Phạm Hương, Thanh Tú, Kỳ Duyên hoàn toàn mất cơ hội thi Miss World 2018

Trang chủ Miss World xác nhận cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 sẽ diễn ra vào tháng 12/2018. Như vậy, tân Hoa hậu Việt Nam có đầy đủ thời gian để chuẩn bị chinh chiến tại đấu trường này.

Trang chủ Miss World xác nhận cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 sẽ diễn ra vào tháng 12/2018. Như vậy, tân Hoa hậu Việt Nam có đầy đủ thời gian để chuẩn bị chinh chiến tại đấu trường này.

Miss World - Hoa hậu Thế giới được mệnh danh là đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Hàng năm, người hâm mộ sắc đẹp trong nước đều háo hức chờ đợi xem ai sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này.

Hiện tại, người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Thế giới 2018 vẫn chưa chính thức lộ diện. Tuy nhiên, đơn vị giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Việt Nam - đồng thời là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - đã chính thức công bố: 99% tân hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ tham dự đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới.


Bà Phạm Kim Dung khẳng định: Người kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh sẽ thi Hoa hậu Thế giới 2018. 

Cụ thể, trả lời báo chí về đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018, đơn vị nắm bản quyền Miss World đồng thời là Phó BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết: “Nếu cuộc thi Miss World – Hoa hậu Thế giới 2018 diễn ra sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam thì tân Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ là ứng cử viên được chọn để đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế này, bởi theo thông lệ Miss World hàng năm hiếm khi nào được tổ chức trước tháng 10”.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra vào ngày 22/9, trong khi đó cuộc thi Hoa hậu Thế giới thường được tổ chức vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm. Như vậy, tân Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn kịp lộ diện để đại diện nước nhà thi quốc tế trong năm nay. 

Tưởng chừng thông tin đã "chắc như đinh đóng cột", tuy nhiên một nguồn tin thân cận từ BTC Miss World 2018 cho hay: "Những tân hoa hậu quốc gia đăng quang sau ngày 16/9/2018 sẽ không được tham dự cuộc thi". Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 tổ chức vào ngày 22/9/2018 - đồng nghĩa với việc tân hoa hậu sẽ không được thi quốc tế vì trái quy định.

Để phù hợp với tình hình mới, đơn vị giữ bản quyền sẽ phải hướng sự lựa chọn đến những gương mặt cũ. Thanh Tú, Phạm Hương và Kỳ Duyên là 3 cái tên đang được dư luận đồn đoán sẽ cạnh tranh tấm vé này. 


Phạm Hương, Kỳ Duyên, Thanh Tú được cho là có cơ hội thi Hoa hậu Thế giới 2018.

Tuy nhiên mới đây, Miss World Organization đã công bố thời gian chính thức để tổ chức Hoa hậu Thế giới 2018. Theo đó, chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Trung Quốc. Như vậy, Hoa hậu Thế giới 2018 được tổ chức trễ hơn hẳn so với mọi năm.

Đi cùng với thông báo thời gian, Miss World Organization vẫn chưa có bất cứ xác nhận nào về nguồn tin: "Những tân hoa hậu quốc gia đăng quang sau ngày 16/9/2018 sẽ không được tham dự cuộc thi". Điều này cho thấy đây vẫn chỉ là tin đồn thiếu căn cứ.


Chung kết Hoa hậu Thế giới 2018 chính thức diễn ra vào tháng 12/2018.

Với thông báo chính thức từ tổ chức Miss World, có thể thấy tân Hoa hậu Việt Nam đăng quang ngày 22/9 vẫn có khá dư dả thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Tình thế không gấp gáp, đương nhiên đơn vị giữ bản quyền sẽ chọn tân Hoa hậu Việt Nam đi thi đúng như kế hoạch ban đầu thay vì phải chọn giải pháp thay thế nào khác.

Trước đó, theo một nguồn tin riêng do nhà tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ với 2Sao.vn, họ rất quyết tâm trong việc đưa tân Hoa hậu Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2018. Kể cả có tình huống xấu về mặt thời gian xảy ra như lời đồn, BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ cuộc thi, dời lịch chung kết về trước để kịp thời chọn ra tân hoa hậu đi thi quốc tế.

Theo VietNamNet

Phạm Hương

Kỳ Duyên

Thanh Tú


NSND Thu Hà sợ vai diễn của chính mình
NSND Thu Hà chia sẻ rằng vai Hạ Lan trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" không dễ thể hiện. Nhân vật có nhiều cảnh quay căng thẳng, luôn phải che giấu ẩn ức trong lòng. Chị không dám nhìn vào màn hình ở trường quay vì vai diễn quá cay nghiệt.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.