Thí sinh The Voice đồng loạt đeo tiếng "chảnh"

Thêm một lần nữa, sự vắng mặt của Hương Tràm và Kiên Giang tại buổi giao lưu trực tuyến lại làm dấy lên những tin đồn về sự 'chảnh' của các thí sinh cuộc thi âm nhạc "The Voice".

Thêm một lần nữa, sự vắng mặt của Hương Tràm và Kiên Giang tại buổi giao lưu trực tuyến lại làm dấy lên những tin đồn về sự 'chảnh' của các thí sinh cuộc thi âm nhạc "The Voice".
 
Hiếm hoi lắm mới có một chương trình truyền hình có khả năng tạo ra nhiều "sao" như The Voice mùa giải đầu tiên. Trừ Sao Mai Điểm Hẹn 2004, chưa bao giờ các thí sinh của một cuộc thi lại đổi đời nhanh chóng mặt như cách các thí sinh The Voice đang làm được. Cuộc thi vẫn còn chưa kết thúc, nhưng các "ngôi sao" đã lần lượt xuất hiện từ đội hình gần như hoàn toàn vô danh trước đó. "Sao" cả trên sân khấu, "sao" trong lòng khán giả và đặc biệt là "sao" trong cả những ứng xử đời thường.

Hương Tràm đang ... dính chàm vụ ồn ào vắng mặt.

Cô gái 17 tuổi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tham gia The Voice, không chỉ ở ngoại hình...
 
Sự nổi tiếng tới với họ theo một cách quá dễ dàng. Hiệu ứng mạnh mẽ của vòng thi giấu mặt đã giúp các thí sinh trẻ tuổi lập tức được hàng triệu người biết tới, hàng trăm nghìn người say mê và như một điều hiển nhiên, họ được coi là những "ngôi sao trẻ". Họ có lượng fan riêng của mình, có tiếng nói riêng và tất nhiên, có một vị trí riêng trong làng giải trí. Chưa biết vị trí đó cao hay thấp, nhưng có lẽ trong suy nghĩ của không ít người trẻ tuổi, họ vẫn đang lơ lửng trên mây...
 
Bi hài chuyện "trên mây" của các ngôi sao trẻ
 
Một đơn vị tổ chức sự kiện đã "chết lặng" người khi nghe cái giá dự tiệc của 2 ngôi sao trẻ The Voice - những người vừa chỉ được biết tới qua cuộc thi vỏn vẹn vài ba tháng. Cái giá đó ngang bằng với cát-xê của những nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Việt, kèm theo lời chú thích: "Sẽ chỉ đến dự chứ không ca hát". Sự "ngôi sao" trong mức giá cũng như thái độ hờ hững của những "ngôi sao trẻ" đã khiến đơn vị tổ chức sự kiện này ... chạy quên cả dép, đừng nói tới chuyện kì kèo trả giá.
 
Một bầu show ca nhạc khác cũng hoảng hồn khi nghe giá chạy show thành phố của một chàng thí sinh đình đám của The Voice. Tất nhiên, khi liên quan tới tiền bạc, ai cũng có quyền "nâng giá" của mình để đảm bảo lợi ích chính đáng cho bản thân, có điều chàng thí sinh này đã làm có phần bị "quá tay". Ngay sau khi nghe giá gọi show của anh chàng, ông bầu này đành nhỏ nhẹ: "Chắc tới khi nào đợi em xuống bớt, anh mới dám kêu". Tuy nhiên theo ý ông bầu, thì cái sự "xuống" ở đây nằm ở giá tiền trả cho chàng thí sinh, hay còn ở điều gì khác?
 
Kiên Giang liệu sẽ ồn ào được bao lâu?
 
