Rich Ting: Tôi là nghệ sỹ… xuyên lục địa

Nếu gọi Rich Ting là một gương mặt mới cũng đúng. Mà gọi anh ta là kẻ ngoại lai cũng không sai. Nhưng Rich Ting đã mang đến một hình ảnh nghệ sỹ đa năng, dám nhập cuộc ở một nơi xa lạ, và hoàn toàn “enjoy” với nó.

Nếu gọi Rich Ting là một gươngmặt mới cũng đúng. Mà gọi anh ta là kẻ ngoại lai cũng không sai. Nhưng Rich Tingđã mang đến một hình ảnh nghệ sỹ đa năng, dám nhập cuộc ở một nơi xa lạ, và hoàntoàn “enjoy” với nó.

Ở Sài Gòn, ít ai quan tâm đếnviệc anh đã từng là một người mẫu của nhiều nhãn hiệu thời trang lớn, là mộtdiễn viên đóng thế và bộ phim đang chiếu “Salt” anh ta có một vai diễn đóngchung với Angelina Jolie. Nhưng cái dáng cao lớn và mái tóc đuôi ngựa cột phíasau cộng vẻ mặt đẹp lạnh lùng của Rich Ting luôn tạo ấn tượng đặc biệt trênđường phố. Rich Ting thành thật, anh đang tập ăn nước mắm, nói tiếng Việt và cảmgiác Sài Gòn là nơi anh muốn dừng chân, sống cuộc đời an hòa… 

Ăn nước mắm như học tiếngViệt 

- Thật bất ngờ khi gặp anh ởSài Gòn. Anh chán Hollywood rồi sao?

- Tôi là một nghệ sỹ… xuyên lụcđịa. Tôi làm việc ở bất cứ đâu và tôi có thể thích ứng nhanh với mọi tình huống.Hiện tại, nếu có lời mời casting ở Mỹ, tôi sẽ có thể bay qua đó ngay lập tức.Hoặc bất cứ đâu, nếu có cơ hội. Tôi là một người thích làm việc, thích du lịchvà luôn muốn khám phá những vùng đất mới. Hollywood là một nơi cho bạn những cơhội không dễ có. Còn ở Sài Gòn, tôi tìm được cảm giác mình được sống trong thànhphố quen thuộc, như ở mái nhà vậy.

Rich Ting: Tôi là nghệ sỹ… xuyên lục địa

- Có rất nhiều nghệ sỹ ởMỹ về Việt Nam tìm cơ hội, như Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn… Và họ thànhcông, cả tiếng lẫn tiền. Anh có nghĩ, Sài Gòn cũng là mảnh đất hứa với mình?

- Tôi không phải một người ViệtNam. Ba tôi người Hoa, mẹ tôi người Nhật, và tôi sinh ra ở Mỹ. Tôi học xong cửnhân tại Đại học Yale sau đó theo học tiếp Đại học Luật, tốt nghiệp với bằngluật và bằng thạc sỹ rồi mới bắt đầu công việc của một nghệ sỹ, làm người mẫu,làm stuntman rồi làm diễn viên… Với Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, tôi chưa đặtmục tiêu phát triển sự nghiệp lên hàng đầu. Tôi coi nơi này là nơi để sống, vìyêu thích nhịp sống của nó. Việc tham gia các hoạt động nghệ thuật cũng khá tìnhcờ thôi. Tất nhiên, nếu có cơ hội tốt thì tôi sẽ không từ bỏ.  

- Anh vừa nói thích nhịp sốngở Sài Gòn? Cơ duyên nào đưa anh đến Việt Nam?

- Ba tôi làm việc cho một tổ chứcý tế và tham gia nhiều dự án tại Việt Nam. Bác tôi là người Việt, cũng hoạt độngtrong lĩnh vực này. Chính họ đã kéo tôi tới đây và cũng chính họ bất ngờ trướcsự nhập cuộc nhanh chóng của tôi ở Sài Gòn. Tôi thích những con phố đông người,còi xe inh ỏi, và chợ búa ồn ã. Ẩm thực tuyệt vời đến mức tôi luôn phải cảnhgiác vì sợ tăng cân. Món nào tôi cũng ăn được và cảm thấy ngon. 

Rich Ting: Tôi là nghệ sỹ… xuyên lục địa

- Kể cả nước mắm và búnmắm chứ?

- Bún mắm thì… OK. Còn nước mắmthì đang ăn dần, mỗi ngày một chút. Ăn nước mắm như học tiếng Việt vậy. Mới đầuthấy khó quá, nhưng càng học càng thấy hay.  

Angelina Jolie? Tuyệt vời! 

-Anh bắt đầu tham gia phim ảnhtừ khi nào?

-Cũng chỉ khoảng 4 năm trở lạiđây. Trước đó tôi là một người mẫu.  

