Minh Hằng: "Scandal chưa đủ sức quật ngã tôi"

Vẫn nụ cười tươi nguyên khi nhắc về cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ mà cô vừa giảnh giải quán quân. Theo Minh Hằng, đây là cuộc thi mà mình đã nỗ lực đến 200% sức lực để vượt qua mọi thử thách. Hằng rất vui vì đã đi đúng con đường nghệ thuật mà cô lựa chọn.

Vẫn nụ cười tươi nguyên khi nhắc về cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ mà cô vừa giảnh giải quán quân. Theo Minh Hằng, đây là cuộc thi mà mình đã nỗ lực đến 200% sức lực để vượt qua mọi thử thách. Hằng rất vui vì đã đi đúng con đường nghệ thuật mà cô lựa chọn.

- Hai năm qua, giải thưởng liên tiếp tìm đến Minh Hằng nhưng bên cạnh đó, búa rìu dư luận cũng đồng hành bủa vây… Điều này có làm Hằng bớt vui không?

Một nghệ sĩ khi được quan tâm thì việc song hành khen - chê là điều đương nhiên và buộc phải chấp nhận. Điều này bạn phải học ngay khi bước chân vào con đường showbiz và cũng chính điều đó khiến mình phải cố gắng hơn để hoàn thiện.

- “Tôi mơ đến giải thưởng cao nhất hàng đêm”, Hằng đã từng chia sẻ như vậy. Hằng khát khao chiến thắng đến vậy sao? Điều này khiến nhiều người nghĩ bạn là người quá tham vọng ?

Là câu nói vui thôi nhưng bị báo chí giật title đó! Nhưng quả thực, không riêng gì tôi mà bất cứ ai làm việc gì cũng đều mong giành được chiến thắng. Tham vọng khiến mình phấn đấu từng ngày, vượt qua từng mục tiêu cao trong cuộc sống thì đâu có gì sai? Mình bỏ công sức lao động ra để đạt được mà. Tham vọng chỉ mang ý nghĩa xấu khi đi kèm những thủ đoạn, hành động, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích thì lại khác.




- Cũng đôi khi chỉ là một lời nói vui trong lúc trò chuyện nhưng lên báo thì bị “biến tấu” nhiều, ảnh hưởng đến uy tín. Nếu là Minh Hằng, bạn phản ứng thế nào? Có mạnh như quyết định sẽ kiện chẳng hạn?

Tôi luôn chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Chính vì vậy trước khi nói chuyện, chia sẻ với báo chí một vấn đề nào đó, tôi suy nghĩ rất kỹ. Đó là lý do vì sao từ trước tới giờ tôi không dính vào bất kỳ scandal phát ngôn nào hết. Tôi không bao giờ muốn tạo sốc với phát ngôn, đặc biệt trong thời điểm này.

- Sau những scandal, vẫn luôn thấy một Minh Hằng rạng ngời tươi tắn. Dường như chẳng có gì làm bạn gục ngã?

Thực sự những lúc tôi ngã gục đâu ai thấy được. Mọi người chỉ thấy tôi bên ngoài luôn lung linh, mạnh mẽ chứ đâu biết rằng trong lòng tôi cũng đang buồn lắm, trăn trở nhiều lắm. Tất nhiên, như vậy cũng gọi là mạnh mẽ rồi nhưng trước khi có được điều đó thì tôi phải trải qua nhiều cú sốc. Scandal cũng có nghĩa là xấu. Hầu như trong giới showbiz, ai cũng đều ít nhiều phải chịu scandal. Scandal nào cũng làm tôi tổn thương. Tuy vậy, với tôi, những chuyện đó chưa phải là quá lớn bởi đó toàn là những điều không phải do tôi tạo ra,. Nó chưa đủ sức quật tôi ngã.


- Cụ thể hơn cái cách mà bạn vượt qua những cú sốc đó là…?


Im lặng. Chỉ có sự im lặng làm cho người ta biết thực sự mình đang….muốn gì, làm gì. Bởi càng nói càng dai và càng dở. Chỉ có sự im lặng mang lại kết quả tốt nhất mà thôi.


- Nhưng cũng có câu “tức nước vỡ bờ”, tôi không hiểu cách Minh Hằng làm sao để không bị vỡ ra được?


Bên cạnh tôi luôn có gia đình, người thân và các bạn trong Fans Club mà. 




- Tôi lại không đồng tình với Minh Hằng ở điểm Scandal có nghĩa là xấu bởi đơn giản, showbiz hiện nay nhan nhản scandal tự tạo để thu hút sự chú ý, đánh bóng tên tuổi. Minh Hằng nghĩ sao? 

