Khi người đẹp Việt bị 'dìm hàng' vì trang phục

Không gây "xốn mắt" như những người đẹp thích "thả rông" vòng 1, nhưng vì mặc áo ngực quá chật, không vừa size hay màu sắc quá chói khiến nhiều sao Việt mất điểm.

Không gây "xốn mắt" như những người đẹp thích "thả rông" vòng 1, nhưng vì mặc áo ngực quá chật, không vừa size hay màu sắc quá chói khiến nhiều sao Việt mất điểm.

Vòng 1 luôn được xem là "điểm nóng" của phụ nữ. Bởi thế, từ xa xưa, bờ ngực phái đẹp luôn được khéo léo che chắn một cách tế nhị bằng những thiết kế nội y tinh tế dưới lớp áo kín đáo, ý nhị.

Tuy nhiên, thời hiện đại, cùng với sự lên ngôi của hàng loạt mốt thời trang xuyên thấu, cơn lốc khoe hình thể gợi cảm "oanh tạc" khắp bốn phương khiến cho vòng 1 được "giải phóng", đồng thời, muôn kiểu nội y cũng được khoe ra như một mẫu mốt thực sự. 

Nếu kết hợp tông màu, phụ kiện hài hòa sẽ chẳng phải bàn cãi, nhưng chỉ cần một chút kém tinh tế và lệch tông, phụ kiện, trang phục của phái đẹp sẽ trở nên cực kỳ kệch cỡm.

Nội y không vừa size, màu sắc quá nổi bật hoặc chẳng ăn nhập gì với màu sắc của trang phục xuyên thấu đôi lúc "tố cáo" những thủ thuật nâng, độn của mỹ nhân. Họ cũng nhanh chóng lọt vào top ngôi sao mặc xấu nhất tuần, tháng, năm của nhiều trang web bình chọn.

Có lẽ sai lầm của Trúc Diễm là chọn nội y với miếng độn quá dày và chật khiến vòng 1 của cô nổi cộm khó coi.
Nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo kết hợp vô duyên giữa áo trắng và nội y hồng.
Vòng 1 của Hồng Nhung bị chèn đẩy quá cao vì nội y chật chội.
Màu nội y đen chẳng ăn nhập gì với trang phục xuyên thấu màu hồng nhạt của Khanh Chi Lâm.
Vòng 1 của Tâm Tít chập chùng khó hiểu vì nội y.
Midu lộ cả quai áo chip vì chọn nội y không phù hợp với váy áo sexy.
Chiếc váy bó dường như tố cáo dụng cụ độn mông của Diệp Lâm Anh.
Lý Nhã Kỳ gây chú ý vì vòng 1 nhọn hoắt.

Theo Khám Phá



Bình luận