- Dustin Nguyễn – một đồngnghiệp của anh ở Hollywood – có nói rằng, cơ hội cho diễn viên gốc Á ở Mỹ khôngnhiều, hình ảnh người châu Á trong phim Mỹ thường không đẹp lắm. Anh có gặp phảivấn đề tương tự?

- Tất nhiên. Rất khó. Rất khó đểcó được một vai diễn chính, khi mà các gương mặt da trắng vẫn chiếm lĩnh.Thường, một bộ phim Mỹ sẽ chỉ cần một vai là người châu Á thôi. Vậy là tất cảcác diễn viên gốc Á cùng casting, cùng cạnh tranh để được chọn một cơ hội duynhất. Điều này không bao giờ xảy ra ở châu Á khi tôi đi casting, tất cả đều rấtthoải mái, vì tôi là một người châu Á. Tôi có thêm một bất lợi nữa, là người Mỹthường nhìn người châu Á là thấp nhỏ, đánh võ giỏi trong khi đó tôi cao lớn, cókhi còn cao lớn hơn cả một số diễn viên da trắng. Cơ hội cho tôi vì thế càng khókhăn hơn. 

- Thế nhưng danh sách phim anhđóng cũng khá dài. Mới nhất là “ Salt”, một phim lớn, anh xuất hiện cùngAngelina Jolie. Anh có thể nói gì về bộ phim này?

- Tôi không thể nói gì, vì đó làhợp đồng, tôi không được quyền tiết lộ nội dung phim. Và bộ phim mới nhất mà tôitham gia là “The Green Hornet” (2010)  với sự góp mặt của Jay Chou và SethRogen. 

Rich Ting: Tôi là nghệ sỹ… xuyên lục địa
Angelina Jolie và Rich Ting

- Như đã nói, cơ hội choanh ở Hollywood không dễ dàng. Xuất hiện cùng Angelina Jolie trong “Salt” cóphải là cơ hội lớn nhất trong nghiệp diễn của anh?

- Tất cả các dự án tôi tham gia ởHollywood đều là những dự án lớn, nên rất khó để nói đâu là cơ hội lớn nhất.Nhưng tôi trân trọng cơ hội này, vì nó giúp tôi có cơ hội làm việc với một diễnviên nổi tiếng và xinh đẹp như Angelina Jolie.                                

Các người mẫu Việt Nam đềurất… HOT 

- Quay trở lại với công việcngười mẫu. Anh đã tham gia làm mẫu cho rất nhiều nhãn hiệu lớn. Nhưng về ViệtNam thì anh lại xuất hiện trong những show thời trang nhỏ, như “Thời trang&Cuộcsống” chẳng hạn. Anh có nghĩ điều đó là bất thường?

- Sân khấu là sân khấu, thế thôi.Tôi diễn ở đâu cũng được. Tôi không dựa vào mức độ “hoành tráng” của sân khấu đểquyết định mình có tham gia một chương trình hay không. Miễn là tôi có khán giảvà nơi đó cần có sự xuất hiện của tôi. Tôi không nghĩ một thương hiệu quốc tếthì quan trọng hơn một thương hiệu “local”. Khi tôi diễn thời trang, mọi ngườiđều nhìn vào bộ trang phục, đó mới là sự thành công của người mẫu.

- Thời gian gần đây anh xuấthiện trong những bộ ảnh rất nóng bỏng cùng các người mẫu nữ Việt Nam như Vũ ThuPhương, Bebe Phạm, hoa hậu Thùy Dung… Anh thấy họ thế nào?

- Đó là những người mẫu chuyênnghiệp. Họ làm việc nghiêm túc, gợi cảm và luôn biết cách để gây hứng thú vớibạn diễn... Họ rất HOT

- Anh có nghĩ họ là mẫu ngườiyêu của mình?

- Tôi với họ chỉ chú trọng côngviệc. Nói được gì khi chỉ làm việc với nhau vài tiếng rồi ai lại lo việc củangười đó.

Rich Ting: Tôi là nghệ sỹ… xuyên lục địa

Mẹ là người bạn lý tưởngnhất

- Một ngày của anh ở Việt Namthế nào?

- Tôi dậy sớm, đi bơi, tập thểdục, luyện võ, học tiếng Việt. Tôi học nhiều môn võ và đến giờ tôi nghiên cứu vàtập võ trên phim. Có rất nhiều huấn luyện viên giỏi nhưng họ sẽ không thể làmmột diễn viên võ thuật với những pha đánh đẹp mắt trên phim. Một diễn viên võthuật phải làm được điều đó và vì thế tôi không ngừng nghiên cứu về nó. Sau đótôi dành thời gian gặp gỡ, giải quyết những công việc hàng ngày, rồi đi ghihình, chụp ảnh…Tất nhiên, đó là những ngày không có lịch quay dày. Còn thì nếucó công việc nhiều, mình sẽ phải điều chỉnh lại.

- Còn giải trí thì sao? Ý tôimuốn hỏi, là ở một nơi mà cả thành phố nói một ngôn ngữ khác, giải trí cũngkhác, tìm kiếm niềm vui cũng khác, thì anh hòa nhập với nó như thế nào?

