Mỹ nhân 'đắp tiền' lên người để PR tên tuổi

Chỉ nhờ việc tiết lộ mình diện trang phục giá vài nghìn đô hoặc đeo nhẫn kim cương đắt tiền, các nghệ sĩ lập tức được dư luận chú ý.

Chỉ nhờ việc tiết lộ mình diện trang phục giá vài nghìn đô hoặc đeo nhẫn kim cương đắt tiền, các nghệ sĩ lập tức được dư luận chú ý.

Thời gian gần đây, khán giả không còn lạ lẫm về sự "chịu chơi" của các mỹ nhân Việt bởi mỗi lần xuất hiện tại event, họ lại khoác lên những bộ trang phục xa xỉ và phụ kiện có giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Việc những người đẹp khoe "đồ hiệu" dần dần trở thành một trào lưu lan rộng trong giới showbiz và nghiễm nhiên, hàng hiệu đã trở thành một công cụ PR tên tuổi hiệu quả cho họ.

Mỗi lần xuất hiện, Lý Nhã Kỳ đều khoe trang phục hàng hiệu cùng trang sức kim cương đắt tiền.

Mỗi lần xuất hiện, Lý Nhã Kỳ đều khoe trang phục hàng hiệu cùng trang sức kim cương đắt tiền.

Nếu bình chọn mỹ nhân "giàu" nhất và thích khoe khoang nhất showbiz trong năm qua thì có lẽ chưa ai vượt mặt được Lý Nhã Kỳ. Điều này là dễ hiểu bởi nữ diễn viên Mùa hè lạnh đang là đại lý phân phối của nhiều thương hiệu nữ trang, túi xách, đồng hồ nổi tiếng thế giới tại TP HCM. Từ khi mang trọng trách Đại sứ Du lịch Việt Nam, đi bất cứ event nào, dù ở trong nước hay ngoài nước, cô cũng đeo bộ trang sức gắn kim cương có giá từ vài tỷ đến hơn 10 tỷ đồng để khiến mình thêm sang trọng, đồng thời cũng lăng xê, quảng cáo cho những món đồ mà mình kinh doanh.

Ngoài trang sức, phụ kiện gắn kim cương, Lý Nhã Kỳ còn đặc biệt mê váy của thương hiệu Alexander McQueen và giày đế đỏ Christian Louboutin. Cô sẵn sàng chi 30 - 40.000 USD mua một vài bộ đầm của Alexander McQueen và diện trong những dịp quan trọng như buổi tiệc sinh nhật, đi xem show thời trang tại Pháp... Tuy nhiên, cũng vì số tiền quá lớn này mà nhiều người đặt nghi vấn cô mặc đồ "nhái". Nhiều cư dân mạng còn chỉ trích nàng kiều nữ "thổi phồng" giá tiền bởi trên nhiều trang bán hàng online để giá thấp hơn nhiều so với lời tuyên bố của cô.

Cận cảnh những chiếc clutch, đồng hồ và nhẫn kim cương của nàng kiều nữ.

Trước ống kính, nàng kiều nữ chọn cách tạo dáng để làm nổi bật những món đồ xa xỉ.

Một lý do khiến công chúng chú ý hơn đến Đại sứ Du lịch còn bởi tên cô gắn với mẹ nuôi, anh trai nuôi... toàn là tỷ phú hoặc đại gia của Hong Kong, Philippines. Tại bữa tiệc sinh nhật kéo dài 2 ngày của cô tại một khu nghỉ dưỡng, bên cạnh những vị khách mời trong nước, mẹ nuôi, em gái nuôi, anh trai nuôi giàu "sụ" của cô đều bay sang Việt Nam dự tiệc. Người anh trai nuôi Philippines còn di chuyển bằng phi cơ riêng đến chúc mừng Lý Nhã Kỳ thêm một tuổi mới. Phải thừa nhận, nữ diễn viên Mùa hè lạnh đã rất thành công trong việc xây dựng hình ảnh "kiều nữ" trong vòng hơn một năm trở lại đây, bởi mỗi lần nói đến Lý Nhã Kỳ, công chúng tại tò mò không biết cô đang mặc váy của hãng nào, đeo trang sức kim cương giá bao nhiêu tiền... Tuy nhiên, dù có gán mác với hai chữ "hàng hiệu" nhưng cô lại ít được khen có gu thời trang riêng hay ăn mặc đẹp. Không ít người còn liệt cô vào danh sách sao Việt mặc "thảm họa".

Ngọc Trinh có riêng một tủ đồ đựng giày và túi xách hàng hiệu.

Ngọc Trinh có riêng một tủ đồ đựng giày và túi xách hàng hiệu tại nhà riêng.

