Người nổi tiếng có nên tiếp tay cho ăn cắp?

"Người nổi tiếng hay không nổi tiếng biết sản phẩm mình đang dùng là hàng hiệu nhái nhưng vẫn sử dụng thì có thể coi là một hình thức tiếp tay cho ăn cắp", NKT Đức Hùng.

"Người nổi tiếng hay không nổi tiếng biết sản phẩm mình đang dùng là hàng hiệu nhái nhưng vẫn sử dụng thì có thể coi là một hình thức tiếp tay cho ăn cắp", NKT Đức Hùng.
 
 

NTK Đức Hùng cho rằng dùng đồ hiệu cũng không đáng để khoe.


Có tự trọng không nên dùng hàng nhái

Theo NTK Đức Hùng, hàng hiệu, đặc biệt là hàng hiệu trên thế giới bản thân nó đã là một đẳng cấp. Bởi lẽ, để có được thương hiệu như ngày hôm nay các nhà thiết kế thời trang đã xây dựng nên một đế chế riêng. Họ đã trải qua một quá trình lịch sử, biết bao nhiêu khổ đau thăng trầm thì đương nhiên, sản phẩm của họ đã trở thành đẳng cấp, điều này không cần phải tranh cãi nhiều.

Ai sẽ là người sử dụng hàng hiệu đó và sử dụng nó như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, vị trí và túi tiền, đó là câu chuyện cần bàn. Cái này phụ thuộc vào văn hóa mặc của người sử dụng chúng.

Những cơ sở nhái hàng hiệu trên thế giới được coi là ăn cắp và người sử dụng hàng hiệu nếu biết sản phẩm đó nhái mà vẫn mặc thì vô hình chung người đó đã gián tiếp tiếp tay cho những người ăn cắp chất xám của người khác. Cho nên, người tiêu dùng có tự trọng thì không nên dùng hàng hiệu nhái.
 
Hồng Quế mặc chiếc váy nhái mang thương hiệu Valentino
 
Hàng hiệu không đáng để khoe

Theo quan điểm riêng của NTK Đức Hùng, hàng hiệu là một đẳng cấp nhưng nó không quyết định được đẳng cấp của người sử dụng chúng. Thường thì người ta khoe nhau những gì thiên về văn hóa hơn là những thứ "lụa" đắp trên người. 

"Đã là người nổi tiếng thì không nên dùng hàng nhái", anh nói. Bởi theo Đức Hùng, đã là người nổi tiếng thì hình ảnh, sự cống hiến của mình có ảnh hưởng nhất định với giới trẻ. Vậy nếu người nổi tiếng mà dùng hàng nhái vô hình chung sẽ tạo thành một trào lưu cho giới trẻ. Điều này rất nguy hiểm.
 

Bỏ ra rất nhiều tiền mua phụ kiện đồ hiệu, nhưng "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh chưa thực sự có một khái niệm chuẩn về việc mặc hàng nhái. Theo cô "cứ đẹp thì mặc thôi"


"Ngôi sao không dùng đồ hiệu cũng không sao", NTK Đức Hùng hóm hỉnh. Theo anh nên chọn những thiết kế giản đơn, hợp túi tiền hợp với sắc vóc của mình. Không nên gồng mình để chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng tôi đang mặc đồ hàng hiệu. Và rồi cay đắng hơn, hàng hiệu đó là hàng hiệu nhái. Bản thân người mặc hàng nhái có thể ăn cắp được hình thức của sản phẩm chứ tinh thần của sản phẩm mang lại thì không bao giờ. Có thể mọi người nhìn vào không thể phân biệt được cô người mẫu này, cô ca sĩ kia,...đang mặc hàng nhái nhưng người trong cuộc chắc chắn biết rằng mình đang mặc đồ dởm, liệu rằng những người được cho là nổi tiếng có tự tin hay không?

"Tôi thấy rằng, các mẫu thiết kế của các nhà thiết kế Việt Nam cũng rất đẹp (trừ những sản phẩm nhái), tạo được sự hấp dẫn của người đối diện. Là người Việt Nam thì trước tiên phải yêu, hiểu văn hóa Việt Nam sau đó mình mới hội nhập và có sự chắt lọc. Người nổi tiếng càng phải hiểu hơn vì bản thân họ phần nào cũng đang truyền tải nền văn hóa Việt. Tôi nghĩ rằng, nếu ai thấm đẫm văn hóa Việt Nam thì sẽ không thích dùng hàng nhái"", NTK Đức Hùng khẳng định.
 
Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.