Sự phô trương của sao Hoa ngữ tại Cannes

Dù đầu tư "hùng hậu" cho váy áo hàng hiệu để xuất hiện lộng lẫy tại LHP Cannes nhưng các người đẹp Trung Quốc vẫn khiến báo chí nước nhà không vui. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, các người đẹp Hoa ngữ "quá phô trương".

Dù đầu tư "hùng hậu" cho váy áo hàng hiệu để xuất hiện lộng lẫy tại LHP Cannes nhưng các người đẹp Trung Quốc vẫn khiến báo chí nước nhà không vui. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, các người đẹp Hoa ngữ "quá phô trương".
 

Đánh giá về sự xuất hiện của các minh tinh điện ảnh Hoa ngữ tại Liên hoan phim Cannes, tờ Global Times của Trung Quốc đã có một bài viết với tiêu đề “Too much show, not enough tell” (Thể hiện quá nhiều nhưng chưa nói lên gì nhiều).

Bài viết nhấn mạnh vào sự xuất hiện của ba nữ minh tinh hàng đầu của nền điện ảnh Hoa ngữ gồm Phạm Băng Băng, Chương Tử Di và Trương Vũ Kỳ. Sự xuất hiện của ba người đẹp khiến một số nhà phê bình điện ảnh Trung Quốc cho rằng quá ồn ào, quá bắt mắt, quá phô trương.

Thậm chí họ còn cho rằng cách xuất hiện của ba nữ minh tinh là không khôn ngoan, thậm chí “có hại” cho hình ảnh của sao Hoa ngữ nói chung trên trường quốc tế.

Sự xuất hiện không như ý của ba gương mặt đẹp

Trước hết, phải khẳng định rằng không gương mặt nào trong ba mỹ nhân Trung Quốc tham dự Liên hoan phim Cannes lần này khiến giới truyền thông và điện ảnh nước nhà đẹp lòng.

Là đại diện của không ít hãng thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng thế giới, mỗi khi nữ diễn viên Phạm Băng Băng bước lên thảm đỏ, cô luôn chọn những bộ trang phục hàng hiệu, những đồ trang sức, phụ kiện ăn nhập hoàn hảo với trang phục và đương nhiên món đồ nào được cô đụng tới cũng mang thượng hiệu đẳng cấp.

Phạm Băng Băng tại Cannes năm nay


Báo giới nước ngoài luôn vây quanh Phạm Băng Băng - biểu tượng thời trang của Trung Quốc vì vẻ đẹp dịu dàng và trang nhã của cô. Thế nhưng tại kỳ liên hoan năm nay, Phạm Băng Băng đã mờ nhạt đi rất nhiều so với những năm trước. Khi cô xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh quốc tế trong những bộ đầm mang đậm chất Trung Quốc.

Nhà thiết kế Dong Maochen - một cây bút thường xuyên xuất hiện trên những tạp chí thời trang như Gazar hay Elle đánh giá về phong cách thời trang của Phạm Băng Băng: “Giờ đây, phong cách của cô ấy đã tụt dốc. Băng Băng ăn mặc theo một công thức chung an toàn và phổ biến mà nhiều ngôi sao phương Tây khác cũng lựa chọn”.

Đáng ngạc nhiên hơn là kiểu tóc mới của Chương Tử Di trong đêm khai mạc liên hoan - một mái tóc ngắn, cộc cỡn uốn xoăn. Mái tóc này khiến Tử Di có vẻ cẩu thả, tùy tiện với chính diện mạo của mình khi xuất hiện tại một liên hoan phim đẳng cấp.

Chương Tử Di tại Cannes 2013

Tóc của cô thậm chí còn bị “nói kháy” trên trang Ifeng của Trung Quốc khi bị tưởng tượng là “đang làm dở, chưa kịp xong thì đã phải bước lên thảm đỏ”.

Truyền thông càng không hài lòng với sự xuất hiện của nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ trong chiếc đầm xanh. Sự lựa chọn này có thể giúp Trương Vũ Kỳ ghi điểm với báo giới nước ngoài khi được một số tờ tạp chí tôn vinh là người mặc đẹp thứ 2 trong ngày khai mạc (chỉ đứng sau nữ giám khảo – thiên nga nước Úc Nicole Kidman).

Nhưng đối với giới thời trang Trung Quốc, đường cắt táo bạo ở phần cổ đã khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào vòng 1 của nữ diễn viên. Điều đó không nằm trong tư duy thiết kế thường thấy của những nhà tạo mẫu Trung Quốc. Cách ăn mặc gợi cảm quá mức của Trương Vũ Kỳ bị so sánh với “một củ hành xanh tròn vo”.

