Những thí sinh "cầm đèn đỏ" của Bước nhảy Hoàn vũ

Sau ba đêm trình diễn, khán giả đã có thể phân ra hai nhóm thí sinh triển vọng và nhóm đứng trước nguy cơ bị loại sớm, trong đó, được điểm danh "cầm đèn đỏ" có Ngọc Ngoan, Phương Thanh, Anh Thư và Tuấn Tú.

Sau ba đêmtrình diễn, khán giả đã có thể phân ra hai nhóm thí sinh triển vọng và nhóm đứngtrước nguy cơ bị loại sớm, trong đó, được điểm danh "cầm đèn đỏ" có Ngọc Ngoan,Phương Thanh, Anh Thư và Tuấn Tú.

Phương Thanhnhảy còn khô cứng

Trước khiBước nhảy hoàn vũ(BNHV) bắt đầu, chị Chanh cùng Minh Hằng là hai cái tên được dự đoán cho ngôiNữ hoàng khiêu vũ. Tuy nhiên, đến đêm thi thứ ba, nữ ca sĩ gốc ThanhHóa gây thất vọng cho các khán giả đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô, bởi tiết mụctrình diễn rời rạc, thô ráp trên sân khấu BNHV.

Những thí sinh "cầm đèn đỏ" của Bước nhảy Hoàn vũ
 

Thậmchí, có nhiều ý kiến cho rằng Phương Thanh mới là người xứng đáng bịloại chứ không phải là Hoàng My khi cùng thể hiện điệu Rumba trong đêmthi vừa qua. Nếu đem so sánh với phần dự thi của Á hậu Việt Nam thì rõràng bài nhảy của Phương Thanh có phần kém hơn khi chưa thể hiện đượcnhiều động tác kĩ thuật. Người kỹ tính "soi" kỹ phần trình diễn của cảhai còn đưa ra nhận xét, Phương Thanh mới nhảy những bước rất cơ bản củakhiêu vũ trong khi Hoàng My được chính giám khảo Chí Anh khen ngợi: "Tôithấy chỉ trong 2 tuần mà bạn nhảy một bài nhảy chủ yếu là khiêu vũ nhưthế này thì rất đáng khen".

Ngoài tinhthần thi đấu, sự nhiệt huyết đáng khâm phục thì xét qua cả hai đêm thi, chịChanh vẫn bị nhận xét là nhảy cứng như thân hình của chị, không hợp với khiêu vũthể thao. Những bước di chuyển của chị trên sân khấu rời rạc, thiếu sự uyểnchuyển nhịp nhàng. Phần kết hợp với bạn nhảy qua những động tác bưng bê tạo nêncảm giác nặng nề, chẳng khác gì rôbôt khiêu vũ.

Tuy nhiên, cơhội tiến sâu của Phương Thanh vẫn còn nhiều nếu chị thực sự "lột xác" vào nhữngvòng thi sắp tới. Chị Chanh đang được đánh giá cao ở sự quả cảm, vì dù ít kỹthuật, chủ yếu là bê đỡ nhưng khi khiêu vũ, Phương Thanh dám thực hiện nhữngđộng tác vô cùng khó khăn, nguy hiểm, thu hút người xem.

Ngoài ra, dùkhông sở hữu thân hình gợi cảm, quyến rũ, cũng chẳng có năng khiếu hay một chútkhái niệm gì về khiêu vũ nhưng “chị cả” Phương Thanh lại có nhiều kinh nghiệmtrình diễn và bản lĩnh sân khấu cùng một lượng fan hùng hậu hơn hẳn nhiều đốithủ khác. Và điều vượt trội ở nữ ca sĩ Mèo hoanglà tinh thầnmạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm những gì mới mẻ, đầy thử thách. Một phong cách rấtPhương Thanh đúng như Khánh Thi nhận xét “chị vẫn là đàn chị”.

Quách NgọcNgoan: Thảm họa khiêu vũ?

Nghiện lêntruyền hình, sau khi khoe được khả năng ca hát ở Cặp đôi hoàn hảo, tàitử điển trai lại muốn xuất hiện trên truyền hình thêm một lần nữa để trở thànhthí sinh BNHV. Nhiều người nói anh ôm đồm, và có nguy cơ gây nhàm chán khi liêntục lên sóng các chương trình truyền hình thực tế, tuy vậy, vẫn có một số ngườiủng hộ và kỳ vọng vào "ẩn số" Quách Ngọc Ngoan.

Những thí sinh "cầm đèn đỏ" của Bước nhảy Hoàn vũ
 

Ngườita nghĩ rằng vẻ điển trai của giải Bạc Siêu mẫu 2008 sẽ thu hút được sựbình chọn từ các cô gái và chỉ cần anh "biết nhảy" chút là ổn. Tuynhiên, qua hai đêm thi Ngọc Ngoan chẳng khác nào "bình hoa di động" trênsàn nhảy. Anh khiến khán giả gọi anh là "thảm họa khiêu vũ". Lạm dụngnhiều động tác bưng bê nhưng chính anh cũng không làm tốt, anh chật vậtnâng đỡ bạn diễn, cơ mặt không chút biểu cảm.