Không chỉ có gương mặt đẹp và cơ thể với số đo 3 vòng lý tưởng, Ngọc Trinh còn làm cho nhiều cô gái ngưỡng mộ khi sở hữu bộ sưu tập váy, túi xách và giày sành điệu của các hãng như Gucci, Chanel, Louis Vuiton, Hermes, Christian Louboutin... Khi đã thích một mẫu váy hoặc túi xách, "nữ hoàng nội y" có thể sắm tới 2-3 chiếc cùng loại, chỉ khác tone màu để diện đi tiệc hoặc chỉ... dạo phố. Ước tính, số tiền mà cô chi ra cho sở thích "nghiện" hàng hiệu của mình phải ngốn tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, người đẹp ít khi tự bỏ tiền túi để thỏa mãn cho niềm đam mê thời trang, mà bạn trai đại gia luôn tặng những món đồ cô yêu thích dù cô không đòi hỏi.

Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng "chuộng'

Hoa hậu Việt Nam 2006 ít khi tiết lộ giá cả những bộ đầm của các thương hiệu danh tiếng mà cô bỏ tiền ra mua.

Từ khi không làm việc với nhà thiết kế Việt Hùng, Mai Phương Thúy đã thay đổi phong cách ăn mặc và chưng diện hàng hiệu nhiều hơn. Trong tủ đồ của Hoa hậu Việt Nam 2006 có không ít chiếc đầm, giày và túi xách đắt tiền mà cô mua trong những lần đi nước ngoài công tác hoặc du lịch. Mai Phương Thúy chuộng túi và clucth của Dior, Chanel, LV, Hermes, Jimmy Choo... váy, đầm của Elie Saab, Herve Leger... Cô chưa từng tiết lộ về giá tiền của nhiều món đồ thời trang mình sở hữu nhưng vẫn bị cư dân mạng mổ xẻ. Lần gần đây nhất, Hoa hậu đã diện bộ đầm lấp lánh màu tím của Elie Saab trị giá khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, vì e ngại những lời bình phẩm "vung tiền" cho hàng hiệu mà thời gian gần đây, Mai Phương Thúy ít mặc đồ đắt tiền. Cô thường đặt may đầm phù hợp cho từng sự kiện mình tham gia.

Thủy Tiên (phải) sở hữu chiếc đồng hồ 4 tỷ cùng hãng với cựu người mẫu Thúy Hạnh.

Thủy Tiên (phải) sở hữu chiếc đồng hồ cùng hãng với cựu người mẫu Thúy Hạnh nhưng có giá cao gấp nhiều lần.

Thủy Tiên - Công Vinh vẫn được báo chí tung hô là cặp đôi "Vic-Beck" của showbiz Việt. Chuyện tình của họ đã đủ sức hút nhưng nhờ có vụ khoe chiếc đồng hồ rắn 4 tỷ đồng vào hồi tháng 4, cặp đôi lại càng trở thành nhân vật được công chúng bàn tán. Điều khiến người ta chú ý là bởi chiếc đồng hồ của thương hiệu Bvlgari có số lượng hạn chế, cả thế giới chỉ có 15 chiếc và được làm bằng chất liệu vàng khối, kiểu dáng tinh tế với phần dây dài uốn lượn hình rắn chạy dọc từ cổ tay đến khuỷu tay. Mặt đồng hồ còn đính kim cương lấp lánh. Thủy Tiên tự hào cho biết, món quà xa xỉ này là vị hôn phu Công Vinh tặng cô. Tuy nhiên, cũng vì chiếc đồng hồ thuộc "hàng hiếm" này mà chàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam bị "ném đá" tơi tả. Trong một bài phỏng vấn, Công Vinh từng chia sẻ: "Tôi bây giờ nhà không, ôtô không, xe máy không, thậm chí xe đạp cũng không nốt, sao giàu nhất được. May ra giàu… tình cảm". Không ít người chỉ trích, Công Vinh "ném tiền qua cửa sổ" để mua trang sức cho vợ sắp cưới, trong khi hoàn cảnh gia đình không khá giả, thu nhập hàng tháng của anh còn ít hơn cả Thủy Tiên.

Là gương mặt đại diện của một thương hiệu thời trang tại Việt Nam nên Thanh Hằng thoải mái diện những thiết kế mới nhất để quảng cáo.

Là gương mặt đại diện của một thương hiệu thời trang tại Việt Nam, Thanh Hằng thoải mái diện những thiết kế mới nhất để quảng cáo.

