Phi Thanh Vân lợi dụng “Da nâu” để hâm nóng tên tuổi?

Khi nghe Phi Thanh Vân trần tình về ca khúc "Da nâu" nhiều khán giả bức xúc vì người đẹp này cho rằng bài hát mà cô thể hiện là một tác phẩm âm nhạc bình thường với người nước ngoài và có suy nghĩ nước ngoài…

Khi nghe PhiThanh Vân trần tình về ca khúc "Da nâu" nhiều khán giả bức xúc vì người đẹp nàycho rằng bài hát mà cô thể hiện là một tác phẩm âm nhạc bình thường với ngườinước ngoài và có suy nghĩ nước ngoài… Với cách thanh minh này nhiều độc giả chorằng Phi Thanh Vân lại muốn tạo scandal để hâm nóng tên tuổi.

“Da nâu” là tai nạn nghề nghiệp… nhưng hợp với người nước ngoài!


Năm 2010 khi mà chuyện ca sỹ hát nhép trở thành đề tài nóng hổi bị các phươngtiện truyền thông và khán giả yêu âm nhạc phản đối mạnh mẽ thì bất ngờ ba cakhúc bị coi là kinh khủng nhất của làng showbiz Việt được đưa ra bàn luận gồmcác bài: Da nâu (do Phi Thanh Vân thể hiện); Teen vọng cổ (của ca sỹ Vĩnh ThuyềnKim) và Đừng yêu em (của Lê Kiều Như).

Phi Thanh Vân lợi dụng “Da nâu” để hâm nóng tên tuổi?

Có lẽ bài hát “Danâu” được chú ý hơn cả bởi phần lời “siêu ngắn” nhưng ca sỹ Phi Thanh Vân lại cóthể hát và biểu diễn tới tận… 5 phút. Khi dư luận bắt đầu râm ran và xì xào vềca khúc “độc nhất vô nhị” này thì nàng Phương Trinh của “Cô gái xấu xí” đã vộivàng lên tiếng và giải thích rằng:

"Da nâu" là mộttrong 4, 5 bài hát khi Vân vừa bắt đầu bước vào âm nhạc cách đây gần 2 năm, màlúc đó Vân vẫn chưa dám tự nhận mình là ca sỹ chỉ là một “người đẹp đi hát”thôi. Tất nhiên là vạn sự khởi đầu nan, giống như mình học chạy xe thôi, bị tétrầy da thịt vài lần là chuyện đương nhiên… Lúc đó Vân vừa bước vào nghề, lạikhông có ai đỡ đầu hết. Tất cả đều đi trong bóng tối và đi một mình thôi nên làkhông thể nào tránh khỏi những trường hợp như vậy. Đây thật sự là một tai nạnnghề nghiệp…”.

Phi Thanh Vân cũng khẳng định luôn rằng đây là bài học đắt giá và những nhận xétdù đôi khi có hơi nặng lời của khán giả nhưng Vân vẫn sẽ luôn lắng nghe và hoànthiện mình hơn nữa. Cô cũng chia sẻ sẽ chuyển hướng sang dòng nhạc khác là Popballad còn nhạc Dance sẽ tạm dừng lại.

Tuy nhiên, những tâm sự chân thành của ca sỹ này không làm cho ca khúc “Da nâu”ngừng phát tán với tốc độ chóng mặt. Bên cạnh việc bị bêu riếu thì với ngôn từ“ngắn củn” và dễ nhớ cũng đã tạo nên được hiệu ứng với giới trẻ khi giao tiếp,trêu đùa nhau họ thường hay nhắc lại “em có một ước ao, em có một khát khao…”.

Có lẽ nắm bắt được tâm lý này nên Phi Thanh Vân đã biến tai nạn nghề nghiệpthành cơ hội để “sửa sai” khi nối dài bài hát "Da nâu" cũ thành phiên bản mới"Da nâu 2" với độ dài gấp đôi. Nhưng việc kéo dài một bài hát cũ từng bị liệtvào danh sách thảm họa của nhạc Việt vẫn khiến nhiều khán giả choáng bởi cáchsửa có một không hai của nhạc Việt.

