Minh Hằng bức xúc vì bị ‘kết tội’ đạo điệu nhảy

Minh Hằng cho biết cô rất ngạc nhiên và bất ngờ khi bị “quy kết” làđạo điệu nhảy trong đêm thi Bước nhảy hoàn vũ năm 2012, tối 294. "Điều đóthật vô lý", cô nói.

Minh Hằng cho biết cô rất ngạc nhiên và bất ngờ khi bị “quy kết” làđạo điệu nhảy trong đêm thi Bước nhảy hoàn vũ năm 2012, tối 29/4. "Điều đóthật vô lý", cô nói.

Trong đêm thi Bước nhảy hoàn vũ với chủ đề nhạc phim diễn ra tối 29/4, cặpđôi của ca sĩMinh Hằng và bạn nhảyAtanas Georgiev Malamovđã có một bài trình diễn được giám khảo đánh giá là “xuất thần” và nhận về "cơnmưa" điểm 10, đưa tổng điểm của Minh Hằng lên con số 39 điểm - mức điểm cao nhấttừ đầu mùa giải Bước nhảy hoàn vũ 2012 đến nay.

Minh Hằng và bạn nhảy đã hóa thân vào điệu rumba trên nền ca khúc You’re myeverything là phần nhạc trong bộ phim nổi tiếng Dance with me. Tuynhiên, ngay sau khi kết thúc đêm thi, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiệnnhiều ý kiến cho rằng Minh Hằng đã “xào” phần khiêu vũ trong bộ phim Dance withme.

Minh Hằng cho biết cô rất ngạc nhiên và bất ngờ khi bị “quy kết” là đạo điệunhảy trong đêm thi tối 29/4. Cô cho biết đó là đêm nhạc phim và các thí sinhđược yêu cầu “sáng tạo thêm” trên nền những bước nhảy đã có sẵn trong phim vìvậy không thể nói cô đạo kiểu nhảy được.

Minh Hằng bức xúc vì bị ‘kết tội’ đạo điệu nhảy
Minh Hằng trong phần thi Rumba, tối 29/4

“Đó là đêm thi với chủ đề nhạc phim, chúng tôi được yêu cầu “sáng tạothêm” dựa trên nền những bước nhảy đã có sẵn trong phim và phía sau màn hình lớncũng đã chiếu lại những đoạn đáng chú ý của bộ phim vậy sao có thể nói tôi “đạo”điệu nhảy đó được? Nếu tôi “đạo” thì tôi phải “giấu nhẹm” bộ phim đó đi chứ?”- ngôi sao của Ngôi nhà hạnh phúc bức xúc nói.

Phần thi của Minh Hằng trong đêm 29/4 là một phần thi mà cô cũng thừa nhận làtốt nhất từ trước đến nay, điều đó nhận được sự đồng ý của các vị giám khảo khiNhạc sĩ Hồ Hoài Anh phải thốt lên: "Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Hằng cónhiều fan tới vậy, cô ấy quả là nghệ sỹ đa năng, làm rất "tới". Đây là nhậnxét của một người làm nghệ thuật... Còn giám khảo Chí Anh thì rất ngắn gọn nhưngđầy thán phục: "Tôi không ngờ Minh Hằng có thể nhập tâm vào điệu Rumba đếnvậy".

Trao đổi với PV, Minh Hằng cho biết việc mình đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn bịquy kết vu vơ khiến cô rất buồn. “Tôi biết báo chí chỉ làm công việc củamình và không phải họ có ác ý gì với tôi cả. Nhưng khi viết bài, tôi mong ngườiviết hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin, nếu cần cứ gọi thẳng cho tôi để tránh nhữnghiểu lầm đáng tiếc. Bởi một bài viết tung ra là cả triệu người đọc, ảnh hưởngtới nghệ sĩ nhiều lắm”, Minh Hằng chia sẻ.

Về phần mình, Ban tổ chức cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012 cũng nhấn mạnh rằng,với chủ đề Đêm điện ảnh, các thí sinh sẽ lấy chính ý tưởng của bộ phim để vậndụng sáng tạo vào trong bài nhảy.

Tức là: thí sinh có quyền lấy ý tưởng từ điệunhảy, trang phục, câu chuyện, cách hóa trang… của các nhân vật trong các bộ phimđiện ảnh thế giới để vận dụng vào bài thi của mình. Song song đó, trong phần thicủa mình, màn hình led lớn chính giữa sân khấu cũng chiếu những đoạn clip minhhọa được cắt từ trong những bộ phim để giám khảo, khán giả tiện theo dõi.

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.