Phản hồi chính thức của BTC Hoa hậu Đại dương: "Ngân Anh không sai nên không việc gì phải từ bỏ vương miện"

BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 đã có những phản hồi liên quan đến việc Tân hoa hậu đứng trước nguy cơ bị tước vương miện.

BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 đã có những phản hồi liên quan đến việc Tân hoa hậu đứng trước nguy cơ bị tước vương miện.

Chiều 15/11, BTC  Hoa hậu Đại dương 2017, Tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã có buổi làm việc với phóng viên để giải quyết lùm xùm xoay quanh việc Tân Hoa hậu đang đứng trước nguy cơ bị tước vương miện. Ông Võ Việt Chung - Trưởng BTC tổ chức đã uỷ quyền cho ông Trần Vũ Hải trả lời toàn bộ những thắc mắc của cơ quan truyền thông. 

Dù cho biết đây là một buổi phỏng vấn thẳng thắn nhưng ông Võ Việt Chung đã rời khỏi địa điểm tổ chức từ sớm, từ chối cho phóng viên quay phim tác nghiệp. Ông Trần Vũ Hải - người được BTC uỷ quyền liên tục cắt lời cơ quan truyền thông, trả lời vòng vo khiến buổi gặp gỡ trở nên khá căng thẳng.

Phản hồi chính thức của BTC Hoa hậu Đại dương: Ngân Anh không sai nên không việc gì phải từ bỏ vương miện - Ảnh 1.

Lê Âu Ngân Anh và BTC làm việc với phóng viên.

Từ đầu buổi làm việc với phóng viên, ông Võ Việt Chung lên tiếng cho biết ồn ào vừa qua của tân hoa hậu là do BTC chủ quan, chưa hiểu đúng luật của các cuộc thi nhan sắc trong nước nên đã để cho Lê Âu Ngân Anh sửa mũi từ tháng 03/2016 và tháo sụn mũi nhân tạo từ tháng 04/2017 tham gia vòng chung kết.

Về kết quả chung cuộc của cuộc thi, ông Võ Việt Chung khẳng định kết quả được đảm bảo tính khách quan, mỗi giám khảo đều chấm độc lập với thang điểm 10, lẻ 0,5. Người xác lập cuộc thi còn khẳng định không can thiệp vào điểm của bất kì vòng thi nào và mọi thứ được diễn ra công tâm, minh bạch. Với vấn đề thu hồi vương miện, BTC cho biết còn đang cân nhắc, tham khảo ý kiến thêm của các thành viên của ban tổ chức, ban giám khảo, nhờ sự tư vấn của luật sư và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Phản hồi chính thức của BTC Hoa hậu Đại dương: Ngân Anh không sai nên không việc gì phải từ bỏ vương miện - Ảnh 2.

Trước câu hỏi về việc có sai phạm trong quá trình tổ chức cũng như bất mãn từ dư luận đối với Lê Âu Ngân Anh, đại diện BTC - ông Trần Vũ Hải giải thích: "Không vì công chúng không hài lòng mà chúng tôi không tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan đến chương trình trong thời gian tới. Chúng tôi khẳng định, những việc BTC làm sau này sẽ từng bước chứng minh để công chúng thấy sự xứng đáng của Tân Hoa hậu, cho những ai không hài lòng phải thay đổi suy nghĩ. 

Ngân Anh và BTC muốn thực hiện nhiều hoạt động có lợi ích cho cộng đồng. Lẽ ra Ngân Anh đã có những hoạt động thiết thực nhưng buộc phải dừng lại một vài tuần vì những lùm xùm này. Khi chúng tôi thực hiện đầy đủ những hoạt động trên thì hình ảnh của Tân hoa hậu sẽ tốt đẹp lên".

Ông Trần Vũ Hải khẳng định mỗi sai sót có một cách giải quyết khác nhau như nhắc nhở, khiển trách. Chúng tôi đánh giá những sai sót của Hoa hậu Đại dương không ảnh hưởng đến mức BTC phải quyết định thu hồi vương miện của Ngân Anh. Quan trọng nhất, Ngân Anh không có lỗi. Nếu BTC sai thì rút kinh nghiệm cho lần sau. Chính quyền xử lý như thế nào thì chúng tôi tôn trọng (nếu có). Công chúng nên bình tĩnh chờ quyết định cuối cùng của cục. 

Phản hồi chính thức của BTC Hoa hậu Đại dương: Ngân Anh không sai nên không việc gì phải từ bỏ vương miện - Ảnh 3.

Lê Âu Ngân Anh gây nhiều tranh cãi sau khi đăng quang.

Về phía Ngân Anh, cô tâm sự thời gian qua gặp nhiều áp lực vì những thông tin sai sự thật, gây tổn thương đến tinh thần, thậm chí có những tin bôi nhọ nhân phẩm. Lê Âu Ngân Anh khẳng định chưa bị thu hồi vương miện và nếu có bị mất danh hiệu phải do Ban văn hóa thể thao và du lịch công bố. "Những hình ảnh không chỉn chu, không đẹp trong đêm chung kết qua sự phát tán của truyền thông khiến nhiều người không thích em. Nhưng như thế là không công bằng vì không phải ai cũng được gặp em ở ngoài để đánh giá khách quan cả. Em mong có cơ hội được làm nhiều hơn trong công chúng và cộng đồng để chứng minh sự xứng đáng của mình" - Lê Âu Ngân Anh chia sẻ. 

Nói về trường hợp của Nguyễn Thị Thành bị tước vương miện, Lê Âu Ngân Anh khẳng định: "Không thể so sánh tôi với Nguyễn Thị Thành vì tôi đã can đảm tháo mũi còn Thành thì không đủ can đảm tháo răng trước khi dự thi một đấu trường nhan sắc".

Theo Trí thức trẻ

BTC Hoa hậu Đại dương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.