Mỹ Linh: "Xin vẫn chọn tuổi Mèo"

Tin rằng con người có duyên phận, việc sinh giờ nào tháng nào là đã có duyên trời định nên dù chỉ là đùa thì Mỹ Linh vẫn không dám chọn tuổi khác mà hài lòng khi được cầm tinh con mèo.

Tin rằng con người có duyên phận, việcsinh giờ nào tháng nào là đã có duyên trời định nên dù chỉ là đùa thì MỹLinh vẫn không dám chọn tuổi khác mà hài lòng khi được cầm tinh con mèo.


- Được biết chị cầm tinhcon mèo, chị có thấy tính cách mình giống như lá số tử vi tuổi Ất Mão? Nếuđược chọn trong 12 con giáp chị thích cầm tinh con gì nhất?

- Lá số tử vi tuổi mão nhưthế nào thật tình tôi cũng không biết, Nếu có lá số như vậy thì tất cả nhữngngười tuổi mão đều có điểm gì đó chung. Tôi nghĩ mình sinh giờ nào tháng nàođã có duyên trời định nên không dám mạo muội chọn tuổi khác ngay cả khi đóchỉ là chuyện đùa chơi. Tôi xin vẫn chọn con mèo thôi.

Mỹ Linh: "Xin vẫn chọn tuổi Mèo"
Ca sĩ Mỹ Linh

- Chị có tin vào số mệnh?

- Tôi tin con người có duyênphận, có phúc có phần nhưng cũng có câu "Đức năng thắng số" đấy!

- Việc chuẩn bị Tết ở nhàchị thường diễn ra như thế nào khi cả hai vợ chồng chị vào những dịp nàythường rất bận rộn?

- Đúng là những gia đình nghệsĩ thì vào những dịp như thế này càng bận rộn, lịch diễn dày đặc và phải dichuyển hết địa điểm nọ sang địa điểm kia. Tuy nhiên, việc chuẩn bị tết chúngtôi đã lên lịch trước để phân công ai vào việc nấy.

Gia đình chị là mộttrong số không nhiều gia đình nghệ sĩ khá tâm đầu ý hợp, vậy bí quyết của MỹLinh là gì?

- Cũng không tâm đầu ý hợplắm đâu. Nhìn ngoài vào như vậy thôi chứ đã là gia đình thì cũng luôn phảicó lúc này lúc khác chứ làm sao mà đẹp như trên mặt báo được.

 Dường như anh chị đềumuốn hướng các con đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ, bằng chứng là chocác bé  học các môn nghệ thuật từ rất sớm và cùng tham gia biểu diễn với bốmẹ. Đây là các bé tự nguyện hay do bố mẹ định hướng?

- Chúng tôi thực sự muốnhướng các con theo nghề của bố mẹ. Tuy nhiên còn phải căn cứ vào thực tế làcác cháu có thích hay không. Vợ chồng tôi sẽ không bao giờ ép buộc nếu cáccháu không muốn.

-  Chuyển sang công việccủa chị một chút, chị được xem là ca sĩ khá chăm học ngoại ngữ nhưng lạichưa thấy có một album nào bằng ngoại ngữ, kiểu như Hà Anh Tuấn với"Cock-tail" mới phát hành vừa rồi?

- Tôi thích học một cái gì đó để vui và cũng để luyện trí nhớ khi mìnhtrở nên già đi, mục đích chính chỉ thế thôi. Nhưng tôi cũng thích hát mộtalbum tiếng Anh và đang thực hiện nó như là một phiên bản thứ 2 của albumtocnganacoustic sắp phát hành trong thời gian tới đây.

Mỹ Linh: "Xin vẫn chọn tuổi Mèo"
 Mỹ Linh tại Duyên dáng Việt Nam 2010

Tham gia khá thườngxuyên vào chương trình Duyên dáng Việt Nam, chị đánh giá sao khi gần đâychương trình  bị báo chí nhận xét là không có gì mới?

- Tôi nghĩ làm mới một chươngtrình đã có từ rất lâu rồi như Duyên dáng Việt Nam là vô cùng khó. Theo tôithì ekip tham gia các chương trình Duyên dáng Việt Nam đã luôn cố gắng hếtmình để cống hiến cho chương trình này, làm sao cho chương trình đạt đượcthành công nhất, điều đó mới đáng ghi nhận.

- Gần đây báo chí đề cậpnhiều đến việc ca sĩ hát sai lời bài hát, chị cũng là một “người  trongcuộc”, chị có thể nói gì về việc này?

- Tôi đã nhận lỗi trênwebsite cá nhân về việc này. Bản thân tôi thật sự rất tiếc vì đã sơ suất nhưvậy.

- Trong mười năm vừa qua,những người theo dõi Mỹ Linh đều thấy chị đã đạt được khá nhiều thành côngtrong công việc. Điều chị tâm đắc nhất trong những thành tựu đó là gì?

- Tôi nghĩ mình đã luôn hếtmình trong mỗi album cũng như mỗi tour diễn cá nhân và cái quan trọng nhấtlà đã luôn phân bổ sức lực và thời gian cho những việc cần ưu tiên nhất vàomỗi thời điểm thích hợp. Vì tôi luôn biết sức người là có hạn nên không baogiờ ôm đồm và vội vã để đưa ra những sản phẩm âm nhạc kém chất lượng.

Khi làm việc trong studio tôi luôn tâm niệm và mong muốn album của mình sẽđược khán giả ưu ái để trên kệ đĩa của họ không chỉ một năm hay một mùa màtôi ước ao nó sẽ được sống cùng với người nghe nhạc trong thời gian dài hơnthế. Chính vì thế nên tôi và anh Quân, anh Tuấn (nhạc sĩ Huy Tuấn - PV) cứnói đùa nhau là làm xong mỗi album thì lại ốm một trận vì hết tâm hết sứcmất rồi, lại phải đợi một thời gian cho sức nó hồi lại mới làm tiếp được.

- Chị sẽ dành một lờichúc cho độc giả Đất Việt vào năm mới?

- Tất nhiên rồi! Mỹ Linh chúcđộc giả Đất việt năm mới Tân mão sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

- Xin cảm ơn chị, chúcchị một năm mới may mắn và nhiều thành công!


Theo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.