Phương Thanh: Khi cái "tôi" thành cái "tội"

Một ngôi sao như Phương Thanh khi phải bắt chước người khác, thì đó chính là khi cái "tôi" trở thành cái "tội" theo chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy.

Một ngôi sao như Phương Thanh khi phải bắt chước người khác, thì đó chính là khi cái "tôi" trở thành cái "tội" theo chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy.


Sau một thời gian phải hứng chịu “búa rìu dư luận” của 1 số khán giả “chưa hiểu chuyện”, Phương Thanh cuối cùng cũng đã được giải oan bởi Người đàn bà lúc nửa đêm (Midnight lady) trong sự xúc động của khán giả và ban giám khảo chương trình Gương mặt thân quen.

Có thể nói, Phương Thanh là một trong những cái tên minh chứng cho độ “hot” của chương trình Gương mặt thân quen khi lần đầu phát sóng tại Việt Nam bên cạnh danh hài số một Hoài Linh hay một số tài năng khác như Đại Nghĩa, Khởi My… Sự đa dạng trong cách hóa thân của các thí sinh tham gia chương trình nói chung và ca sĩ Phương Thanh nói riêng đã thực sự mang đến cho khán giả một luồng cảm xúc mới trong hàng chục chương trình gameshow thực tế nhan nhản trên sóng truyền hình hiện nay.

Ngay khi chương trình khởi động, chị Chanh – Phương Thanh đã không ngần ngại “bỏ quên đi” những nét đặc trưng rất riêng của mình để có thể hóa thân vào một nhân vật khác. Trong giới ca sĩ, hiếm ai có 1 phong cách độc như Phương Thanh từ cách cầm micro "có một không hai" đến chất giọng khàn đặc biệt đã được định hình từ gần 20 năm ca hát. Thế nhưng, chị đã tạm gạt đi thói quen trong suốt ngần ấy thời gian để tìm cách tiến gần nhất với hình mẫu của các nhân vật mà mình được hóa thân hàng tuần.

Trải qua các số phát sóng đầu tiên, khán giả bắt đầu cảm thấy thích thú khi được theo dõi một chương trình vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa có tính hài hước. Phương Thanh là một trong những nhân vật góp phần đem đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả của chương trình bên cạnh các nghệ sĩ khác. Thông qua những màn đối đáp với ban giám khảo, đặc biệt là màn tung hứng hết sức hài hước cùng nghệ sĩ Hoài Linh và MC Thanh Bạch, tiếng cười đã thực sự lan tỏa nhiều hơn, giúp cho Gương mặt thân quen thêm gần gũi với khán giả.

 

Phương Thanh “nhí nhảnh" và dịu dàng của những tập đầu tiên


Tuy nhiên, tiếng cười đó đã trở thành “con dao hai lưỡi” khi các tập phát sóng về sau, đến phần biểu diễn của Phương Thanh, khán giả lại chứng kiến những màn ứng khẩu có thể nói là “quá lố” của chị. Những khán giả mến mộ và trung thành của chị thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thần tượng của mình, còn một bộ phận từ lâu không thích chị thì có dịp trổ tài “ném đá”.

Đỉnh điểm là tập thứ 8, chị Chanh hóa thân vào ca sĩ Ngọc Sơn, cũng là một trong những ca sĩ thuộc diện “quái” của làng showbiz Việt. Không chỉ chen ngang vào lời nói của giám khảo khi đang nhận xét cho mình, chị còn lấn vô phần đánh giá của giám khảo đối với thí sinh khác. Sự “bướng bỉnh và lanh chanh” của chị đôi khi khiến giám khảo Đức Huy và ngay cả Hoài Linh - một người anh thân thiết của chị trong giới nghệ sĩ cũng không kiềm được “cơn thịnh nộ” và buộc phải dùng biện pháp “thương cho roi cho vọt”.
 

