Những biệt danh ‘quá sức’ với sao Việt

Có những biệt danh hào nhoáng của nghệ sĩ lại do chính giới báo chí và người hâm mộ khoác lên cho họ khiến nhân vật chính đôi khi phải sống không đúng với con người mình và gặp những sự cố ngoài ý muốn.

Có những biệtdanh hào nhoáng của nghệ sĩ lại do chính giới báo chí và người hâm mộ khoác lêncho họ khiến nhân vật chính đôi khi phải sống không đúng với con người mình vàgặp những sự cố ngoài ý muốn.


Ngày nay để nổitiếng trong thế giới giải trí, chỉ tài năng thôi không đủ, cần phải có sự hỗ trợđắc lực của báo chí, truyền thông. Mỗi nghệ sỹ cần phải định vị cá tính và tàinăng của mình trong lòng công chúng để không bị nhạt nhòa giữa hàng loạt ngôisao đang mọc lên như nấm sau mưa.

Có những nghệ sỹ đãphải mất cả đời để có thể xây dựng nên một nghệ danh cho mình và cũng phải vôcùng cố gắng để có thể giữ cho tên tuổi của mình không bị mai một hoặc bị kẻkhác soán ngôi.

Những biệt danh ‘quá sức’ với sao Việt

"Trương Tử Lâm của Việt Nam" Huỳnh Bích Phương và "Nữ hoàng đồ lót" Ngọc Trinh.

Những ông vuanhạc pop Michael Jackson, công chúa nhạc pop Britney Spears, nữ hoàng nhạcsoul Aretha Franklin hay bà hoàng nhạc pop Madonna... đã phải mất bao nhiêunăm khổ luyện để xây dựng tên tuổi của mình từ những con người vô danh, cócuộc sống nghèo khổ hoặc thậm chí có một quá khứ đen tối.

Và những ông hoàng,bà chúa ấy cho đến ngày hôm nay, có những người đã ở vào tuổi lên chức ông, bànhưng họ vẫn phải chăm chỉ lao động và sáng tạo nghệ thuật để tên tuổi của mìnhkhông rơi vào quên lãng. Có mấy ai dám đứng trên sân khấu, ăn mặc mát mẻ và thựchiện những động tác vũ đạo nguy hiểm mà ngay cả các ngôi sao trẻ cũng phải báiphục như Madonna cho dù năm nay cô đã 53 tuổi.

Những biệt danh ‘quá sức’ với sao Việt
Công chúa nhạc pop Britney Spears và bà hoàng nhạc pop Madonna đã phải đánh đổi và hy sinh nhiều thứ để giữ được tên tuổi của mình trong lòng công chúng.

Tóm lại nếu chỉcó một cái nghệ danh nghe kêu tanh tách mà tài năng không xứng tầm với nóthì thật là oan trái!

Làng nghệ của chúngta hiện nay có quá nhiều người được xưng tụng lên tận mây xanh bằng những danhxưng mỹ miều nghe đã thấy “chói tai nhức óc”, cho dù nhiều người biết rằng tàinăng của họ thực sự chưa đủ xứng tầm với những từ ngữ hoa mỹ đó. Chính vì sự ưuái “quá tay” của báo giới cũng như sự hâm mộ cuồng nhiệt của người hâm mộ mànhiều nghệ sĩ phải sống trong một vỏ bọc quá rộng với mình. Cùng điểm qua một sốbiệt danh “quá sức” với sao Việt.

Huỳnh BíchPhương – “Trương Tử Lâm của Việt Nam”

Ngay từ khi xuấthiện tại vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, nhiều người đã ngỡngàng bởi vẻ đẹp á Đông và khuôn mặt khả ái phảng phất nét kiêu sa của Hoa hậuthế giới người Trung Quốc Trương Tử Lâm. Báo chí liên tục đưa tin, bài và hìnhảnh về ứng cử viên nặng kí cho ngôi vị Hoa hậu này kèm theo biệt danh “Trương TửLâm của Việt Nam”.

