Những hoa hậu bị 'ném đá' khi vừa đăng quang

Sở hữu nhan sắc trung bình, không gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng đã khiến những nữ hoàng sắc đẹp bị chê bai không thương tiếc.

Sở hữu nhan sắc trung bình, không gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng đã khiến những nữ hoàng sắc đẹp bị chê bai không thương tiếc.

Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2013

Trường hợp bị "ném đá" gần đây nhất là của Hoa hậu Hàn Quốc Yoo Ye Bin. Sau khi những bức ảnh thời học sinh cũng như hình ảnh đời thường của tân hoa hậu bị tung lên mạng, Yoo Ye Bin còn nhận thêm nhiều lời chê bai hơn. Thực tế, nhan sắc bên ngoài của Hoa hậu Hàn Quốc chỉ ở mức trung bình và nghệ thuật trang điểm đã giúp cô trở nên lung linh hơn trên sân khấu. 

Hoa hậu Seoul 2013

Có vẻ như chất lượng hoa hậu Hàn Quốc đang ngày càng đi xuống bởi cách đây không lâu, người đẹp giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Seoul, Hàn Quốc 2013 cũng khiến khán giả thất vọng. Việc Kwak Ka Hyun đăng quang cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, một phần vì kém sắc, một phần vì Kwak Ka Hyun đã hoạt động trong lĩnh vực giải trí khá lâu.

Đáp trả lại luồng dư luận phản đối, ban tổ chức Miss Seoul cho biết không có quy định nào cấm diễn viên đi thi hoa hậu.

Hoa hậu Nga 2013

Nếu như năm ngoái nữ hoàng sắc đẹp của nước này được khen ngợi hết lời và được ví như nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích, thì người đẹp đăng quang năm nay - Elmira Abdrazakova - bị chê tơi bời. Cô sinh viên chuyên ngành kinh tế bị nhận xét răng hô và già hơn so với tuổi 18. Tuy nhiên, Elmira vẫn là cô gái xinh đẹp nhất trong top 3. Cô sẽ đại diện nước Nga tham dự hai đấu trường nhan sắc lớn - Miss World 2013Miss Universe 2013.

Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2013

Đây là cuộc thi dành cho đối tượng là những nữ công dân Trung Quốc sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, tương đương với cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Dù chỉ là một cuộc thi nhỏ nhưng đương kim hoa hậu Gloria Tang cũng trở thành đối tượng bị "ném đá" vì sở hữu nhan sắc quá đỗi bình thường. Gloria Tang, 20 tuổi, đến từ Vancouver, Canada, đang là sinh viên chuyên ngành marketing. 

Chất lượng thí sinh kém ở cuộc thi năm nay đã khiến trang Trang QQ đưa ra bình luận việc tổ chức quá nhiều cuộc thi hoa hậu đang dần trở thành thừa thãi.

Hoa hậu Thế giới 2012

Không chỉ hoa hậu tầm cỡ quốc gia mới bị chê xấu, điển hình là trong năm 2012 có đến ba nữ hoàng sắc đẹp quốc tế khiến cư dân mạng "dậy sóng". Đầu tiên phải kể đến đương kim hoa hậu Thế giới Vu Văn Hà. Mặc dù là "gà nhà" nhưng việc Vu Văn Hà đăng quang Miss Word 2012 vẫn khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Người đẹp Trung Quốc đón nhận một loạt những lời chê bai thậm tệ về nhan sắc như "nhạt nhòa", "thua xa Trương Tử Lâm" (Hoa hậu Thế giới 2007), “Hoa hậu xấu nhất trong lịch sử”, “trang điểm rồi mà vẫn xấu”... Cho đến nay cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 vẫn bị mang tiếng xấu là dàn xếp kết quả một cách trắng trợn.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2012

Yekaterina Buraya, người đẹp 23 tuổi đến từ Belarus đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2012 được tổ chức tại Ba Lan. Với gương mặt góc cạnh, gầy gò, khắc khổ, Yekaterina Buraya bị đánh giá là hoa hậu "kém sắc" nhất đăng quang trên đấu trường sắc đẹp quốc tế năm ngoái.

Hoa hậu Quốc tế 2012

Có thể coi 2012 là một năm chứng kiến sự lên ngôi của các người đẹp nước chủ nhà và cuộc thi Hoa hậu Quốc tế cũng không phải ngoại lệ. Người đẹp 25 tuổi, Ikumi Yoshimatsu, đã đăng quang ngôi vị cao nhất ngay trên sân nhà (Nhật Bản). Yoshimatsu bị nhận xét là già, xấu và không có dáng dấp của một hoa hậu.

Theo Infonet




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.