Siêu mẫu Thanh Hằng được coi là một icon thời trang vì có thẩm mỹ tốt. Từ khi trở thành gương mặt đại diện cho một thương hiệu danh tiếng tại Việt Nam, cô luôn được diện nhiều bộ cánh sexy, tôn lên đường cong cơ thể hoàn hảo, đặc biệt là tấm lưng trần nuột nà và đôi chân dài thẳng tắp. Giá của những trang phục này không hề thấp, luôn cao trên mức 40 triệu đồng. Trong dịp sang Italy dự Milan Fashion Week 2012 theo lời mời của hãng thời trang mà cô là gương mặt đại diện, Thanh Hằng còn xách túi da cá sấu 600 triệu đồng. Tất nhiên, những bộ đồ và phụ kiện hàng hiệu mà siêu mẫu này từng mặc tại nhiều hoạt động đều được thương hiệu kia tài trợ và trả tiền cho Thanh Hằng để quảng cáo cho họ. Đối lập với hình ảnh sang trọng, lộng lẫy tại event, ở ngoài đời, người đẹp có đôi chân dài 1m12 này chỉ diện những trang phục có giá bình dân, nhưng vẫn làm nổi bật style giản dị, thanh lịch của cô.

Huấn luyện viên của "The Voice" cũng

Huấn luyện viên của "The Voice" cũng đua theo trào lưu hàng hiệu cùng sao Việt.

Mới đây, Thu Minh cũng "gia nhập" vào danh sách những nhân vật "chuộng" hàng hiệu. Trên ghế nóng của cuộc thi The Voice, mỗi tập phát sóng, cô lại gây sốc cho khán giả bởi những bộ cánh của các thương hiệu danh tiếng như Gucci, Versace hay Salvatore Ferragamo, Alexander McQueen, Jimmy Cho... có giá dao động từ vài triệu đến vài chục triệu. May mắn là sau sự cố mặc phản cảm và "chưng" vòng 1 quá đà, các trang phục đắt đỏ mà Thu Minh diện tại The Voice lại giúp cô lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt khán giả.

Ngoài các mỹ nhân kể trên, số lượng những nhân vật "phủ" hàng hiệu lên người ngày càng tăng dần như: Tăng Thanh Hà, Trương Ngọc Ánh, Quỳnh Thư, Đinh Phương Ánh, Thái Hà, Hoàng Yến, Chung Thục Quyên, Hồng Quế, Jennifer Phạm, Trà Ngọc Hằng, Vy Oanh... Các ca sĩ cũng hòa trong "cuộc đua" gay cấn này để khẳng định mình mới là người ăn mặc đẳng cấp.

Diễm Hương, Tăng Thanh Hà đều bị chỉ trích vì mặc hàng nhái.

Diễm Hương, Tăng Thanh Hà đều bị chỉ trích vì mặc hàng nhái.

Cũng vì muốn chứng tỏ mình "sang" nên không ít trường hợp, các sao Việt bị cư dân mạng tố mặc hàng nhái khi cố tình đặt may hoặc mua một thiết kế y hệt mẫu trang phục của hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới. Đó là trường hợp của Thủy Tiên, Đinh Ngọc Điệp, Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân, Diễm Hương, Trang Trần, Khánh My, Dương Yến Ngọc, Giáng My, Phương Vy, Minh Hằng...

Cùng với tốc độ khoe hàng hiệu, những lời bình luận không mấy thiện cảm từ phía dư luận dành cho các sao Việt ngày càng nhiều. Khán giả cho rằng, với số tiền lớn bỏ ra sắm quần áo, trang sức cao cấp, nghệ sĩ có thể giúp đỡ được rất nhiều mảnh đời bất hạnh của xã hội. Tuy nhiên, thực tế là, sao Việt có mức thu nhập lớn gấp nhiều lần so với mức lương của một công nhân hoặc viên chức bình thường. Họ kiếm được đồng tiền bằng chính khả năng và sức lao động mà họ bỏ ra cho nghệ thuật. Vì vậy, việc sử dụng hàng hiệu chỉ là một trong những cách họ đang hưởng thụ cuộc sống sung túc của mình. Còn với công tác từ thiện, rất nhiều nghệ sĩ đã dùng sức ảnh hưởng tên tuổi để vận động những Mạnh Thường Quân đóng góp, san sẻ cho người kém may mắn. Có nghệ sĩ PR rầm rộ việc từ thiện trên mặt báo, nhưng cũng có người lặng lẽ đến tận những vùng sâu, vùng xa để thể hiện tấm lòng.

Cũng khó có thể "ném đá" các nghệ sĩ dùng đồ đắt tiền bởi họ luôn muốn xuất hiện trước công chúng với một diện mạo đẹp và sang trọng. Họ "đầu tư" ăn mặc để xây dựng cho mình một thương hiệu hình ảnh riêng, nhằm tìm kiếm những cơ hội phát triển nghề nghiệp hoặc đơn giản chỉ là để ký được hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, dù có bỏ ra vài trăm đến vài tỷ đồng để mua đồ hiệu thì điều quan trọng là sao Việt phải có gout thời trang tinh tế, lựa chọn được những trang phục làm tôn nên sự quyến rũ của bản thân, chứ không phải cứ khoác hàng hiệu là đẹp.

Theo Ngoisao


Bình luận