Những biệt danh ‘quá sức’ với sao Việt
Huỳnh Bích Phương tại cuộc thi HHVN và Trương Tử Lâm tại cuộc thi HHTG.

Cuộc thi Hoahậu Việt Nam vốn tôn vinh những người đẹp có vẻ đẹp đài các, đậm chất Á đôngvà rất nhiều mỹ nhân từng thi thố ở đấu trường Hoa hậu thế giới nên nhiềungười kỳ vọng cô gái có vẻ đẹp mặn mà này sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất.Tuy nhiên, với kết quả không thể lọt vào top 10 chung cuộc do chiều cao hạnchế (1m68, trong khi Trương Tử Lâm cao tới hơn 1m82) đã rất khiến rất nhiềungười tỏ ra tiếc nuối và thất vọng với “Trương Tử Lâm của Việt Nam”.

Ngay từ khi một sốbáo mạng gọi Huỳnh Bích Phương bằng biệt danh này, đã rất nhiều người tò mò lênmạng tìm ảnh của hai mỹ nhân để so sánh và phải công nhận rằng qua nhiều bứcảnh, khuôn mặt của hai người khá giống nhau đặc biệt với cách trang điểm tô môison đỏ chót.

Mọi chuyện chắc sẽchỉ dừng lại ở cách gọi của cánh báo chí, nhưng đến khi Hoa hậu Trương Tử Lâmliên tục có mặt tại Việt Nam để tham gia nhiều sự kiện thì người ta mới có cơhội để so sánh và một số phóng viên đã thẳng thắn nhận xét rằng “hóa ra haingười cũng chẳng giống nhau cho lắm”.

Phỏng vấn người đẹpHuỳnh Bích Phương trước chung kết cuộc thi Hoa hậu VN 2010 – Nghìn năm hươngsắc, cô cho biết rất cảm kích khi mọi người dành cho mình rất nhiều tình cảm yêumến nhưng quả thực biệt danh này đã gây sức ép cho Phương khi tranh tài tại cuộcthi này.

Vũ HoàngĐiệp – “Nữ hoàng sắc đẹp”

Có biệt danh này làdo người đẹp đã dành chiến thắng tại cuộc thi “Miss International Beauty” diễnra hồi tháng 8/2009 tại Trung Quốc. Thực tế, nếu để dùng từ “nữ hoàng sắc đẹp”thì người chính thức đoạt ngôi vị này phải là Hoa hậu Thái Lan VasanaWongbuntree – người dành danh hiệu Miss Global Beauty Queen 2009 cùng trong đêmchung kết với Hoàng Điệp. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin về đêm chung kếtcuộc thi này, đồng loạt các tờ báo đã gọi người đẹp bằng mỹ từ “nữ hoàng sắcđẹp”.

Những biệt danh ‘quá sức’ với sao Việt
Vũ Hoàng Điệp ngày về nước được đón rước như "nữ hoàng".

Và có lẽ đểxứng với danh hiệu của mình, ngày Vũ Hoàng Điệp rời Trung Quốc về Việt Nam,cô được đón rước bằng một chiếc xe ô tô hoành tráng với đội vệ sĩ dẫn đoànđi trước long trọng như...nguyên thủ quốc gia. Sau vụ đón rước ầm ĩ, ngườiđẹp lại gây chú ý khi đi diễn thời trang mà có tới 26 vệ sỹ theo để bảo vệ,có lẽ sao Hollywood cũng không được canh chừng cẩn mật đến thế!

Nhưng mọi hoạt độngcủa “nữ hoàng sắc đẹp” sau ngày đăng quang có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đó. Cho đếnnay cô vẫn chỉ là một cái tên giật đùng đùng trên mỗi title báo còn trên sàndiễn thời trang, không thể nói Vũ Hoàng Điệp đã vươn lên hàng “vơ-đét”.

Gần đây “nữ hoàngsắc đẹp” lại gây ầm ĩ trên khắp các trang báo bởi vụ lộ ảnh nude mà ý tưởng củabộ hình khiến công chúng rất khó hiểu; hay thông tin “Vũ Hoàng Điệp” hết rướcdâu bằng trực thăng vì...cô và bạn trai kinh doanh mô-tô đã chia tay!

