Lâm Chí Khanh: '60% nghệ sĩ Việt là người đồng tính'

"Tôi muốn khẳng định một lần nữa là chỉ có đồng tính bẩm sinh chứ không có đồng tính nhân tạo...", ca sĩ vừa chuyển giới nói trong cuộc trả lời phỏng vấn vào giữa tháng 8 vừa qua.

"Tôi muốn khẳng định một lần nữa là chỉ có đồng tính bẩm sinh chứ không có đồng tính nhân tạo...", ca sĩ vừa chuyển giới nói trong cuộc trả lời phỏng vấn vào giữa tháng 8 vừa qua.

- Anh có bị ác cảm với người đồng tính không?
 
Không, người đồng tính cũng như người dị tính, có người xấu, người tốt, có người tài hoa, có người tệ nạn... Nhưng những người tài hoa và những người tốt lại thường sống kín đáo và đàng hoàng cho nên xã hội ít biết đến họ. Còn một số những người lộ lại dính tệ nạn nên bị xã hội và truyền thông không có cái nhìn thiện cảm về họ.

Nhưng thật ra theo tôi được biết thì số người đồng tính cống hiến cho xã hội nhiều hơn rất nhiều với những người đồng tính bị xã hội lên án.

- Anh nghĩ sao khi thời gian gần đây giới đồng tính có nhiều hoạt động "lộ"  hơn xưa như tổ chức đám cưới rình rang hay thậm chí còn tổ chức cuộc thi siêu mẫu giống như Vietnam’s next top model?

- Tôi rất vui khi thấy họ đang cố gắng để hòa nhập vào với xã hội và tôi nghĩ chúng ta nên chúc mừng họ vì giới trẻ đồng tính bây giờ dám sống thật với bản thân mình. Con người sinh ra không ai có quyền lựa chọn giới tính, gia đình...nhưng phải có quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc. Họ cũng cần có một tình yêu và cũng muốn kết thúc tình yêu đó bằng một đám cưới, như thế có bị cho là quá đáng không?

Lâm Chí Khanh trong bộ ảnh cưới.

Còn về cuộc thi sắc đẹp tôi rất thích và vui cho các bạn đồng tính khi họ có một sân chơi lành mạnh và bổ ích. Ở nơi đó các bạn được sống thỏa thích, sống thật với bản thân mình. Qua những sân chơi như thế này thì tôi thiết nghĩ tệ nạn trong giới đồng tính sẽ bớt dần đi và xã hội sẽ có con mắt nhìn thiện cảm hơn, thổng cảm hơn và hiểu hơn về giới đồng tính.

- Đúng là nhiều người vẫn có con mắt thiếu thiện cảm với người đồng tính đặc biệt là với giới nghệ sĩ bị đồng tính. Phần lớn họ cho rằng nghệ sĩ đồng tính là do môi trường, do đánh đổi nhiều hơn là bẩm sinh, anh nghĩ sao với nhận định này?

- Tôi hi vọng những suy nghĩ sai lệch đó dần dần sẽ được tháo bỏ. Trong giới nghệ sĩ không ai cố tình thay đổi giới tính của mình để đánh đổi thứ gì đó cả.

Còn việc các nghệ sĩ bị đem ra phanh phui về giới tính là vì đặc thù công việc, họ là người của công chúng, là người tài năng và xinh đẹp. Họ luôn được khán giả ngưỡng mộ thậm chí là yêu thầm trộm nhớ nhưng khi không đạt được mục đích thì lại nghi ngờ họ thế nọ thế kia là điều tất yếu.

Và có một thực tế không chỉ ở trong showbiz Việt mà trên toàn thế giới đồng tính rất nhiều vì vậy chúng ta không nên đào bới đời tư của họ mà hãy nhìn vào công việc họ đã làm và cống hiến cho xã hội.

- Thế anh có phản đối những người đàn ông bình thường nhưng vì muốn có tiền có danh phận mà đánh đổi mình cặp kè với những người đồng tính không?

- Câu này bạn hỏi tôi rất khó nói vì chuyện này nó cũng sẽ theo quan điểm sống của từng người. Có người sẽ cho là đúng nhưng có người lại cho là sai.

Ví dụ một anh chàng đồng tính chấp nhận bỏ tiền để sống với người con trai bình thường và họ chấp nhận sự thật rằng người con trai đó không yêu họ nhưng bản thân họ vẫn thấy thế được thì có sao đâu miễn là chàng trai đó đừng lừa gạt thôi.

Sau khi chuyển giới, Lâm Chí Khanh tính đến việc kết hôn.

Tôi chỉ lên án những người lười lao động chuyên đi lừa gạt, dùng thủ đoạn giả vờ yêu làm cho người khác đau khổ điều đó là không chấp nhận được.

- Vậy theo anh thì showbiz Việt có bao nhiêu phần trăm nghệ sĩ đồng tính bẩm sinh?

- Tôi muốn khẳng định một lần nữa là chỉ có đồng tính bẩm sinh chứ không có đồng tính nhân tạo. Bởi những người không đồng tính thì trước sau họ cũng quay về với cuộc sống mà tạo hóa ban cho họ thôi.

- Còn tôi nghĩ trong giới nghệ sỹ Việt có khoảng 60% là người đồng tính.

- Anh có hy vọng trong tương lai gần Việt Nam sẽ công nhận người đồng tính và cho họ có đầy đủ các quyền hạn như những giới tính khác đặc biệt là có thể kết hôn như những giới tính bình thường?

Tôi thấy nên công nhận khi chưa quá muộn và Việt Nam hãy là nước đầu tiên của châu Á công nhận việc này đi. Dù tôi biết điều này cũng tùy theo suy nghĩ và quan điểm sống của mỗi người nhưng tôi nghĩ nếu cho phép kết hôn thì sẽ hạn chế việc thay đổi bạn tình trong giới đồng tính.

Theo Kiến Thức


Bình luận