Trước làn sóng của dư luận, lần này Phi Thanh Vân không còn xếp nó vào tai nạnnghề nghiệp nữa mà cô liên tục lên tiếng chia sẻ về bài hát "Da nâu" phiên bảnmới khiến nhiều khán giả phẫn nộ: “Với một bài nhạc dance của nước ngoài, thìbốn câu là chuyện bình thường, vì xu hướng của nhạc nước ngoài đôi khi đọc toànrap, có mấy câu đôi khi cứ lặp lại hoài. Đối với chồng, anh, những người bạnnước ngoài của tôi thì đó là một bài nhạc rất bình thường. Nhưng vì ở Việt Nam,nhạc là phải có nhiều câu mà bài đó (Da nâu) chỉ có 4 câu thì nên nó không bìnhthường. Có nghĩa là, nó là không bình thường đối với người Việt Nam nhưng làbình thường đối với người nước ngoài. Nó bình thường đối với những người có suynghĩ nước ngoài". 

Là ca sỹ, diễn viênViệt Nam nhưng cách Phi Thanh Vân thanh minh về bài hát hợp với người nước ngoàivà suy nghĩ của người nước ngoài khiến không ít khán giả cảm thấy nực cười vàphản cảm. Nhiều người cho rằng có lẽ do cách sống quá Tây nên người đẹp này quênmất rằng những người đang yêu mến và ủng hộ cô là lại người…Việt Nam.

Phi Thanh Vân lợi dụng “Da nâu” để hâm nóng tên tuổi?

Hay cố đấmăn xôi để hâm nóng tên tuổi

Bên cạnh một số khán giả cho rằng Phi Thanh Vân đang “cố đấm ăn xôi” khi kéo dàibài hát "Da nâu" để… làm vừa lòng khán giả thì không ít người lại khẳng địnhngười đẹp này đang muốn lợi dụng “Da nâu” để hâm nóng tên tuổi. Khi cô xuất hiệnvà có mặt trong hàng loạt clip với các bài phỏng vấn để chia sẻ về ca khúc này.

Khi điểm lại công việc của Phi Thanh Vân sau hai năm thành công bất ngờ của vaidiễn Phương Trinh trong bộ phim truyền hình dài tập “Cô gái xấu xí” thì dườngnhư công việc của người đẹp này vẫn chỉ diễn ra “bình bình”. Dù nhận được vàtham gia khá nhiều vai diễn nặng kí sau đó như:  Những thiên thần áo trắng, Thẩmmỹ viện… song dường như Phi Thanh Vân vẫn không thể vượt qua được cái bóng củanàng Phương Trinh trước đó.

Còn với lĩnh vực âmnhạc, nếu như Phi Thanh Vân vẫn nhận mình là một người đẹp hát còn nhiều bỡ ngỡnhư thuở ban đầu thì có lẽ khán giả sẽ “mở lòng” và dễ quên với tai nạn nghềnghiệp mà cô từng thừa nhận hơn việc thanh minh như hiện nay. Nhiều độc giả chorằng có lẽ Phi Thanh Vân nên sang nước ngoài biểu diễn cho phù hợp và cách nóicủa cô khiến họ cảm thấy bị tổn thương đến thiếu tôn trọng.

Một khán giả nhận xét: “Trả lời phỏng vấn thiếu suy nghĩ, như ngồi ngoài chợ!bài hát thì khỏi nói, cố nhét thêm mấy câu vô nghĩa vào. Vấn đề không phải chủyếu là bài hát quá ít từ mà là bài hát nhạt nhẽo, vô nghĩa, giọng hát và cáchbiểu diễn cũng tệ hại…”.

Hay có khán giả bức xúc: “Chả hiểu chị ý hát cho người VN hay người nướcngoài nghe nữa. Da nâu 2 được thêm mấy câu vào cho những người không bình thườngchúng ta nghe sao…?”.

Theo Phi Thanh Vân lợi dụng “Da nâu” để hâm nóng tên tuổi?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.