Vũ Thu Phương: "Buồn lắm nếu vắng tên trong đề cử"

Phương muốn nhắc lại là Phương không có tự ý tham gia thi đấu một cái gì cả nên không thể bảo Phương tham lam được. Đây là giải thưởng bình chọn, danh sách do ban tổ chức đề cử chứ không do cá nhân tự đăng kí…

“… Phương muốn nhắclại là Phương không có tự ý tham gia thi đấu một cái gì cả nên không thểbảo Phương tham lam được. Đây là giải thưởng bình chọn, danh sách do bantổ chức đề cử chứ không do cá nhân tự đăng kí…”

Siêu mẫu suất xắc nhấtnăm 2008 chia sẻ về việc “ bỗng dưng” lại tiếp tục có tên trong danhsách đề cử Giải thưởng người mẫu năm 2010.

Vũ Thu Phương: "Buồn lắm nếu vắng tên trong đề cử"

Giải thưởng người mẫunăm 2010 đã chính thức khởi động và nhiều khán giả bất ngờ khi Vũ ThuPhương- siêu mẫu xuất sắc nhất năm 2008 lại tiếp tục có tên trong danhsách đề cử?

Chính Phương cũng bất ngờkhi phần cuối danh sách đề cử lại xướng tên mình vì ban đầu Phương nghĩmình chỉ đến dự đêm khởi động Giải thưởng với vai trò người mẫu suất sắcnhất năm 2008.

Vũ Thu Phương: "Buồn lắm nếu vắng tên trong đề cử"

Nhưng ngay sau giây phútbối rối ấy thì bà Nguyễn Thu Trang, trưởng ban tổ chức giải thưởng đãgiải thích cho Phương hiểu rằng đây là giải thưởng do khán giả, ban tổchức, hội đồng thẩm định và hội đồng báo chí đề cử chứ không phải là mộtcuộc thi.

Đó chính là giải thưởngnhằm tôn vinh những nỗ lực của người mẫu trong suốt hai năm và họ thấyPhương vẫn làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua nên tiếp tục đượcđề cử.

Vũ Thu Phương: "Buồn lắm nếu vắng tên trong đề cử"

Nghĩa là sau một chútbất ngờ chị sẽ lại tiếp tục tham dự giải thưởng người mẫu năm nay chứ?

Chính bản thân Phươngcũng đã từng nhầm lẫn đây là cuộc thi từ trước khi giải thưởng người mẫunăm 2008 diễn ra. Nhưng ngay đêm trao giải Phương đã hiểu được chính xácý nghĩa của giải thưởng này và danh hiệu đã mang lại những gì choPhương. Đấy chính là tình cảm yêu thương của khán giả, là cảm giác hạnhphúc tràn đầy khi bao cố gắng trong hai năm của mình được công nhận.

Cho nên đúng như tiêu chícủa ban tổ chức đây là giải thưởng bình chọn nó giống như các giảithưởng Grammy, Oscar hay HTV Award thì một người đang say với nghệ thuậtnhư Phương sẽ cảm thấy rất vinh hạnh khi mình lại tiếp tục được đề cử vàtham gia.

Nhưng chị nghĩ sao nếucái bóng của chị đang quá lớn sẽ khiến nhiều người mẫu khác lo lắng vàkhông muốn tham dự giải thưởng này nữa?

Phương cho rằng suy nghĩnhư thế là sai lầm và lệch lạc vì đây là giải thưởng bình chọn chứ khôngphải cuộc thi nên không cần thiết phải tự tạo cho mình tâm lý nặng nề.

Tất cả đều đã lao động vìnghệ thuật thì cần phải nghiêm khắc đón nhận sự đánh giá của khán giả vàhội đồng thẩm định. Và Phương tin đây là một giải thưởng dành cho ngườimẫu hết sức uy tín.

Vũ Thu Phương: "Buồn lắm nếu vắng tên trong đề cử"

Phương cũng đã nhậnđược rất nhiều câu hỏi rằng nếu không được giải thưởng cao nhất thì sao?Có sợ mất uy tín không?...

Nếu như nói không sợnghĩa là Phương nói dối nhưng Phương nghĩ nếu như trường hợp đó xảy rathì nghĩa là Phương chưa có xuất sắc trong vòng 2 năm qua và Phương sẽcần phải cố gắng hơn nữa. Bản thân Phương cũng đang rất hồi hộp chờ đợixem tình cảm của mọi người dành cho mình như thế nào. 

