'Lâm Chí Khanh thi Hoa hậu chuyển giới là trái pháp luật'

Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH-TT-DL sẽ không cấp phép cho bất kỳ người chuyển giới nào của Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH-TT-DL sẽ không cấp phép cho bất kỳ người chuyển giới nào của Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý Biểu diễn và băng đĩa Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho biết như trên sau khi có thông tin nói rằng Khanh Chi Lâm (nghệ danh mới của Lâm Chí Khanh sau chuyển giới) sẽ đại diện Việt Nam thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế - “Miss International Queen 2013”.

Gần đây, MC Lý Triệu Dân - người bạn có mối quan hệ thân thiết với Lâm Chí Khanh đã chia sẻ trên một trang thông tin về việc Khanh sẽ đại diện cho Việt Nam thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2013. Theo Lý Triệu Dân, qua theo dõi tình hình sức khỏe của Lâm Chí Khanh, các bác sỹ phụ trách việc phẫu thuật rất bất ngờ trước nhan sắc tự nhiên và nữ tính của ca sỹ này và đã khuyến khích Khanh tham gia cuộc thi.

Lâm Chí Khanh hy vọng sẽ được tham dự cuộc thi Hoa hậu chuyển giới thế giới 2013.

Về phía Lâm Chí Khanh, cá nhân "cô" cảm thấy rất vui vì sự ủng hộ hết mình từ các bác sỹ và nếu vấn đề pháp lý ổn thỏa, "cô" sẽ tham gia cuộc thi này, bởi Lâm Chí Khanh cũng muốn góp thêm tiếng nói cho người chuyển giới nói riêng và người đồng tính ở Việt Nam nói chung. Hơn nữa, "cô" cũng muốn xóa bỏ được phần nào các định kiến xã hội, thay đổi được cách nhìn của mọi người đối với người chuyển giới, đồng tính.

Tuy nhiên, ông  Nguyễn Thành Nhân cho biết: “Hiện nay trong Quy chế thi hoa hậu, hoa khôi người đẹp của Việt Nam chưa có chương mục nào đề cập đến việc cấp phép cho người chuyển giới đại diện cho Việt Nam tham gia các cuộc thi người đẹp quốc tế. Do đó đây chỉ là phát ngôn và nguyện vọng cá nhân mà thôi. Lâm Chí Khanh có xin chúng tôi cũng không thể cấp giấy phép được, vì chúng tôi không thể chống lại pháp luật”.

Ngoài ra theo ông Nhân: "Số người chuyển giới chỉ ở phạm vi nhỏ thôi và nếu nói là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi người đẹp thì to tát quá. Đây cũng chỉ là tự do ngôn luận, còn sự việc xảy ra đến đâu, ý kiến đóng góp của cơ quan quản lý, báo chí vào cuộc như thế nào thì thời gian sau sẽ rõ. Có thể sau này chúng ta sẽ có những nghị định khác còn trước mắt thì không. Còn việc Lâm Chí Khanh có được đi thi hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đơn vị tổ chức có cần giấy giới thiệu của cơ quan chức năng hay không? Hay cơ quan quản lý trên địa bàn TP.HCM họ sẽ giải quyết như thế nào?...".

Theo Đất Việt


Bình luận