Mẹ M.Jackson kiện AEG về cái chết của con trai

Mẹ của ngôi sao nhạc pop quá cố Michael Jackson vừa phát đơn kiện công ty tổ chức các chương trình biểu diễn AEG vì đã không quan tâm và chăm sóc tốt đối với sức khỏe của Jackson nên đã gây ra một cái chết không đáng có cho con trai bà.

Mẹ của ngôi sao nhạc pop quá cố Michael Jacksonvừa phát đơn kiện công ty tổ chức các chương trình biểu diễn AEG vìđã không quan tâm và chăm sóc tốt đối với sức khỏe của Jackson nên đã gâyra một cái chết không đáng có cho con trai bà.

Ca sĩ của "Thriller" đã chết vì ngộ độc cấp tính Propofol hồi tháng 6 năm 2009 ởtuổi 50.

Bà Katherine - mẹ của Jackson và là người giám hộ hợp pháp ba đứa con của anhlà Prince Michael (13 tuổi), Paris (12 tuổi) và Prince Michael II (8 tuổi) cáobuộc Công ty AEG đã đưa con trai mình vào "con đường nguy hiểm" khi ủng hộ anhdốc sức cho tour diễn 50 ngày vòng quanh Luân Đôn mà không hề chuẩn bị bất kỳmột thiết bị y tế nào và cũng không có bác sĩ túc trực ở bên cạnh để chăm sóccho anh như công ty này đã hứa.

Mẹ M.Jackson kiện AEG về cái chết của con trai
Bà Katherine Jackson

Bà Katherine Jackson cáo buộc rằng ngôi sao của"Bad" đã mất phương hướng và run tại buổi tập cuối cùng của anh tại thủ đô củaVương quốc Anh. Thế nhưng, công ty AEG đã không có các hỗ trợ y tế kịpthời và một bác sĩ để giám sát sức khỏe cho Michael Jackson và giúpanh qua cơn nguy kịch. Bà cũng cho rằng con trai bà phải chịu áp lực quálớn từ phía công ty để hoàn thành buổi trình diễn ở Luân Đôn mà anh đãphải tập luyện tại thời điểm trước khi anh ra đi.

Bà Katherine bổ sung thêm: "AEG có nghĩa vụ chuẩn bị bác sĩ và các hỗ trợ y tếkịp thời cho Michael Jackson để giúp nó điều trị một cách an toàn và không bịdẫn vào con đường nguy hiểm".

"Tuy nhiên, AEG, mặc dù biết rõ về tình trạng thể chất của Michael Jackson,nhưng vẫn cố tình bỏ qua nghĩa vụ và trách nhiệm của mình bằng cách đặt  lợinhuận lớn từ các tour diễn lên trên sức khỏe và sự an toàn của Michael".

Mẹ M.Jackson kiện AEG về cái chết của con trai
Michael Jackson bên cha mẹ hồi anh còn sống

Trong đơn kiện của mình, bàKatherine cũng chỉ trích AEG vì sự thiếu trách nhiệm đối với các hành độngcủa bác sĩ Conrad Murray - người đã bị buộc tội ngộ sát ông vua nhạc pop đồngthời là người được công ty trả lương 150 nghìn USD một tháng để làm công việc làbác sĩ riêng của ngôi sao này.

 "AEG đã biết hoặc phải biết rằng Propofol có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe củaJackson và có thể mang lại an toàn cho Jackson bằng cách kiểm soát mối quan hệbác sĩ - bệnh nhân giữa Jackson và Murray, và bằng cách chỉ đạo, tác động đếnMurray để ngăn chặn hành động của tay bác sĩ này khi anh ta không quan tâm đếncác tiêu chuẩn an toàn y tế."

Nó cũng cáo buộc sự vô trách nhiệm và thiếu hành động thiết thực của AEGđã khiến cho một "ca sĩ nổi tiếng nhất" phải rời khỏi thế giới này. 

Đơn kiện của gia đình Jackson đã được nộp cho Tòa Thượng Thẩm Los Angeles ngàyhôm qua (thứ tư, 15/9/2010) có đoạn viết: "Do những hành động và sự thiếutrách nhiệm của AEG mà ba đứa trẻ mất đi người cha yêu thương của chúng, mộtngười mẹ và người cha bị mất đi đứa con trai yêu quý của họ, các anh chị em củaJackson bị mất đi anh em trai của mình, và thế giới giải trí bị mất đi một nhânvật nổi tiếng nhất".

Mẹ M.Jackson kiện AEG về cái chết của con trai
Mẹ M.Jackson kiện AEG về cái chết của con trai
Khi còn sống, M.Jackson rất thân thiết với mẹ của mình

Bên cạnh đó, bà Katherine với tưcách là giám hộ cho ba người con của Jackson cũng đã đòi quyền lợi cho cháu củamình. Theo bà Katherine thì con trai cả của Michael là Prince đã trải qua chấnthương tâm lý và tình cảm rất nặng nề khi chứng kiến những phút cuối đời của chamình.

"Mục đích của vụ kiện này là để chứng minh cho cả thế giới biết sự thật về nhữnggì đã xảy ra với Michael Jackson, một lần và cho tất cả", luật sưcủa bà Katherine Jackson cho biết trong một tuyên bố.

Hiện phía AEG vẫn chưa có bình luận nào về hành động này của mẹ Jackson.

Như vậy là cha mẹ của MichaelJackson đã theo tới hai vụ kiện về những hành động sai trái của tiến sĩ Murraykhi ông này kiên quyết không nhận tội ngộ sát và phiên tòa dự kiến sẽ diễnra vào đầu năm tới.

Đầu năm nay, cha của Jackson, ông Joe, đã đệ đơn lên Tòa án liên bang ở LosAngeles kiện Tiến sĩ Murray, cáo buộc sự  sơ suất và cẩu thả trong nghề nghiệpchuyên môn của anh này đã gây ra cái chết không đáng có của Michael Jackson. Vụkiện được đưa ra vào lúc những người hâm mộ trên toàn cầu đang kỷ niệm một nămngày Jackson qua đời, khi ông 50 tuổi.

Theo Linh Hương
VnMedia



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.