Và Phương Thanh “nhí nhố” của đỉnh điểm tập 8


Về phần truyền thông, ngay sau khi tập 8 của Gương mặt thân quen phát sóng, hàng loạt bài báo liên quan đến chương trình đều nhanh chóng đăng đàn với cùng một nội dung: “Phương Thanh làm lố vì muốn tạo scandal?” Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến trái chiều đều xoay quanh chủ đề “nhoi nhoi” của chị khi ở cái tuổi 40 trong một chương trình gameshow.

Ngay cả trên trang cá nhân của chị, một số khán giả quá khích đã “ném đá” chị không thương tiếc. Thế nhưng, Phương Thanh vẫn bình tĩnh và trấn an những khán giả mến mộ của mình bằng những lời tâm sự chân thành. Một số khán giả xem đó chỉ là những lời ngụy biện của chị và vẫn tiếp tục nghi ngờ. Riêng những fan trung thành và hiểu chị từ lúc chị mới vào nghề đến giờ thì vẫn tin tưởng và nhẫn nại chờ đến tập 9 để xem rõ sự tình như lời chị đã nói trên trang cá nhân.

Quả thật, tập 9 của chương trình đã “đưa ra ánh sáng” nhiều vấn đề liên quan đến chị mà suốt 8 tuần chị đã phải cố kìm nén để làm tròn vai trò mà kịch bản chương trình đã giao cho – một vai “phản diện” của Gương mặt thân quen. Ngay cả ban giám khảo cũng không biết đến sự việc này cho đến khi chính MC Thanh Bạch và chị Chanh nói ra.

Đặc biệt hơn khi ca khúc Người đàn bà lúc nửa đêm (Midnight lady) đã giúp Phương Thanh giải oan cho mình bằng những ca từ hết sức xúc động ngay từ những phút đầu tiên trong phần trình diễn của chị. Đến giờ phút này, chị Chanh mới được trở về đúng với tính cách và cảm xúc của chị khi thả hồn cùng với Người đàn bà lúc nửa đêm và làm cho bài hát trở nên lung linh hơn như lời ca sĩ Mỹ Linh đã nói.
 
Về phía khán giả, ngay sau khi phần trình diễn của Phương Thanh vừa kết thúc, một số lời bình luận đã được đăng lên trang cá nhân của chị với những lời xin lỗi vì đã hiểu lầm chị, những tình cảm yêu thương và thông cảm với sự hy sinh vì nghệ thuật mà chị đã mang đến cho khán giả.

Mặc dù không lọt vào Top 4 chung cuộc trong đêm gala cuối cùng, nhưng những gì mà  Phương Thanh đã cống hiến cho chương trình và khán giả thì không thể nào phủ nhận. Chị đã cố kìm nén mọi cảm xúc để hóa thân thành một “siêu quậy” của Gương mặt thân quen để phải hứng chịu những sự “mỉa mai” của một số khán giả.

Như giám khảo Đức Huy đã phát biểu trong chương trình: "Các ngôi sao vốn đã có cái tôi rất lớn rồi, lại phải đi hóa thân thành các ngôi sao khác, không khéo nó sẽ trở thành cái “tội”. Đó chính là một sự hy sinh vì nghệ thuật đáng được trân trọng”. Và Phương Thanh, chính là một trong những nghệ sĩ đáng nhận được điều đó, không chỉ đối với chương trình Gương mặt thân quen mà cả những vai diễn trong các bộ phim mà chị đã từng hóa thân.
 

Và một Phương Thanh đầy cảm xúc sâu lắng


Xin một lần nữa nhắc lại lời của ca sĩ Mỹ Linh: “Phương Thanh là một người phụ nữ rất tài năng và đa dạng. Thanh có thể làm hài để tạo tiếng cười cho mọi người, và cũng có thể mang đến những xúc động tận cùng cho khán giả”.
 
Ngoài giải thưởng 100 triệu, phần thưởng ý nghĩa nhất dành cho chị chính là mọi oan ức đã được giải tỏa và sự yêu thương, thấu hiểu mà khán giả đã dành cho chị trong suốt gần 20 năm qua hay đến cả sau này. Tuy còn nhiều ý kiến trái chiều về việc chị đã chọn làm, nhưng như thế mới là chị - một Phương Thanh quảng đại, đầy nghĩa khí.
 
Theo aFamily


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.