Ngọc Anh: Không ai giơ bảng điểm thay Lê Hoàng

“Tôi nghĩ, anh Lê Hoàng có chính kiến riêng của mình và có thể cái nhìn về nghệ thuật không trùng quan điểm với chúng tôi” – Ngọc Anh bình luận về cách cho điểm của đạo diễn Lê Hoàng với các phần trình diễn của mình.

“Tôi nghĩ, anhLê Hoàng có chính kiến riêng của mình và có thể cái nhìn về nghệ thuật khôngtrùng quan điểm với chúng tôi” – Ngọc Anh bình luận về cách cho điểm của đạodiễn Lê Hoàng với các phần trình diễn của mình.

>>

Được mệnh danh là vị giám khảokhó tính nhất của Cặp đôi hoàn hảo, Lê Hoàng luôn có những nhận xét khắt khe vàsố điểm không cao cho các tiết mục biểu diễn của các thí sinh.

Trong tuần thi Musical và Acoustic vừa qua, với sự cố gắng của mình, song Ngọcnhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, Lê Hoàng vẫn rất chừng mực trong cáchcho điểm và chỉ ra những khiếm quyết cho cặp đôi này. Anh chưa thực sự dànhnhững lời khen ngợi cần thiết đối với sự trưởng thành của Quách Ngọc Ngoan.Trong tuần trước, Lê Hoàng cũng cho rằng Ngoan hơi điệu. Với cách nhận xét khắtkhe và cho điểm của Lê Hoàng, nhiều khán giả cho rằng, Lê Hoàng không có thiệncảm với song Ngọc.

- Tuần thi Acoustic và Musical vừa rồi, song Ngọc đã có cú đảongược tình thế ngoạn mục. Hẳn là sự chuẩn bị cho đêm diễn kỹ càng hơn?

- Tuần vừa rồi, tôi hầu như khôngchạy sô, tập trung ở TP.HCM để luyện tập với Ngọc Ngoan. Trên thực tế, làm gìthì làm chứ việc hát song ca cũng cần có thời gian tập với nhau mới có thể tốtđược.

Ngọc Anh: Không ai giơ bảng điểm thay Lê Hoàng
 

- Trên thực tế, anh chị cóchịu áp lực về việc trụ hạng không?

- Tất nhiên cũng có nhiều áp lựclắm nhưng tôi cũng quen với chuyện như vậy rồi. Những áp lực làm cho tôi có ýchí phấn đấu nên tôi nghĩ đó cũng là điều tốt thôi. Làm nghề, làm nghệ thuật haybất cứ công việc nào mà không có áp lực sẽ không nếm được trái ngọt của sự thànhcông.

- Với dòng nhạc Acoustic vàMusical, Ngọc Ngoan thổ lộ trên Facebook rằng sẽ không có chiêu trò. Và khi thểhiện đêm nhạc này, hai người đã thực sự chỉ tập trung vào giọng hát. Trong khimọi người đang suy nghĩ nhiều chiêu để lấy ấn tượng, phải chăng, đến lúc anh chịđi con đường ngược lại?

- Thực ra, càng đi sâu, tôi thấyrằng Ngọc Ngoan có giọng rất tốt, hát được nhiều thể loại. Chúng tôi tự tin vìNgoan hát ổn. Thêm vào đó lại tìm được bài hay. Điều này khiến chúng tôi vữngtin để tập luyện với nhau và có sự hòa quyện với nhau.

Đến giờ phút này, có vẻ tiêu chíđể tìm ra một cặp đôi hoàn hảo là có sự hòa quyện ăn ý trong giọng hát. Chị SiuBlack đã nói về phần trình diễn đêm trước của chúng tôi rằng, “các bạn hát tốt,ăn ý, hòa quyện, đó mới là một cặp đôi hoàn hảo”. Tôi nghĩ đó là tiêu chí củachương trình.

Một cuộc thi tài năng hát thì cầntìm ra một cặp đôi hòa quyện nhau, giúp đỡ nhau để qua mỗi vòng thi, bạn diễncủa mình hát tốt hơn. Chiểu theo điều đó, tôi nghĩ cặp đôi của mình phù hợp vớitiêu chí của chương trình.

- Đứng thứ hai trong tổng sốđiểm của BGK nhưng lượt bình chọn thấp nên anh chị có tổng số điểm quy ra chỉbằng cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư. Điều này có khiến chị suy nghĩ?

- Sự bình chọn của khán giả chỉ ởmức độ tương đối thôi. Thực tế, có nhiều người rất thích mình nhưng chưa chắc đãcầm máy để bình chọn, nhắn tin. Nói chung, kết quả bình chọn là một vấn đề khónói nhưng phải nhìn vào kết quả bình chọn và phải cố gắng hơn.

- Chị có nghĩ, với cuộc thimà kết quả được tính bằng 50% số tin nhắn, việc không được bình chọn là đen đủi?

- Xét về giọng hát và hình thứcthì tôi nghĩ cặp đôi của mình có những tố chất để trở thành cặp đôi hoàn hảo.Tuy nhiên, khán giả có những lý do riêng để có thể cầm máy bình chọn bằng tinnhắn. Tôi nghĩ, mình và Ngoan cần cố gắng hơn.