Mới đây nhất, vụ 2 thí sinh Hương Tràm, Kiên Giang đột ngột vắng mặt trong buổi giao lưu trực tuyến cùng khán giả lại làm nóng thêm sự "chảnh" của các ngôi sao trẻ. Hương Tràm - cô gái 17 tuổi sáng giá của đội Thu Minh đã cáo ốm đột ngột để vắng mặt, dù rằng sau đó chỉ vài tiếng đồng hồ, cô đột ngột ... khỏe lại và xin được tái tham gia. Tuy nhiên, có lẽ do ban tổ chức cuộc giao lưu vẫn e ngại cho tình trạng sức khỏe có phần thất thường của Hương Tràm nên nguyện vọng của cô đã bị họ thẳng thừng từ chối.
 
Kiên Giang - giọng ca bán cổ điển của đội Trần Lập - thậm chí còn không có bất cứ một lý do gì để giải thích cho sự vắng mặt của mình, dù rằng trước đó cả anh và 3 thí sinh còn lại đều đã nhận lời. Rất có thể ngay trong ngày mai, lý do điện thoại hết pin, mất sóng hoặc đại loại một vài chuyện tương tự sẽ được giãi bày, nhưng ấn tượng xấu của Kiên Giang để lại trong lòng độc giả chẳng thể vì thế mà được xóa mờ...
 
Trước Kiên Giang và Hương Tràm, thái độ ngôi sao của Hằng Bingboong, Đồng Lan và Hà Thùy Anh trong một show diễn tại Hà Nội đã khiến khán giả thủ đô không khỏi mất cảm tình. Thậm chí bầu sô của chương trình không thể kìm chế nổi cơn giận dữ, mà chỉ vì giữ uy tín với khán giả, chị đành ôm cục giận vào người và cố gắng để không tống cổ "bộ ba sang chảnh" này ra khỏi show diễn của mình.
 
Chảnh hay thiếu chuyên nghiệp
 
Đôi khi, sự "chảnh" của các ngôi sao trẻ không phải bắt nguồn từ tính cách, suy nghĩ của họ. Không ít những vụ ồn ào mang mác "ngôi sao" đều tới từ phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của những người mới chập chững tham gia làng giải trí.
 
Cách sắp xếp công việc thiếu hiệu quả, cách ứng xử non nớt cũng như phụ thuộc nhiều vào cảm tính là điều rất khó chấp nhận tại bất cứ đâu, đừng nói tới trong một môi trường khắc nghiệt như showbiz Việt. Tuy nhiên, những điều này còn có thể thông cảm được, bởi nó sẽ là "học phí" cho mỗi người trẻ tuổi, trước khi họ muốn trở thành nghệ sĩ...
 
Còn lại, không ít những điều tiếng về sự "khó gần" của các ngôi sao trẻ lại bắt nguồn từ chính những ảo tưởng của họ về bản thân mình. Những tiếng vỗ tay, ánh đèn sân khấu, những tiếng tung hô chính là môi trường tốt nhất cho mầm bệnh ngôi sao được hình thành. Quả thật, rất khó để những đôi chân mới chập chững bước vào làng giải trí có thể chạm vào mặt đất, khi mà họ luôn được bao quanh bởi ánh hào quang phù phiếm...

Biết đâu đấy trong số những "ngôi sao" trẻ kia, có người sẽ phải ... đi theo Long Nhật để
 được lên mặt báo khi thời hoàng kim đã hết?
 
Tuy nhiên, tới mặt trời còn có lúc phải lặn, đừng nói tới những ngôi sao le lói. Thời khắc huy hoàng của những ngôi sao trẻ sẽ qua rất nhanh và trên thực tế, không ít thí sinh đình đám của The Voice đã hạ nhiệt thê thảm ngay khi cuộc thi còn chưa kết thúc. Và có lẽ, tới lúc phải chìm vào quên lãng và quay trở về với vị trí cũ của mình, rất nhiều người trong số họ sẽ thầm nuối tiếc những cơ hội từng được trao khi còn là một "ngôi sao"...
 
Theo Xzone


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.