Tài tử điểntrai khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh Hứa Vĩ Văn ở mùa thi năm ngoái làđều đẹp trai, ngoại hình sáng sân khấu nhưng lại "lười nhảy". Anh xây dựng chomình hình ảnh an toàn chẳng khác nào nhận xét của nhạc sĩ Quốc Bảo, "lắp vào đâucũng được". Trong khi đó, Chí Anh nói một câu khá thâm thúy: "Quách Ngọc Ngoanlàm đúng những gì bài hát nói "ngồi đây để đợi em". Anh đóng vai trò rất thụđộng".

Chưa thể hiệnđược gì, cuộc thi khiêu vũ dường như là chiếc áo quá rộng với anh. Một khán giảở Hà Nội đã nhận xét: "Quách Ngọc Ngoan mới đúng là người phải bị loại đầu tiên.Qua màn trình diễn cũng như clip quá trình tập luyện, tôi chẳng cảm nhận đượcmột tý nào niềm đam mê dance của Ngọc Ngoan, thay vào đó là sự yếu đuối, phụthuộc bạn nhảy nữ".

Với những lờigóp ý chân thành từ ban giám khảo và khán giả, hy vọng Ngọc Ngoan sẽ có sự bứtphá ngoạn mục vào những đêm thi tới.

Tuấn Tú liêntục bị Dũng Khùng "báo động đỏ"

Qua hai đêmthi, chàng MC điển trai của Chiếc nón kỳ diệu luôn nằm ở nhóm cuối. Đạodiễn Những nụ hôn rực rỡ hai lần cảnh báo anh về mức độ nguy hiểm vàrất có thể anh sẽ bị loại sớm. Ở đêm đầu tiên, đạo diễn nửa đùa nửa thật báohiệu bị loại sớm khiến chàng MC "nổi đóa". Còn ở đêm thi vừa qua, anh vẫn khôngngại chê Tuấn Tú thuộc nhóm "nhảy không giỏi". Anh nói: "Bạn không được sự nểtrọng từ tôi và khán giả về khả năng nhảy của mình". Biết rõ khả năng của mìnhvới dancepost, Tuấn Tú từng lo lắng anh sẽ là người bị loại đầu tiên chứ khôngphải là Hoàng My.

Những thí sinh "cầm đèn đỏ" của Bước nhảy Hoàn vũ
 

Nhữngbước di chuyển của Tuấn Tú chưa tự nhiên, khung vai thường bị nâng lênquá cao khiến bạn nhảy liên tục phải với. Ý tưởng cho mỗi bài thi củaanh không có gì độc đáo.

Ngoài nhữngyếu điểm, phải thừa nhận chàng trai Hà thành lại là gương mặt quen thuộc củakhán giả yêu thích chương trình Chiếc nón kỳ diệu nhiều năm nay. Hơnnữa với ngoại hình đẹp trai và sáng sân khấu, Tuấn Tú sẽ thu hút được bình chọntừ người hâm mộ.

May mắn đượcđi thêm một vòng nhưng nếu diễn viên Cô nàng tócrốikhông vượt quađược chính mình thì rất có thể anh sẽ phải dừng chân.

Anh Thư cóvượt qua chính mình?

So với MinhHằng, Vân Trang và Phương Thanh thì cựu người mẫu, diễn viên Anh Thư có lợi thếhơn hẳn về vóc dáng săn chắc và quyến rũ. Cô cũng là người có "gout" thẩm mỹ tốtnên mỗi lần ra sân khấu, Anh Thư đều khiến khán giả choáng ngợp bởi vẻ đẹp nhưmột nàng vệ nữ.

Những thí sinh "cầm đèn đỏ" của Bước nhảy Hoàn vũ
 

Tuynhiên, Anh Thư đã không nhảy đẹp như mọi người vẫn kỳ vọng. Ở đêm thiđầu tiên, Anh Thư thể hiện điệu waltz một cách khô cứng, chủ yếu xoaynhiều hơn nhảy. Giám khảo Chí Anh phân tích, lỗi của cô là cổ chưa vươndài sang trái theo đúng quy định đối với một điệu standard, ở nhịp 3 haichân cần sát vào nhau. Khánh Thi nhận xét, nữ diễn viên Tuyếtnhiệt đớibịchệch nhịp, nhiều động tác bê đỡ.

Mặc dù đãgiảm được đáng kể sự khô cứng của cơ thể ở đêm thi thứ hai, tuy nhiên đểmong muốn đi đến cuối chặng đường Anh Thư phải nỗ lực hơn nhiều lần. Mộtđiểm yếu nữa của người đẹp là cô luôn bị áp lực, sự căng cứng về tâm lýkhiến bài nhảy của cô chưa thật sự hoàn hảo. 

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.