Lâm Chí Linh: Siêu mẫu siêu trốn thuế

Chưa giải quyết xong chuyện trốn thuế thu nhập cá nhân, Lâm Chí Linh lại dính vào rắc rối cũng liên quan đến tiền.

Chưa giải quyết xong chuyện trốn thuế thu nhậpcá nhân, Lâm Chí Linh lại dính vào rắc rối cũng liên quan đến tiền.

Cuối năm 2009, toà án tối cao củathành phố Đài Bắc gửi giấy yêu cầu nộp phạt đến công ty quản lý Lâm Chí Linh(Lin Chiling). Theo đó, siêu mẫu phải nộp thuế thu nhập khoảng 8.000.000 Đài tệ(khoảng 5,13 tỷ đồng). Tờ Nhật báo Quả táo cho biết theo điều tra của Cục thuếĐài Loan, đó là khoản tiền cô trốn thuế của vài chương trình biểu diễn từ năm2003-2005.

Vụ việc kéo dài từ năm ngoái đếnnay vẫn chưa giải quyết xong. Hai luật sư và một kế toán được công ty quản lýthuê riêng để bảo vệ quyền lợi cho siêu mẫu. Thông thường, các công ty biểu diễnchỉ đóng những khoản cho cục thuế như bến bãi, nhân công... còn thuế thu nhập cánhân của nghệ sĩ do công ty quản lý chịu. Tuy nhiên, phía công ty quản lý siêumẫu cho biết, trong hợp đồng ký kết có ghi phía tổ chức biểu diễn phải đóng luônthuế cho  Lâm Chí Linh.  Vì vậy, dù toà án có liên tục ra sức ép, luật sưcủa cô vẫn không chấp hành nộp thuế và tiến hành kháng cáo với lý do chuyện đóngthuế là của đối tác, không phải là của Lâm Chí Linh.

Lâm Chí Linh: Siêu mẫu siêu trốn thuế

“Quên” đóng bảo hiểm y tế

Chuyện trốn thuế thu nhập cá nhânđã quá ồn ào khiến dư luận càng chú ý đến công dân Lâm Chí Linh. Mới đây, cơquan quản lý các vấn đề an sinh xã hội thông báo, siêu mẫu nổi tiếng chưa đóngbảo hiểm y tế ba năm nay. Từ tháng 3-2007 đến nay, Lâm Chí Linh lấy lý do là rờikhỏi Đài Loan sáu tháng nên tạm ngưng đóng bảo hiểm y tế. Cho đến tháng 2-2010,cô vẫn để sổ bảo hiểm của mình ở trạng thái chờ.

Theo quy định của Đài Loan, nếuai rời khỏi đảo hơn sáu tháng, người đó có thể xin tạm ngưng đóng bảo hiểm y tế,nhưng sau khi quay lại phải chủ động đóng tiền tiếp. Trong khi đó, theo tài liệuquản lý của cơ quan xuất nhập cảnh, trong thời gian ba năm qua, tuy Lâm Chí Linhnhiều lần đi công tác nước ngoài nhưng mỗi lần đi, chưa bao giờ đủ sáu tháng.Như vậy, cô đã vi phạm quy định của cơ quan bảo hiểm y tế.

Trước khi xin nghỉ đóng bảo hiểmy tế, Lâm Chí Linh đã nâng hồ sơ của mình sang mức đóng bảo hiểm cao nhất là131.700 Đài tệ (hơn 85 triệu đồng). Như vậy, mỗi tháng cô phải đóng 5.992 đài tệ(gần 4 triệu đồng), nhưng từ đó đến giờ, Lâm Chí Linh vẫn chưa đóng một đồngnào. Đến nay, tổng số tiền siêu mẫu còn thiếu là 215.000 Đài tệ (khoảng 127triệu đồng).

