Quốc Trung: Không hận thù với Mr. Đàm

"Chúng tôi không phải là kẻ thù và vẫn tôn trọng nhau như những người đồng nghiệp".

"Chúng tôi không phải là kẻ thù và vẫn tôn trọng nhau như những người đồng nghiệp".

Khi bị đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhạc sĩ Quốc Trung chê dở trong giải Video âm nhạc Việt trên kênh MTV, Đàm Vĩnh Hưng từng tỏ ra bức xúc không kém. Anh lên báo phản pháo: "Tôi nghĩ những lời nhận xét của cả hai vị khách mời này dành cho MV của tôi nghe rất khó chịu, đó không phải là những lời nhận xét "đúng nghĩa".

Về nhạc sĩ Quốc Trung, Mr. Đàm cho rằng: “Anh ấy nói không thích thẩm mỹ âm nhạc của tôi ư? Nói luôn nhé, tôi chẳng thích cái thẩm mỹ âm nhạc của anh ấy chút nào đâu”.

Cùng ngồi trên ghế nóng Giọng hát Viêt 2013, lần đầu tiên nhạc sỹ Quốc Trung lên tiếng về "hiềm khích" trong quá khứ.

Tôi đâu có nhí nhố

- Cảm nhận của anh như thế nào khi ngồi nghế nóng The Voice?

Khá thú vị. Nó khác với những gì tôi làm trước đây. Không giống với cảm giác thăng hoa khi biểu diễn cũng chẳng giống lúc “chém gió” khi làm giám khảo. Tôi nghĩ nó giống như việc 1 huấn luyện viên đi ký hợp đồng với các cầu thủ cho đội bóng của mình.

- Khi xem The Voice khán giả cứ thắc mắc không biết tại sao Quốc Trung lại đeo kính đen? Với chiếc kính này nhìn anh giống một ông thầy bói nhiều hơn là HLV?

Tôi không chịu được cường độ ánh sáng mạnh và thường hay nhăn nhó khi bị chiếu đèn. Hơn nữa thời gian đó tôi cũng mất ngủ nhiều, vừa ghi hình The Voice vừa lo chương trình Cầm tay mùa hè. Mà là thầy bói để bói xem bạn nào có tương lai phát triển cũng vui mà. Chẳng phải vòng thi đó cũng được gọi là Blind Audition đấy sao!

Quốc Trung: Không hận thù với Mr. Đàm - 1

Bộ tứ quyền lực của The Voice.

Quốc Trung: Không hận thù với Mr. Đàm - 2

Diva Hồng Nhung và nhạc sĩ Quốc Trung trên ghế nóng.

- Qua tập đầu phát sóng, nhiều người cảm thấy bất ngờ khi anh “chuyển tông” từ điềm đạm, trầm tính sang “nhắng nha nhắng nhít”. Có ý kiến còn cho rằng, dường như Quốc Trung không còn là chính mình khi ngồi nghế nóng The Voice. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

Trước cuộc thi, nhiều người từng đặt vấn đề là trầm tính, ít nói như tôi thì không phù hợp với ghế nóng, giờ lại có người chê tôi “nhí nhố” sao. Mà tôi đã làm gì để được gọi là “nhí nhố” nhỉ? Tôi không thích nói thừa chứ không phải người không biết nói khi cần. Hơn nữa, tôi là người chuyên nghiệp, nên tôi sẽ làm những gì cần cho công việc và chẳng bao giờ sợ đánh mất mình.

- Với chương trình truyền hình thực tế như The Voice thì các chiêu trò, chiến lược và cả cá tính ngồi ghế nóng của những nghệ sĩ là yếu tố đóng vai trò tiên quyết tạo ra sức hút cho chương trình. Vậy, trong các tập tiếp theo, liệu cả anh và hai Diva sẽ có đủ sự “màu mè”, chất giải trí để duy trì sức nóng cho The Voice?

Giọng hát Việt cần yếu tố giải trí nhưng chúng tôi đến đây để làm HLV chứ không phải diễn hài. Nhiệm vụ chính và quan trọng nhất vẫn là huấn luyện cho các thí sinh.

Quốc Trung: Không hận thù với Mr. Đàm - 3

Phát ngôn ấn tượng của Quốc Trung tại The Voice.

Tôn trọng Đàm Vĩnh Hưng

- Trong chương trình anh và Mr. Đàm liên tục có những pha “chặt chém” lẫn nhau. Vậy những màn "chặt chém" này là theo kịch bản hay bắt nguồn từ những pha "đụng độ" của 2 người trong quá khứ?

Chúng tôi đùa vui để mọi người thấy vui và mang thêm tính giải trí cho chương trình. Cho dù chúng tôi khác nhau về quan điểm nghệ thuật hay phong cách âm nhạc, nhưng chúng tôi không phải là kẻ thù của nhau và vẫn tôn trọng nhau như những người đồng nghiệp.

- Anh có vẻ yếu thế trước Mr. Đàm khi dụ dỗ thí sinh, mọi người tò mò không biết trong các tập tiếp theo Quốc Trung sẽ sử dụng chiến thuật gì để đối phó lại “ông hoàng chiêu trò” này?

Chẳng ai trong chúng tôi là hình mẫu duy nhất hay con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Quan trọng là thí sinh thấy ai là người phù hợp cho sự lựa chọn và con đường nghệ thuật của mình. Các em thí sinh cũng đủ trưởng thành để nhìn nhận chứ chẳng dụ dỗ các em được đâu.

- Anh từng nói không thích gu âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, đến giờ điều đó có thay đổi khi hai người đang ngồi chung một chiếu?

Như tôi đã nói ở trên, quan điểm, thẩm mỹ, phong cách của chúng tôi khác nhau và chẳng ai trong 2 chúng tôi sẽ hay nghĩ cần phải thay đổi.

Quốc Trung: Không hận thù với Mr. Đàm - 4

Quốc Trung, Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng trong cuộc chiến chiêu dụ thí sinh.

- Anh có nhận xét gì về mặt bằng thí sinh năm nay?

Tôi thấy thích các em thí sinh năm nay vì họ có và hướng tới những phong cách rõ ràng dù đa số không phải có giọng hát khủng và kỹ thuật điêu luyện.

- Anh nghĩ sao khi có khá nhiều gương mặt cũ từng tham dự một số cuộc thi có tiếng tăm, cũng góp mặt tại The Voice để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng? Phải chăng The Voice uy tín hơn Sao Mai Điểm Hẹn, Idol?

Nên thắc mắc, phải chăng chúng ta đang có quá ít cơ hội cho các nghệ sỹ trẻ trong đời sống âm nhạc nên các em phải tìm đến những cuộc thi và show truyền hình thực tế. Còn tôi nghĩ chẳng nên so sánh The Voice với các chương trình khác làm gì.

- Anh đánh giá gì về giọng ca Vũ Thảo My, liệu cô gái 16 tuổi này có tạo nên chiến tích mới như Hương Tràm mùa trước?

Thảo My là một thí sinh tiềm năng nhưng còn quá sớm để đánh giá về em. Nên nhớ, trong âm nhạc cảm xúc mới là điều quan trọng chứ đừng quá coi trọng tuổi tác hay yêu tố khác.

Cảm ơn huấn luyện viên Quốc Trung về cuộc trò chuyện!

Theo Kiến Thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.