- Trong khi nhận được rấtnhiều sự khen ngợi của Lê Minh Sơn, Siu Black thì song Ngọc có vẻ không nhậnđược nhiều thiện cảm Lê Hoàng?

- Ngoại trừ đôi Đoan Trang vàTrấn Thành, với các cặp đôi khác, Lê Hoàng đều có nhận xét riêng. Theo tôi, mộtngười làm nghệ thuật có cá tính và cái tôi cũng hay làm vậy. Lê Hoàng nhận xétthế nào là quyền của anh ấy. Đó là tự do ngôn luận.

Nhưng thiết nghĩ cũng nên nhìnvào thực tế đã diễn ra, nếu tốt thì nên có sự ưu ái hơn. Anh Lê Hoàng là bậctrên trong nghề nghiệp lại đang ngồi ở vị trí BGK thì nên có cách nhìn thoải máihơn khi nhận xét về các phần thi.

Tuy nhiên, nói ra những điều anhấy nghĩ, chính kiến của mình là quyền của anh Lê Hoàng. Không ai có quyền giơbảng điểm thay anh ấy được.

- Rõ ràng, điểm số thể hiệnthiện cảm của giám khảo đối với phần trình diễn. Chị có nghĩ, anh Lê Hoàng khôngthích mình hay cách nhìn nhận của anh ấy về các phần trình diễn của song Ngọcchưa thật đúng?

- Trong nghệ thuật không cóchuyện thích hay không thích mà chỉ có hay hay không thôi. Tôi nghĩ, anh LêHoàng có chính kiến riêng của mình và có thể cái nhìn về nghệ thuật không trùngquan điểm với chúng tôi mà thôi.

Mỗi người có một cách nhìn nhậnvà họ có quyền cho điểm bằng cách nhìn nhận ấy. Chuyện đó là bình thường. Đươngnhiên, với một người biểu diễn thì khi nghe chê cũng không thích lắm, đặc biệtbuổi tối hôm qua, tôi nghĩ chúng tôi đã có phần biểu diễn tốt.

Ngọc Anh: Không ai giơ bảng điểm thay Lê Hoàng
 

Tuy nhiên, ý kiến của anh LêHoàng cũng không phải vô lý quá đâu, khi nghe lại phần biểu diễn của mình cũngthấy có những lúc mình hát chưa thực sự tốt, chưa tiết chế lắm.

Cuối cùng, tôi hy vọng anh LêHoàng nhìn nhận bằng con mắt của người giám khảo đáng kính và đặt mình vào vịtrí của người biểu diễn thì cách cho điểm của anh sẽ giống với việc một ngườiđồng nghiệp động viên đồng nghiệp của mình hơn là cách cho điểm của bề trên hơnáp xuống bề dưới.

- Chị thổ lộ rằng không quantâm đến scandal của Ngọc Ngoan. Nhưng scandal cũng ảnh hưởng đến sự bình chọncủa khán giả. Chị có thấy vậy?

- Chuyện scandal của Ngọc Ngoantôi không có ý kiến. Scandal đó cũng đã lâu rồi và có người cố bới móc ra để cóchuyện cho vui cho thiên hạ. Tôi chỉ biết đến đấy thôi.

Với một người chỉ quan tâm đếncông việc thì quan trong nhất là bạn diễn của mình có nghiêm túc không? Bài vởra sao, thời gian tập luyện thế nào?. Tôi thấy Ngoan là người tuân thủ nhữngđiều như vậy. Khi làm việc với cậu ấy, tôi thấy Ngoan là một người hiền lành,chân chất. Tôi bảo lưu quan điểm: bên ngoài nói gì cũng không quan tâm lắm, chỉcần làm việc tốt và hai người đối xử với nhau hòa nhã với nhau là được rồi.

- Ngoan hát càng ngày càngtốt, chắc hẳn việc hướng dẫn cho anh ấy cũng đỡ vất vả hơn?

- Cơ bản là cậu ấy rất nhanhtrong việc nắm bắt ý. Bên cạnh đó, tự bản thân Ngọc Ngoan cũng là một giọng háttốt và rất hiểu giọng hát của mình.

- Việc chuẩn bị cho tuần tớicủa song Ngọc thế nào rồi?

-  Theo Format chương trình thìtuần này mọi người sẽ cùng nhau hát. Đối với người cần có giải thì quan trọngchứ tôi thì không. Việc chuẩn bị là để cống hiến những tiết mục hay cho khángiả. Tôi nghĩ đây vẫn là một cuộc thi vui vẻ nên vẫn rất thoải mái. Tuần tới,các cặp đôi sẽ hát một bản hit của ca sĩ và một ca khúc tự chọn.

 

Bạn thích cặp đôi nào nhất trong đêm thi thứ 6?

1. Trấn Thành - Đoan Trang

2. Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng

3. Ngọc Ngoan - Ngọc Anh

4. GS Xoay - Phương Linh

5. Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương

Theo VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.