Lâm Chí Linh: Siêu mẫu siêu trốn thuế

Lâu nay, mọi người đều biếtmỗi lần mời Lâm Chí Linh xuất hiện, các đại gia phải chi 800.000 nhân dân tệ(2,3 tỷ đồng). Cô vượt xa những người đẹp khác như đệ nhất mỹ nữ Tiêu Tường(gần 1,3 tỷ đồng), Từ Hy Đệ (1,1 tỷ đồng). Vậy mà mỹ nhân giàu sụ lại cốtình không đóng 127 triệu đồng bảo hiểm y tế. Đây quả là một tin động trời,khiến hình ảnh của cô trong mắt người hâm mộ không còn đẹp như trước.

Ngày 25-3-2010, Lâm Chí Linh đãchính thức lên tiếng xin lỗi tại blog cá nhân. Cô cho biết đây là chuyện sơ sótkhông đáng có. Tuy làm việc ở nước ngoài thường xuyên nhưng đôi khi cô cũng phảiđến bệnh viện ở Đài Loan để lấy thuốc, vì thế bảo hiểm y tế trong nước cũngchiếm vị trí quan trọng. Tờ  Thời báo Trung Quốc cho biết cách đây không lâu,Lâm Chí Linh vừa quyên góp 2 triệu Đài tệ cho quỹ từ thiện. Vì thế, cũng có thểthông cảm được chuyện cô “quên” đóng bảo hiểm y tế.

Tuy vậy, sau lời xin lỗi, siêumẫu vẫn chưa có thông báo cô đã đóng tiền hay chưa. Từ Lâm Chí Linh, người tađang tiến hành kiểm tra danh sách 56 nghệ sĩ Đài Loan có “hoàn cảnh” tương tự.

Liên tiếp mua nhà mới

Chuyện Lâm Chí Linh bị săm soitiền bạc cũng bởi cô tậu nhà mới liên tục. Để tránh sự soi mói của đội quân sănảnh, năm ngoái Lâm Chí Linh vừa mua một căn nhà mới cho gia đình mình. Khoảngtháng 7-2010 mọi người sẽ dọn về ở, rời khỏi căn hộ chung cư cũ đã gắn bó 28 nămnay. Sở dĩ cô làm như vậy vì muốn bảo vệ người thân, để họ được sống riêng tư,thoái mái.

Lâm Chí Linh: Siêu mẫu siêu trốn thuế

Ngoài ra, mẹ của Lâm Chí Linhlỡ tiết lộ với báo chí là con gái mình đã có một căn hộ rộng 300 mét vuông ởtrung tâm Đài Bắc và một mình có riêng hai chiếc xe hơi. Tổ ấm mới của ngườiđẹp có giá hơn 30 triệu Đài tệ (17 tỷ đồng). Nhan sắc và tiếng tăm của LâmChí Linh được nhiều đại gia rủ rê kinh doanh chung. Họ hi vọng “hào quang”của cô sẽ giúp công việc của họ làm ăn thuận lợi.

Thế nhưng, chuyện gì cũng có haimặt, trong quá trình xây dựng hình ảnh người đẹp -  đại gia, tài sản của Lâm ChíLinh được thổi phồng quá mức khiến cô trở thành nhân vật được cục thuế lưu ý đặcbiệt và kéo theo nhiều rắc rối khó lường.

Hiện nay, Lâm Chí Linh vẫn nhậnlời đóng phim truyền hình mới Moon Lovers của Nhật, với mức catse ngang ngửaphim điện ảnh. Ngoài ra, Đài truyền hình Fuji còn phải chịu mọi chi phí sinhhoạt trong hai tháng cô lưu lại đất nước mặt trời mọc. Tổng số tiền để mời đượcLâm Chí Linh là 40 triệu yên, trong đó thù lao trung bình mỗi tập là 3 triệuyên.

Trong ba vai nữ chính, siêu mẫuĐài Loan được chi trả chi phí cao nhất. Sở dĩ, phía Nhật chịu chi số tiền lớnnhư vậy, vì nhà đầu tư phim ghi rõ trong hợp đồng rằng phim phải đạt tỷ suấtngười xem là 20%. Với tình hình cạnh tranh hiện nay, dù Moon Lovers đã có tài tửnổi tiếng của Nhật, nhưng đài truyền hình “bấm bụng” mời họ Lâm để thu hút khảngiả châu Á.

TheoLâm Chí Linh: Siêu mẫu siêu trốn thuế



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.