Lâm Khánh Chi thừa nhận có nhiều đại gia theo đuổi trước đám cưới

Ca sĩ cho biết, chồng sắp cưới và gia đình anh luôn tôn trọng, yêu thương và mong cô hạnh phúc.

Ca sĩ cho biết, chồng sắp cưới và gia đình anh luôn tôn trọng, yêu thương và mong cô hạnh phúc.


lam khanh chi thua nhan co nhieu dai gia theo duoi truoc dam cuoi hinh anh 1

- Cảm giác chị ra sao khi sắp lên xe hoa vào tháng 12 tới?

- Chúng tôi không quá hồi hộp hay căng thẳng vì đã lên kế hoạch cho đám cưới từ lâu. Vả lại, sau ngày cưới, cả hai vẫn sống tại nhà tôi, nơi hai đứa dọn về ở chung chỉ sau một tháng tìm hiểu. Tôi không phải làm dâu, cuộc sống vẫn giữ nguyên như cũ nên không bỡ ngỡ. 

Chỉ có điều, tôi bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ nên không có thời gian chạy show nhiều như trước. Làm cô dâu là ngày trọng đại của đời con gái nên tôi phải thật hoàn hảo, chỉn chu. Những ngày qua, tôi hạnh phúc vì nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, khán giả, những người tôi chưa một lần gặp gỡ. 

Sau đám cưới, chúng tôi sẽ cùng nhau chạy show khắp tỉnh thành cho đến Tết, vì tôi rất thích hát phục vụ khán giả dịp cuối năm. Qua Tết, hai vợ chồng sẽ nghỉ ngơi, đi du lịch rồi bắt tay vào công việc kinh doanh.

- Chị từng có nhiều mối tình, có người còn cầu hôn chị. Chồng sắp cưới - anh Phi Hùng - phản ứng thế nào khi biết những chuyện này?

- Tôi rất hồn nhiên trong tình yêu. Khi yêu, tôi luôn hết mình và không ngại khoe với cả thế giới. Còn khi đã chia tay, tất cả chỉ là quá khứ. Tôi tuyệt đối chung tình, vì vậy ông xã chẳng bao giờ ghen tuông hay lo lắng. Gia đình chồng cũng rất yêu thương và quý trọng tôi. Không ai hỏi tôi về những chuyện cũ mà chỉ hỏi về tương lai của hai đứa. 

Trước đây, khi còn mang hình hài của đàn ông, tôi gặp nhiều bất hạnh trong tình yêu. Những người yêu cũ đều thương tôi tha thiết, nhưng vì nhiều lý do mà chúng tôi không đến được với nhau. Anh Phi Hùng là duyên phận của tôi. Vẫn biết không thể nói trước điều gì nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ hạnh phúc này. 

 lam khanh chi thua nhan co nhieu dai gia theo duoi truoc dam cuoi hinh anh 2

Chồng sắp cưới của ca sĩ tên Trần Phi Hùng. Anh sinh năm 1985, quê gốc Nam Định và đang làm công việc kinh doanh ở TP HCM.

- Chị yêu điều gì ở anh?

- Sự thật thà, hiền lành và chu đáo. Bên anh, tôi có cảm giác rất yên tâm. Chúng tôi hợp nhau về mọi mặt và luôn yêu chiều nhau. Vì vậy, nếu có giận hờn, chúng tôi cũng làm lành rất nhanh. Tôi là người của showbiz nhưng lại sống an phận, đi làm về chỉ thích ở nhà cùng anh, không tụ tập đi bar, vũ trường. Bạn trong giới showbiz của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh vốn ít nói, thường biểu lộ sự quan tâm bằng hành động. Vì vậy, chúng tôi mới gắn kết được với nhau đến giờ.

Nhiều người nói chồng yêu tôi vì tôi giàu có. Điều này không đúng, vì gia đình chồng tôi cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để trong nhà. Mà từ xưa đến nay, tôi chưa từng yêu ai vì tiền. Đại gia theo đuổi tôi nhiều lắm. Họ cũng sẵn sàng tặng tôi nhiều món quà giá trị. Nhưng tính tôi không thương thì không nhận, nhận nghĩa là lợi dụng tình cảm người ta. Tôi không quan tâm đến việc người yêu mình giàu hay nghèo mà quan tâm đến đạo đức, tính tình của họ. Vì tiền có thể cùng nhau kiếm được, nhưng hạnh phúc thì không mua được. 

- Bố mẹ chồng đón nhận chị ra sao?

- Ông bà là người rất tâm lý và thương con trai. Khi ông xã kể về thân phận của tôi, bố mẹ chồng không bị sốc hay phản đối gì. Họ nói chuyện với tôi bình thường như chưa có chuyện tôi đi chuyển giới. Họ cho chúng tôi sống chung, chủ động cưới hỏi tôi đàng hoàng, chuẩn bị kỹ lễ vật để tôi ngẩng cao đầu với dòng họ, hàng xóm. Vì họ hiểu đây là người phụ nữ làm con trai mình hạnh phúc. Từ khi trở thành phụ nữ, tôi thấy tự tin hơn bao giờ hết. Tự tin về nhan sắc lẫn chuyện tình cảm. Tôi là người chuyển giới mà lễ phép, chu toàn cho gia đình thì có thua kém bất cứ người đàn bà nào?

Bố mẹ ruột từ lâu đã không can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi. Tôi yêu ai, cưới ai họ cũng ủng hộ. Tôi rất hạnh phúc khi hai bên thông gia đều muốn chúng tôi sớm yên bề gia thất. 

- Anh chị chuẩn bị cho việc đăng ký kết hôn và có con thế nào?

- Tôi vẫn đang chờ hoàn thành các thủ tục để được pháp luật công nhận là nữ giới. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn. Còn chuyện sinh con bây giờ không còn là điều khó khăn. Tôi có thể ghép buồng trứng hoặc nhờ người mang thai hộ, tùy vào sức khỏe của mình. Riêng vấn đề sinh con, tôi để chồng quyết định. 

 lam khanh chi thua nhan co nhieu dai gia theo duoi truoc dam cuoi hinh anh 3

Ca sĩ cho biết hiện rất tự tin về nhan sắc của mình.

- Nhiều người chuyển giới, trong đó có ca sĩ Hương Giang Idol, nhìn nhận có phần bi quan về việc kết hôn và sinh con ở Việt Nam. Chị thì sao?

- Tôi lại suy nghĩ khác. Tôi là một bằng chứng cho thấy người chuyển giới hoàn toàn có thể tìm được một cái kết đẹp. Nếu bạn suy nghĩ lạc quan, yêu chân thành, những điều tốt đẹp sẽ đến. Nhiều người nói tôi may mắn vì gia đình chồng dễ tính. Nhưng tôi tin người yêu mình thật sự sẽ sẵn sàng cùng mình làm tất cả để được sống bên nhau. Nếu không, có lẽ bạn đã yêu sai người.

Là người chuyển giới nhưng tôi được mời làm người mẫu chụp ảnh đồ cưới rất nhiều. Tôi đang ấp ủ mở một cửa hàng váy cưới. Nơi đó, tôi hy vọng sẽ đón tiếp nhiều cô dâu, cả những người mang thân phận giống mình.

Theo VietNamNet


Lâm Khánh Chi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.