Một người đẹp đượcxưng tụng bằng danh hiệu “nữ hoàng sắc đẹp” có lẽ cần nhiều thành tích nổi bậthơn nữa trong sự nghiệp, cũng như những cống hiến cho công tác từ thiện, xã hộiđể đáp ứng lòng kỳ vọng của công chúng!

“Nữ hoàngđồ lót” Ngọc Trinh

Tuy mới chỉ xuấthiện trong làng mẫu chưa lâu la gì nhưng cô nàng người mẫu tuổi teen đã đượcxưng tụng là “nữ hoàng đồ lót” – một biệt danh quen thuộc mà chúng ta từng đượcnghe khi nói về những “thiên thần nội y” của hãng đồ lót Victoria’s Secret.

Những biệt danh ‘quá sức’ với sao Việt
"Nữ hoàng đồ lót" Ngọc Trinh.

Điều trái khoáylà khi miêu tả về Ngọc Trinh, hầu hết báo chí đề nói rằng “cô người mẫu cógương mặt baby nhưng lại sở hữu những đường cong bốc lửa”. Và việc cô gặpphải những lời đồn thổi và scandal ngoài ý muốn không có gì khó hiểu khi mộtngười mẫu tuổi teen mới bước vào làng mẫu đã “dũng cảm” theo đuổi con đườngcủa một người mẫu nội y.

Điều này cũng khótrách cô khi những người làm công tác quản lý và vạch định đường hướng pháttriển nghề nghiệp cho người đẹp này đã ra sức quảng bá và PR cho hình ảnh của cômột cách rầm rộ. Tuy nhiên với việc soi mói vào đời tư cá nhân và cách moi tintriệt để hiện nay của cánh săn tin thì mọi chiến dịch PR đều có kẽ hở!

Ngay sau khi nhìnthấy những bức ảnh ăn chơi ở vũ trường cùng bạn bè của Ngọc Trinh trên facebookcủa cô, một số tờ báo đã copy về và đăng tải kèm những lời lẽ bình luận khôngmấy thiện cảm. Sau đó, một đoạn clip ghi lại cảnh Ngọc Trinh giới thiệu về nhữngđồ dùng hàng hiệu xã xỉ trong căn phòng không khác gì một shop thời trang tạicăn hộ của mình, dư luận lại tiếp tục chĩa mũi dùi vào người đẹp và cho rằng côlà một người đẹp thích khoe mẽ.

Đỉnh điểm của sựviệc là khi một tờ báo kết tội Ngọc Trinh là “nữ hoàng nói dối” sau khi phântích về bức ảnh cô chụp với một chuyên gia trang điểm.

Những biệt danh ‘quá sức’ với sao Việt
Thời gian gần đây, "nữ hoàng đồ lót" liên tục gặp scandal.

Từ một cô gáibình thường, chỉ trong chốc lát Ngọc Trinh vụt sáng thành một ngôi sao trêncác sàn diễn thời trang và các trang báo mạng; nhưng cũng chỉ trong chốc látcô bị hạ bệ một cách bẽ bàng bởi chính những người đã phong tặng cho mìnhmột danh hiệu có thể khiến cho bất kỳ cô người mẫu trẻ vô danh nào phảiphổng mũi tự hào.

Không thể phủ nhậnrằng Ngọc Trinh có tố chất để trở thành một người mẫu nội y xuất sắc nhưng việcđưa cô lên mây một cách quá nhanh chóng và rầm rộ sẽ là con dao hai lưỡi vớingười đẹp khi cô chưa có được nhiều kinh nghiệm để đối phó với những sự phức tạptrong cuộc sống của một người nổi tiếng.

Sau hàng loạt nhữngscandal vừa qua, bản thân ông Nguyễn Khắc Tiệp – giám đốc công ty quản lý củangười đẹp cũng phải ngậm ngùi thừa nhận “Những sự cố không hay gần đây có thểkhiến Ngọc Trinh bị áp lực mà từ bỏ lĩnh vực giải trí”.


Theo DuyNam
Tiền Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.