Phương Trinh “có bằng chứng đại gia bỏ 20.000 USD”

“Thật sự em bức xúc với dư luận ném đá em lắm vì những lời em nói ra là sự thật và có nhân chứng, vật chứng rõ ràng…” Phương Trinh chia sẻ khi bị dư luận chế giễu là người đẹp thích “nổ”.

“Thật sự em bức xúc với dư luận ném đá em lắm vì những lời em nói ra là sự thậtvà có nhân chứng, vật chứng rõ ràng…” - Phương Trinh chia sẻ khi bị dư luận chếgiễu là người đẹp thích “nổ”.


Chia sẻ có đạigia sẵn sàng trả 20.000 USD chỉ để gặp trong 20 phút, khiến cư dân mạng xônxao và cho rằng Phương Trinh "nổ", cảm giác của Phương Trinh như thế nàotrước phản ứng của khán giả?

Em biết là mọi người chế giễu em và cho rằng em nói dối. Thật sự em bức xúcvới dư luận ném đá em lắm vì những lời em nói ra là sự thật và có nhânchứng, vật chứng rõ ràng. Nhưng mọi người đã ghét em rồi, bây giờ mà em cómang nhân chứng ra thì cũng vẫn nghĩ là em nói khoác nên chẳng nói làm gì.

Em sẽ chẳng quan tâm đến chuyện mọi người nghĩ gì nữa mà chỉ tập trung đếncông việc của mình thôi. Em sẽ cố gắng làm tốt để chứng mình cho mọi ngườithấy khả năng thật sự của mình.
 
Ngoài việc chorằng Phương Trinh nói khoác còn có tin đồn là Phương Trinh đang cố tình tạoscandal để đẩy giá catxe của mình lên cao?

Em nghĩ cái đó chỉ là suy luận chủ quan của mọi người thôi. Em chỉ trả lờithật những gì mà phóng viên hỏi chứ catxe của em trong showbiz thì bầu sôvẫn biết là ở trong khoảng nào rồi.

Phương Trinh “có bằng chứng đại gia bỏ 20.000 USD”
 

Phương Trinh có nghĩ mình bị "vạmiệng" vì gần đây có quá nhiều người mẫu, hotgirl, Hoa hậu bị bắt vì bándâm với những con số qua đêm lên đến hàng nghìn đô?

Em nghĩ đó cũng có thể là một lý do. Nhưng em có thể khẳng định là nếuđược hỏi vấn đề này ở bất cứ thời điểm nào em cũng sẽ vẫn trả lời nhưvậy vì em đâu có liên quan đến những người đó nên em không có sợ bị hiểulầm.

Thật ra trước đây em nghĩ cứ thẳng thắn, thật thà là tốt nên nghĩ saonói vậy nhưng hình như càng nói thật em lại càng bị ném đá nhiều hơn thìphải. Có thể đây cũng là kinh nghiệm để sau này em sẽ biết nên và cầnnói những gì là vừa đủ.

Là một diễn viên, hotgirl nổi tiếngcủa Sài Gòn, Phương Trinh nghĩ sao khi thấy một số đồng nghiệp bị đồngtiến làm lóa mắt và sa đà vào tệ nạn xã hội?

Em muốn khẳng định em không phải là hotgirl,ngay từ bé em đã được coi là diễn viên rồi chứ không phải hotgirl và emkhông thích cái danh xưng này.

Còn việc những nghệ sỹ bị bắt vì bán dâm thì em thấy hơi đáng tiếc cho họnhưng em cũng không muốn bàn luận đến vì đó là công việc mà họ lựa chọn thìhọ sẽ phải chấp nhận cả hậu quả thôi.

Phương Trinh “có bằng chứng đại gia bỏ 20.000 USD”
 

Thế giới nghệ thuật có quá nhiều cạmbẫy mà Phương Trinh mới 17 tuổi, Phương Trinh có định tìm bến đỗ tìnhyêu mới để được bao bọc, che chở sau cuộc tình đổ vỡ với đại gia trẻtuổi trước đó không?

Chuyện tình cảm với bạn trai trước đây nói chung là em thấy thật đángtiếc vì mình hơi vội vã. Giờ em mới nhận ra tại sao mình còn quá nhỏ màlại đi quen với anh ấy và còn công bố trên báo chí nữa. Nếu thời gianquay trở lại thì chắc lúc đó em sẽ không bốc đốc như vậy nữa.

Đúng là khi yêu đương rồi em mới thấy nó không dễ dàng như em nghĩ nênbây giờ em chưa sẵn sàng để tìm một người mới. Nhưng nếu sau này em yêuthì em sẽ phải lựa chọn một cách kĩ lưỡng và chín chắn.

Phương Trinh sẽ dựa vào yếu tố nào đểlựa chọn bạn trai sau này?

Nói ra thì sẽ có nhiều người lại nghĩ em nói dối nhưng bạn trai em quensau này thì em sẽ không đòi hỏi quá nhiều yếu tố ở anh ấy. Quan trong làphải yêu em thật lòng, biết quan tâm, chăm sóc em là đủ chứ không phảilà một đại gia thật giầu có.


Theo Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.