Thanh Thảo: "Đủ tự trọng để không cướp chồng người khác"

"Thảo đủ sự tự trọng và lòng kiêu hãnh để không bao giờ tranh giành hạnh phúc của người khác. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải thì đừng cố giành lấy." Thanh Thảo nói về tin đồn tình cảm với Bình Minh.

"Thảo đủ sự tự trọng vàlòng kiêu hãnh để không bao giờ tranh giành hạnh phúc của người khác. Cái gìcủa mình thì sẽ là của mình, còn không phải thì đừng cố giành lấy." ThanhThảo nói về tin đồn tình cảm với Bình Minh.


Chào Thanh Thảo! Chị ăn tết và Valentinevui chứ? Năm nay có chạy show liên tục như mọi năm không?

Tết năm nàoThảo cũng diễn xa nhà rồi nên năm nay Thảo quyết định nhận rất nhiều show ởtrong vòng quanh TPHCM thôi để còn có dịp được ăn Tết với gia đình và bạn bèthân. Lịch thường thấy trong ngày tết là ban ngày qua nhà bạn bè để chúc Tếtvà thăm hỏi nhau, buổi tối thì đi diễn rất là vui. Đầu năm nay Thảo cũng lênChùa để cầu sự bình an cho gia đình mình và cầu duyên cho mình nữa. 

Thanh Thảo: "Đủ tự trọng để không cướp chồng người khác"
 

Lễ tìnhnhân vừa qua với Thảo cũng rất ý nghĩa, Thảo chạy show nhiều và được khángiả tặng hoa nhiều lắm, sau khi diễn về Thảo cùng với 1 người bạn đặc biệtcủa Thảo đi ăn tối và uống vài ly với nhau. Tâm sự chuyện đời, chuyện nghềvà chuyện... tình cảm. Thảo đã có một buổi tối rất thú vị và đáng nhớ.

NgàyValentine năm nay còn đặc biệt hơn nữa đối với Thảo khi album Hoàng tử trongmơ đã nhận được sự đón nhận rất nhiệt tình của các khán giả. Việt album đượcđón nhận rất nồng nhiệt, làm cho Thảo có thêm động lực để chuẩn bị tiếpnhững dự án cho năm nay. Bây giờ đi đâu cũng nghe khán giả nhắc đến albumHoàng tử trong mơ vậy là vui lắm rồi!

Một cái tết thật vui, một Valentine đấy ýnghĩa, có vẻ như một năm mới của chị đã rất hoàn mĩ rồi?

Đúng làThảo đã có một năm mới khá hoàn mĩ dù còn vài chuyện chưa được vui như ýmình. Tuy nhiên, nói về âm nhạc thì Thảo chưa dừng lại ở album Hoàng tửtrong mơ đâu, mặc dù album nhạc trẻ Đừng xa e nhé - Xin hãy quay về đã chuẩnbị xong, chờ ngày ra mắt, ban đầu cũng định ra mắt vào ngày 8/3 là ngày sinhnhật của Thảo nhưng đành dời lại đến tháng 4 sau khi Thảo đi Mỹ về.

Năm nàosinh nhật Thảo cũng bận rộn lo show, hoặc là căng thẳng với áp lực của việcra mắt album đúng ngày, nên thường không có một sinh nhật đúng nghĩa bao giờhết. Năm nay Thảo quyết định không thực hiện chương trình nào để hưởng trọnmột sinh nhật thật ấm cúng với gia đình, bạn thân và người mình yêu thương.Rồi sau đó ngày Thảo mới nghĩ đến công việc sau.

Thanh Thảo: "Đủ tự trọng để không cướp chồng người khác"
 

Nói đến công việc, còn nhớ năm 2010 chị đãđịnh tổ chức live show kỷ niệm 15 năm ca hát, nhưng đến năm nay chưa thấydiễn ra? 

Đúng làThảo đã có kế hoạch đó, đã cùng đạo diễn Trần Vi Mỹ đã lên kịch bản xongrồi, cũng đã có kế hoạch thực hiện show như thế nào, nhưng việc tìm nơi đểtổ chức rất là khó.

Nếu vào nhàhát sang trọng làm cho đúng tính chất ấm cúng của show diễn, bán vé cao quáthì khán giả trẻ quen thuộc của Thảo khó có khả năng vào xem, tìm sân khấuca nhạc ngoài trời thì lại không được như ý nghĩa của live show mang tên“Chuyện bây giờ mới kể”. Vì ngoài phần biểu diễn, còn có phần triển lãm lạihết những hình ảnh và thành quả lao động âm nhạc suốt 15 năm qua của ThanhThảo nữa.

Show diễnđầu tư tương đối lớn nên Thảo cũng cần tìm thêm tài trợ để an tâm hơn. Nhưngcũng đã dự kiến tháng 8 năm nay thực hiện rồi, nên đang chạy tiến độ để cóthể giữ đúng lời hứa với khán giả đây.

Đầy các kế hoạch cho bản thân, điều đó cónghĩa là những ca sĩ còn lại trong Music Box sẽ bị... bỏ rơi? 