Vậy mà đã có lời đồnthổi là Vũ Thu Phương  tham lam khi tiếp tục tham dự giải thưởng lầnnày?

Ngay sau đêm diễn ra buổikhởi động giải thưởng này đã có rất nhiều bạn bè, báo chí hỏi Phương câunày nhưng Phương muốn được nhắc lại là Phương không có tự ý tham gia thiđấu một cái gì cả nên không thể bảo Phương tham lam được. Đây là giảithưởng bình chọn, danh sách do ban tổ chức đề cử chứ không do cá nhân tựđăng kí.

Phương đến với giảithưởng vì ở đây Phương được trình diễn với những đêm thời trang thựcthụ. Phương được sống hết mình với đam mê của bản thân.

Được phục vụ khán giả, cócơ hội tiếp thu những phản hồi từ phía họ để Phương có thể vững bước đitiếp trên con đường nghệ thuật của mình thì liệu như thế Phương có phảilà người tham lam hay không? Phương nghĩ bất cứ một người làm nghệ thuậtchân chính cũng đều muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và muốn đượckhán giả đón nhận. 

Vũ Thu Phương: "Buồn lắm nếu vắng tên trong đề cử"

Chắc hẳn giải thưởngSiêu mẫu xuất sắc nhất năm 2008 đã mang lại cho chị nhiều thuận lợitrong nghề nên chị mới có vẻ quyết tâm bảo toàn danh hiệu của mình đếnnhư vậy?

Dĩ nhiên Phương không thểphủ nhận giải thưởng suất sắc nhất năm 2008 đã mang lại cho Phương rấtnhiều thuận lợi trong công việc.

Nhưng Phương đến với giảithưởng người mẫu lần này vì Phương vẫn đang là một người mẫu say nghề.Nên việc đến với giải thưởng tôn vinh nghề nghiệp mà mình đang gắn bóthì không có lý do gì Phương phải từ chối cả.

Với Phương thời trangluôn là đam mê số một. Có lẽ, Phương sẽ buồn lắm nếu như vắng tên mìnhtrong danh sách đề cử.

Nhưng hỏi thật nhé cóai khuyên chị nên rút khỏi danh sách đề cử để không bị dị nghị hoặc bịchính người trong giới ganh ghét không? 

Đến giờ vẫn chưa có aikhuyên Phương như vậy cả. Phương nghĩ có thể lúc đầu mọi người hiểu nhầmrằng đây là cuộc thi nên mới thế chứ đã hiểu được tiêu chí giải thưởngtôn vinh nghề thì Phương nghĩ mọi người sẽ suy nghĩ nhẹ nhàng hơn.

Thậm chí có nhiều ngườilại khuyên Phương cứ an tâm và đừng hoang mang nữa vì có biết bao nhiêunghệ sỹ cống hiến như anh Thành Lộc hay chị Hồng Ánh họ được biết baogiải Mai Vàng và cánh Cánh Diều vàng đó thôi.

Vũ Thu Phương: "Buồn lắm nếu vắng tên trong đề cử"

Tiêu chí của giải thưởngnày cũng gần như thế và Phương nghĩ mọi người cần nắm bắt rõ hơn thôngtin để tránh hiểu lầm. Theo Phương thì những ai còn đang làm nghề thìcũng nên ủng hộ giải vì đấy chính là sân chơi đích thực cho nghề ngườimẫu càng ngày càng vững bước phát triển.

Dạo này thấy Vũ ThuPhương khá bận rộn với công việc kinh doanh, vậy chị đã chuẩn bị đượcnhững gì để tham dự giải thưởng lần này?

Đúng là thời điểm nàyPhương khá bận với việc cho ra đời một thương hiệu thời trang mới củariêng mình.

Phương không chuẩn bị gìcả, Phương vẫn sống với nghệ thuật như những gì Phương đã làm và cốgắng. Nhưng thường vào thời điểm cuối năm  người nghệ sỹ sẽ có rất nhiềudự án để tổng kết một năm lao động và Phương cũng đang có rất nhiều dựán cho riêng mình.

Câu hỏi cuối cùng dànhcho chị là bộ phim “Thượng Hải” vừa chính thức được công chiếu và cảnhdiễn của chị chỉ xuất hiện trong vài giây khiến người hâm mộ bất ngờ sovới những ồn ào trước đó, chị có muốn giải thích điều gì không?

Phương không giải thíchchỉ muốn nói rằng câu trả lời sẽ có lời đáp trong thời gian rất ngắn vàhi vọng mọi người hãy bình tĩnh chờ nhé.

Theo Bee

 


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.