Scandal lần thứ nhất, thứ hai có thể nói là mình không biết nhưng đến khi xảy ra đến lần thứ ba thì chắc chắn người ta sẽ có suy nghĩ khác. Và nếu người cố tạo scandal mà cứ luôn miệng nói không biết thì chắc mọi người sẽ không tin. Khán giả bây giờ tinh tường lắm khó mà giả tạo được.

- Minh Hằng đã có buổi party linh đình sau chiến thắng và nhiều nghệ sĩ khác cũng như thế nhưng trong số đó, bạn có xác định được ai là “bạn”, ai là “bè” với mình?

Tôi có nhiều mối quan hệ với anh chị em cùng nghề nhưng bạn thì rất ít. Nhưng đã xác định là bạn thì tôi phải tin tưởng và ngược lại.


- Những thành công bên ngoài sau giải thưởng lớn ai cũng nhìn thấy. Còn bản thân Minh Hằng, được gì cụ thể nhất?


Sau cuộc thi thì mọi người đều nhìn thấy sự nỗ lực ghê gớm của tất cả các thí sinh. Suốt 4 tháng tham gia cuộc thi, mọi người phải đổ rất nhiều công sức nhưng không ai than vãn mà ngược lại ai cũng thấy vui khi được thử sức mình trong sân chơi Bước nhảy hoàn vũ. Qua cuộc thi tôi học được nhiều thứ, được khán giả yêu mến mình nhiều hơn. Thông qua số lượng bình chọn tin nhắn ở mỗi đêm thi, tôi thực sự hạnh phúc khi biết được khán giả yêu thương dành nhiều tình cảm cho mình đến thế.


Qua cuộc thi tôi học được nhiều thứ, được khán giả yêu mến mình nhiều hơn. Thông qua số lượng bình chọn tin nhắn ở mỗi đêm thi, tôi thực sự hạnh phúc khi biết được khán giả yêu thương dành nhiều tình cảm cho mình đến thế.


- Hình ảnh Minh Hằng sau cuộc thi này sẽ là cô gái như thế nào?


Vẫn là những gì gần gũi với tôi ngoài đời. Đó là nụ cười, sự vui vẻ và vẫn yêu đời. Tôi không bao giờ nhìn mọi thứ với con mắt khắc nghiệt. Tôi vẫn luôn nhìn mọi thứ phóng khoáng và trong mọi hoàn cảnh khó khăn luôn có một câu: “
Còn nước còn tát để thấy cuộc đời màu hồng”.




- Giải thưởng quán quân BNHV là một niềm vui nhưng cũng là một gánh nặng khiến mọi người soi rọi bạn nhiều hơn về chất giọng và bài hát. Bạn đã chuẩn bị tinh thần cho việc này chưa?

Đúng là như vậy. Tuy đây chỉ là một gameshow nhưng cũng cần nhìn nhận cuộc thi đã giúp cho tôi thêm vững tin về phong cách sân khấu, tự tin về vũ đạo, biết đâu là sở trường khi biểu diễn. Đó là động lực cho tôi tự tin hơn. Như tôi đã nói, nghệ sĩ là phải chịu búa rìu dư luận. Qủa thật, đến lúc mà không bị soi rọi mới là điều đáng sợ. Cuộc sống  phải có lúc buồn, lúc vui để mình thấy sự thi vị trong cuộc sống. Cái gì cũng vậy, khi đã xác định được cho mình sự tự tin, luôn nhìn mọi thứ màu hồng thì dẫu trong những điều xui rủi không may mình cũng có đủ tỉnh táo để vượt qua.

- Hình như Minh Hằng đang dùng nhiều ngôn từ để né tránh câu trả lời chính là bạn sẽ làm gì để thuyết phục tai nghe của khán giả chứ không phải lấy phong cách vũ đạo đẹp, gương  mặt ưa nhìn trên sân khấu là có thể tự tin trong vai trò ca sĩ?


(Cười) Ca sĩ phải chú trọng về chất giọng rồi. Tuy nhiên chất giọng ca sĩ hay, cuốn hút người nghe có hai dạng, một là trời phú, hai là được rèn luyện qua thời gian. Tôi không có khả năng trời phú thì phải chấp nhận rèn luyện nỗ lưc hết mình để có thể khiến khán giả chấp nhận mình.


- Còn về phim ảnh, bạn đã có kế hoạch gì chưa?

Tạm thời thì chưa vì tôi đang quảng bá cho single vừa ra mắt vì đó là món quà tôi dành tặng cho bạn nhảy trong cuộc thi BNHV vừa qua. Sau đó tôi tập trung cho album của riêng mình dự kiến phát hành dịp cuối năm. Thời gian này tôi tập trung cho ca hát thôi.


Xin cảm ơn bạn!

Theo TGĐA

Bình luận