- Ngay cả ở Mỹ thì tôi cũng chỉcó đi làm rồi về nhà, tôi sống một cuộc sống đơn giản và ở đây cũng thế.

- Nếu vậy thì anh thật tẻnhạt. Chẳng lẽ người đàn ông mang tên Rich Ting không có đam mê nào khác?

- Ngoài phim ảnh và võ thuật, tôirất mê lướt ván. Tôi thường tận dụng thời gian nghỉ ngơi cho môn thể thao này.Cảm giác lướt mình trên sóng biển rất đã.

- Điều gì ở Việt Nam khiến anhmuốn ở lại thật lâu?

- Không khí gia đình. Buổi chiều,mọi người đi làm về và quây quần quanh mâm cơm. Không khí đó tôi thấy thích. Giađình tôi ở Mỹ vẫn giữ truyền thống Á Đông này và tôi thấy mình hoàn toàn khôngxa lạ với Việt Nam cũng vì lẽ ấy.

- Gia đình anh như thế nào?Nếu không phải là bí mật, xin anh hãy chia sẻ?

- Như đã nói, tôi là một ngườilai, bố mẹ tôi qua Mỹ đã lâu, trước khi sinh tôi và tôi có một cặp em sinh đôikém mình 4 tuổi. Chúng nó còn đi học và chưa có ý định theo nghiệp anh trai.

Rich Ting: Tôi là nghệ sỹ… xuyên lục địa

- Tôi thấy anh chỉ nói vềcông việc, hoàn toàn không nói về bạn gái. Anh không quan tâm tới họ sao?

- Không phải tôi không nói mà làvì anh không hỏi đấy thôi.

- Vậy anh có thể chia sẻchuyện tình yêu không? Một cô bạn gái nào đó?

- Không. Tôi không muốn nói nhữngchuyện riêng tư quá nhiều. Hiện tại tôi quan tâm tới công việc. Tôi thích đichơi với mẹ. Mẹ luôn là một người bạn tốt nhất, có thể chia sẻ với tôi mọi thứ.Trong tương lai, tôi muốn có gia đình và có những đứa con khỏe mạnh cả về thểchất lẫn tinh thần…

- Anh có ý định ở Việt Nam lâudài? Và sẽ thế nào nếu có một cô vợ Việt Nam?

- Đó là điều quá tốt. Hiện tạitôi đang học tiếng Việt, tôi muốn mọi thứ khá lên và muốn được ở đây lâu dài. Vàcông việc của tôi từ nay đến cuối năm rất bận rộn. Tôi sẽ tham gia một dự ánphim lớn tại Trung Quốc và hôm qua đã có hai kịch bản gửi cho tôi từ LosAngeles, sẽ còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng trước hết, tôi phải hoàn thành 2vai diễn trong 2 bộ phim truyền hình nhiều tập tại Việt Nam. Còn chuyện vợ con,đó là câu chuyện của tương lai…

- Cảm ơn Rich Ting!

Rich Ting sinh tại Torrance, California, là một diễn viên, người mẫu, và diễn viên đóng thế tại Hollywood. Anh đã làm người mẫu cho các hãng thời trang như Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Calvin Klein Jeans, Christian Audigier (bao gồm Ed Hardy, SMET, Paco Chicano & Rock Fabulous), Guess, Banana Republic, Gap, Tiffany & Co., Mango MNG, Neiman Marcus, Macy’s, Bvlgari, Tommy Bahama, Dillard’s, Saks Fifth Ave, Marc Ecko, Andrew Christian, Honolua Surf Company/Beachworks, Metro Park, Express.  Rich Ting vừa được chọn là người mẫu in trên báo trong chiến dịch tìm kiếm người mẫu đại diện cho hãng Adidas ở Châu Á, châu Âu, và Mỹ năm 2009. Từng làm việc chung với các diễn viên tên tuổi tại Hollywood như Gerard Butler, Angelina Jolie, Jason Statham, Jay Chou, Seth Rogen, Channing Tatum, Dennis Quaid, Sienna Miller, Casper Van Dien, Joe Pantoliano, và Sean Patrick Flannery.

Ting bắt đầu học Thái Cực Đạo lúc 4 tuổi. Anh ấy cũng bắt đầu chơi cho liên đoàng bóng bầu dục thiếu nhi lúc 8 tuổi, và cũng vượt trội trong các môn như bóng rổ, bóng chày, bóng đá, điền kinh.

Vai diễn đầu tiên của Ting là Lenny trong phim truyền hình nhiều tập “Beyond the Break” (2007). Ting đã tham gia khá nhiều phim như “Ben 10” (2007), “Gamer” (2008) “Deadly Impact” (2009). “GI JOE: Rise of Cobra” (2009), “Crank 2: High Voltage” (2009), “Salt” (2010), “The Green Hornet” (2010)…

 

Theo Hoài Phố
TGVH đàn ông



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.