Ngược lạichứ! Trước đây Thảo đã dành thời gian và công sức cho Music Box quá nhiều,thậm chí có phần lơ là bản thân mình. Nhưng rồi Thảo kịp nghiệm ra rằng, vịtrí tên tuổi của Thanh Thảo rất quan trọng, nó còn bảo chứng cho thương hiệucủa Music Box và các ca sĩ trẻ nữa, cho nên mình vẫn phải sắp xếp làm sao đểđảm bảo các dự án cho mình, sau đó mới an tâm tập trung lo cho công ty được.

Thanh Thảo: "Đủ tự trọng để không cướp chồng người khác"
 

Lúc nãy chị có nói chuyện không được nhưý, phải chăng là chuyện mâu thuẫn giữa chị và Thúy Vinh? Chuyện đó đã giảiquyết đến đâu rồi?

Thảo nghĩThảo sẽ dẹp bỏ tất cả những chuyện không vui đã xảy ra, cái gì tha thứ đượcthì nên tha thứ để giữ vững lợi ích chung và không đạp đổ tất cả những gìmình đã có công gầy dựng. Thúy Vinh cũng đã gặp Thảo để xin một cơ hội choVinh tiếp tục được làm chung với Thảo tại Music Box.

Trong côngviệc ai cũng phải có sai sót, Vinh cũng không nghĩ chuyện Vinh âm thầm mởcông ty khác mà không cho Thảo biết trong lúc Vinh vẫn còn đang giữ chức vụgiám đốc điều hành Music Box thì sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của hai người,làm mất lòng tin của Thảo, cho nên Vinh cũng hứa sẽ khắc phục vấn đề này.

Thật sự tìm1 người bạn thân trong showbiz rất khó, cộng sự mình tin tưởng lại càng khóhơn. Thảo vẫn muốn Vinh tự nhận thấy cái sai ở đâu và chỉnh sửa để vẫn làbạn thân, vẫn có thể hợp tác chung với nhau. Chuyện làm chung rồi khi có khảnăng tách ra làm riêng cũng không phải hiếm. Mâu thuẫn trong kinh doanh cũnglà bình thường, bạn bè chơi thân rồi không thân nhau nữa cũng bình thườngthôi, tốt nhất là nên im lặng, đừng nói nhiều trên báo nữa sẽ thật không haytí nào. Thảo không muốn nhắc đến vấn đề này thêm một lần nào nữa.

Nếu vậy sẽ nói qua chuyện khác nhé. Chị cóphản hồi gì về thông tin cho rằng năm vừa qua chị có một cuộc tình đầy sónggió vì nhiều người đồn đại rằng “người đàn ông trong bóng đêm” của chị làdiễn viên Bình Minh?

Thảo đủ sựtự trọng và lòng kiêu hãnh để không bao giờ tranh giành hạnh phúc của ngườikhác. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải thì đừng cố giànhlấy. Nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh “người thứ ba” thì chắc Thảo sẽ là“người thứ ba”không giống bất kỳ một ai, âm thầm hy sinh trong tình cảm vàchịu đựng mọi thiệt thòi, đau khổ, chứ không bao giờ muốn làm tan vỡ giađình của người khác.

Thanh Thảo: "Đủ tự trọng để không cướp chồng người khác"
 

Thảo sẽtrân trọng người đàn ông đó hơn nếu người ta biết dừng lại để bảo vệ hạnhphúc gia đình, không bỏ vợ con để theo mình, vì nếu bỏ được vợ con thì đâuphải là người đàn ông tốt, cũng không an toàn để mình có thể lấy làm chồngsau này. Tình yêu có thể khiến con người ta mù quáng, nhưng sẽ trở thành kỷniệm đẹp nếu biết dừng lại đúng lúc, đừng lún sâu vào tội lỗi để rồi mọiviệc càng trở nên rắc rối và tệ hại.

Chị có vẻ là người rất mạnh mẽ, bản lĩnh,và quyết đoán trong công việc, nhưng trong tình cảm mà áp dụng lý trí nhưthế thì không phải là tình yêu thật sự? Đã bao giờ Thanh Thảo gục ngã trongtình yêu?

Đúng làThảo luôn chứng tỏ bản lĩnh trong công việc, không có việc gì làm cho Thảocó thể bỏ cuộc được. Nhưng ngược lại Thảo là người yếu đuối trong tình cảm,không yêu bằng lý trí mà yêu bằng trái tim nên rất dễ gục ngã. Sẽ rất bấtngờ với những ai nhìn vẻ ngoài mà đánh giá Thảo trong tình yêu là người nhưthế nào. 

Những lúcThảo đau đớn và thiệt thòi nhất trong tình cảm cũng đâu thể la lên cho mọingười biết được, chỉ bộc lộ với người thân nhất thôi. Cũng đã yêu rất sâuđậm và cũng đau đớn đến tột cùng trong tình cảm, nhưng không bao giờ Thảolẫn tránh nỗi đau mà dùng nỗi đau ấy làm động lực để đứng lên, sẽ sáng suốtvà tỉnh táo hơn, không để mình phải đau thêm một lần nào nữa.

Một câu hỏi cuối cùng, chị có thể bật mímột chút về chuyện tình cảm của mình?

Đang đixuyên qua nỗi đau, một nỗi đau ta nhận riêng mình. (Cười)

Cảm ơn ca sĩ Thanh Thảo rất nhiều.


TheoPhan Lê - Ảnh: Quốc Huy
Dân Trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.