Minh Hằng bị trộm đột nhập nhà riêng, mất hơn 1,5 tỷ đồng

Trong lúc Minh Hằng đang ở Nhật Bản, người thân đã trình báo công an việc nhà nữ diễn viên bị trộm đột nhập lấy túi xách, nhẫn hột xoàn, đồng hồ, ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

 Trong lúc Minh Hằng đang ở Nhật Bản, người thân đã trình báo công an việc nhà nữ diễn viên bị trộm đột nhập lấy túi xách, nhẫn hột xoàn, đồng hồ, ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Chiều 26/12, Công an quận 2, TP HCM xác nhận vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường ngôi biệt thự số 33 Bùi Hữu Tá (An Phú, quận 2, TP HCM) sau khi báo bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Theo đó, khuya 25/12, gia chủ đến trình báo bị trộm đột nhập vào nhà riêng lấy một túi xách hàng hiệu trị giá 30.000 USD, nhẫn hột xoàn 400 triệu đồng và đồng hồ khoảng 25.000USD. Ước tính tổng giá trị tài sản lên tới 1,5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ngôi nhà. Ảnh: Khánh Trung.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ngôi nhà. Ảnh: Khánh Trung.


Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, ghi lời khai, thu thập chứng cứ của những người thân để truy tìm manh mối nghi phạm.

Theo quan sát của phóng viên, căn biệt thự trên được che chắn bởi nhiều lớp cửa sắt ở cổng và cửa cuốn. Dù đã khám nghiệm hiện trường, nhưng nhà chức trách vẫn chưa đưa ra thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc.

https://static.phunukieuviet.com/data/news/original/4-cach-giam-can-cua-minh-hang-(2).jpg

Được biết, ngôi nhà trên là của ca sĩ Minh Hằng. Tuy nhiên, hiện cô du lịch ở nước ngoài.

Một người thân của nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc chia sẻ, Minh Hằng đang ở Nhật Bản và cô không muốn thông tin bị trộm đột nhập nhà riêng lan rộng trên mặt báo. "Thời gian qua cô ấy gặp quá nhiều chuyện xui xẻo. Vụ trộm đang được công an điều tra" - người này nói.
Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.