Phát ngôn ‘phụ nữ không thích mua sắm chứng tỏ bị trầm cảm’, Ngọc Trinh bị ném… đá tảng

Nữ hoàng nội y cho biết: "Nếu cô gái nào không có hứng thú mua sắm thì chứng tỏ đang có dấu hiệu trầm cảm, gia đình và người thân hãy quan tâm đến họ hơn".

Nữ hoàng nội y cho biết: "Nếu cô gái nào không có hứng thú mua sắm thì chứng tỏ đang có dấu hiệu trầm cảm, gia đình và người thân hãy quan tâm đến họ hơn".

Chưa hết ồn ào nghi vấn siêu xe 12 tỷ đồng chỉ là hàng quảng cáo, Ngọc Trinh tiếp tục gây chú ý với phát ngôn về sở thích mua sắm mới đây. Theo đó, người mẫu nội y nhận định: phụ nữ không có hứng mua sắm nghĩa là đang có dấu hiệu trầm cảm. Để chứng minh cho nhận định này, chân dài 28 tuổi đã viện tới dẫn chứng khoa học. "Khoa học đã chứng minh rồi nghe mấy chị em. Phụ nữ mà không đi mua sắm quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm trong vòng một tháng thì tỉ lệ mắc bệnh trầm cảm sẽ cao hơn với những người được đi mua sắm đều đặn. Nếu cô gái nào không có hứng thú mua sắm thì chứng tỏ đang có dấu hiệu trầm cảm, gia đình và người thân hãy quan tâm đến họ nhiều hơn”, Ngọc Trinh cho biết.

Ngọc Trinh gây tranh cãi lớn với nhận định “phụ nữ không mua sắm là bị trầm cảm”

Phát ngôn của chân dài ngay sau đó gây xôn xao. Bên cạnh rất ít người ủng hộ, Ngọc Trinh phải đối mặt với số đông ý kiến trái chiều. Nhẹ thì than vãn điều kiện kinh tế: “Lắm tiền mới mua chứ người không tiền lấy gì mua đây trời; Với điều kiện phụ nữ phải có tiền nữa chứ chị, không phải ai cũng ‘tiền xài ngập mặt’ đâu chị”; nặng thì chỉ trích người mẫu nội y: “Quá chảnh, sống ảo, phát ngôn bừa bãi”.

Không vạch mặt chỉ tên Ngọc Trinh, song những người yêu mến cô gái này đã dành khá nhiều thời gian để phân tích thiệt hơn, nhắc nhở cách phát ngôn của tình cũ tỷ phú Hoàng Kiều: “Điều Ngọc Trinh đăng ở trên là không đúng. Phụ nữ nông thôn Việt Nam vất vả lắm, đầu tắt mặt tối thức khuya dậy sớm làm nông. Các cháu mới lớn thì đi làm ở các công ty từ sáng sớm, tới chiều muộn mới về,tiền nhận được ít lắm.

Vì thế, họ có tiền đủ trang trải cuộc sống là đã vui rồi, làm gì có tiền triệu thừa nhiều đâu mà để hàng tháng có tiền đi mua túi xách. Nhưng họ vẫn lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống lắm. Bây giờ mà bảo một tháng phụ nữ không đi mua túi, mua sắm cho mình là bị trầm cảm… thì đến 98% chị em – các bà – các mẹ phụ nữ VIệt Nam bị trầm cảm. Như thế không đúng đâu nhé (cẩn thận không lại bị người ta ném đá)”.

Ngọc Trinh bên chiếc túi Himalayan Birkintừng tạo nhiều thị phi.

Ngọc Trinh selfie tại phòng thay đồ trước kho túi, giày, váy hàng hiệu tiền tỷ.

Đây không phải lần đầu Ngọc Trinh gây sốc với phát ngôn chiều chuộng bản thân. Trước đó, mỹ nhân họ Trần từng tuyên bố: “Tiền của mình, mình dùng thế nào thì mặc kệ mình. Là phụ nữ đừng tiếc việc làm đẹp, chăm sóc bản thân, sở hữu những thứ mình thích như giày dép, mắt kính, quần áo, mỹ phẩm. Bởi tiền là thứ có thể kiếm được. Còn niềm vui, hạnh phúc thì khó kiếm vô cùng”.

Ngọc Trinh mua sắm tại Pháp

Sinh năm 1989, Ngọc Trinh đang là một trong những ngôi sao hot của làng giải trí Việt. Bên cạnh thời gian dành cho công việc, người đẹp nội y thường xuyên tự thưởng cho mình thú vui riêng như du lịch và mua sắm.

Tháng 3 vừa qua, Ngọc Trinh đã có chuyến du lịch Châu Âu cùng những người bạn. Trong chuyến đi, nữ diễn viên Vòng eo 56 đã đạt thành tích “mua sắm 6 tiếng tốn tiền tỷ”.

Mới đây nhất, Ngọc Trinh bị nghi ngờ siêu xe 12 tỷ đồng vừa tậu chỉ là hàng quảng cáo.


Theo VietNamNet

Ngọc Trinh

mua sắm

nữ hoàng nội y


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.