kinh doanh trái phép, với số tiền thu nhập bất chính gần 8,8 triệu đồng và phải nhận 6 tháng tù treo.
Theo Phunutoday

Bình luận