Giới truyền thông Trung Quốc cho rằng, chiếc cổ váy cắt quá sâu hình chữ V vô tình khiến Trương Vũ Kỳ đưa ra một tín hiệu sai rằng cô đang muốn xây dựng hình ảnh một “biểu tượng sex” mới trong nền điện ảnh Trung Quốc.

Trương Vũ Kỳ và chiếc váy quá gợi cảm


Một nhà tư vấn thời trang có tên Yan Xi đã trả lời phỏng vấn của Global Times rằng: “Chiếc váy đó không phù hợp với những chuẩn mực của vẻ đẹp Á Đông. Nó là chiếc váy dành cho những ngôi sao phương Tây muốn khoe vẻ đẹp thân hình, còn đối với phụ nữ Trung Quốc, nó quá bạo dạn. Trở thành tiêu điểm của báo chí và dư luận vì khoe được nhiều da thịt hơn người khác không bao giờ là một hành động thanh nhã hoặc đáng tự hào.”

“Người đẹp Trung Quốc phải khiêm tốn hơn”

Nhà thiết kế Dong Maochen cho rằng các nữ diễn viên Trung Quốc thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn phong cách: đẹp sang trọng quyến rũ giống các đồng nghiệp phương Tây hay đẹp kín đáo, bí ẩn theo kiểu truyền thống. Đặc biệt khi tham dự những sự kiện quốc tế, mỗi diễn viên đều muốn tạo tiếng vang và tìm kiếm cơ hội cho mình bằng cách khoe ra vẻ sexy, gợi cảm.

“Nhưng chẳng có gì hay khi ta cố gắng hết sức mình chỉ để “bắt mắt” mọi người. Cách khẳng định mình bằng một chiếc váy, bằng nhãn hiệu hay nhà thiết kế ra nó chẳng quan trọng bằng việc thể hiện cá tính riêng của người mặc nó.”

Những ngôi sao như Julianne Moore hay Carey Mulligan nắm rất rõ bí quyết này. Nhà thiết kế Gogoboi của Trung Quốc đã không tiếc lời khen ngợi chiếc váy mà Mulligan mặc trong đêm khai mạc cũng là đêm công chiếu bộ phim “The Great Gatsby” mà cô thủ vai nữ chính.

Gogoboi cho rằng Mulligan đã “đánh bại mọi đối thủ cùng xuất hiện trong đêm công chiếu bằng sức mạnh của sự đơn giản mà trang nhã.”

Carey Mulligan trong đêm khai mạc - công chiếu "The Great Gatsby"

Ông Fan Xun Gu Lu - người đứng đầu trang Fashionguru chuyên đưa tin về vấn đề thời trang Trung Quốc chia sẻ: “Tôi hiểu lý do tại sao những diễn viên như Chương Tử Di không chọn một bộ đầm truyền thống.

Thực chất dù họ rất nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng lại không cùng đẳng cấp so với những ngôi sao điện ảnh phương Tây khác, vì thế họ không cảm thấy có đủ vị thế xét về tầm vóc sự nghiệp để khẳng định cái Tôi trong những bộ trang phục ấn tượng mang đậm màu sắc Trung Quốc.

Sự hiện diện của Chương Tử Di trên thảm đỏ của những sự kiện điện ảnh quốc tế dù cũng được chú ý nhưng đó chỉ là bề nổi thoáng qua, thực tế rất ít hãng truyền thông đưa tin sâu về cô. Thậm chí nhiều phóng viên nước ngoài còn không thể phân biệt các diễn viên Châu Á bởi đa số những gương mặt này đều chưa có nhiều thành tích nổi bật đáng để ghi nhớ.”

Một số trang phục đậm chất Trung Quốc của Phạm Băng Băng từng được báo chí nước nhà hết lời khen ngợi

Chẳng nữ diễn viên nào trong số ba cái tên vừa được nhắc đến có vai diễn trong phim dự tranh Cành cọ vàng. Các phóng viên chắc chắn sẽ phải hỏi nhau xem những diễn viên này là ai và tại sao họ lại xuất hiện ở đây.

Họ xuất hiện giống như những “vị khách qua đường” vậy. Nói thẳng ra là họ đang tham dự vào một sự kiện mà chẳng có việc gì quan trọng để làm.

Những ngôi sao thuộc thế hệ đi trước của Trung Quốc như Củng Lợi và Trương Mạn Ngọc được Global Times nhắc tới như những ví dụ điển hình đáng ngưỡng mộ cho giới sao trẻ nước này học tập, bởi hai người đẹp luôn xuất hiện với phong cách cổ điển, kín đáo tại các sự kiện điện ảnh.

Bài báo kết luận rằng các ngôi sao trẻ Trung Quốc tới dự Liên hoan phim Cannes năm nay vẫn còn nhiều việc cần phải làm nếu họ muốn cạnh tranh với danh tiếng của các “đàn chị” như Củng Lợi hay Trương Mạn Ngọc.
 

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.