Michael Jackson chi 734 tỷ để “xâm hại tình dục” 24 bé trai

Anh ấy xem phim người lớn với chúng, sờ soạng và chạm cả vào “vùng kín” của chúng trong phòng chiếu phim riêng tư ở nhà mình.

Thông tin được đăng tải theo tài liệu mật của FBI.

Trang RadarOnline cho biết mới đây, một tài liệu mật của FBI về vụ việc Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em đã bị rò rỉ thông tin trên tạp chí Anh - People.

Michael Jackson chi 734 tỷ để “xâm hại tình dục” 24 bé trai 1

Tờ People viết: “Tài liệu này gồm những đoạn ghi âm, hình ảnh và văn bản cho thấy ngôi sao của Thriller đã làm gì với những đứa trẻ. Anh ấy xem phim người lớn với chúng, sờ soạng và chạm cả vào “vùng kín” của chúng trong phòng chiếu phim riêng tư ở nhà mình. Trong khi đó, phụ huynh của một cậu bé hoàn toàn không hề hay biết sự việc gi đã xảy ra phía sau bức tường kia”.

File tài liệu này được cho là hồ sơ của FBI thu thập với danh tính của 17 cậu bé, trong đó có 5 đá trẻ là diễn viên nhí, hai vũ công và một số bé là con trai của biên kịch. Trong 15 năm, Michael bị cho đã quấy rối và xâm hại tình dục của 24 cậu bé.

Trong một đĩa ghi hình, có đoạn vào năm 1993, quản gia của Michael Jackson - Philip LeMarque và vợ ông này từng nghe việc huyền thoại Marlon Brando phàn nàn khi Ông vua nhạc Pop thường “biến mất với những đứa trẻ” ở Neverland.

Michael Jackson chi 734 tỷ để “xâm hại tình dục” 24 bé trai 2

“Marlon đến Neverland và luôn thấy Michael chơi đùa rồi biến mất với nhũng đứa trẻ. Michael chưa bao giờ dành thời gian cho những người trưởng thành ở nhà của mình. Marlon đã nói: “Chuyện gì xảy ra thế?”. Trong khi ngôi sao quá cố Elizabeth Taylor thì không bao giờ thắc mắc về chuyện này”, vợ quản giá Philip nói.

Trang People cho biết trong vòng 15 năm, Michael đã chi ra con số không nhỏ để những nạn nhân và gia đình của họ im lặng. Nguồn tin viết: “Ít nhất đã có 24 cậu bé đã nhận được tiền để im lặng. Số tiền đó vào khoảng 35 triệu USD (khoảng 734 tỷ đồng).

Theo Tri Thức Trẻ

Bình luận