3 cha con dùng gậy đánh công an

TAND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa đưa đối tượng Võ Văn Tịnh ra xét xử vềtội “chống người thi hành công vụ”

TAND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa đưa đối tượng Võ Văn Tịnh ra xét xử vềtội “chống người thi hành công vụ”, tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND huyện Quảng Trạch, tối 27/2/2011, phát hiện VõVăn Tịnh (SN 1962, trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) có hànhvi dùng bộ xung kích điện để rà bắt cá, lực lượng công an xã Quảng Hưng do ôngBùi Văn Ninh là trưởng công an xã chỉ đạo, đã yêu cầu ông Tịnh mang tang vật vềtrụ sở làm việc. Tuy nhiên ông Tịnh không chấp hành mà chạy trốn.

Sau đó ông Tịnh chạy về nhà gọi thêm hai người con trai là Võ Văn Phương và VõVăn Bình mang theo 3 cây tre (dài khoảng 1m) đi “xử” lực lượng công an xã.

Đến gần UBND xã, phát hiện lực lượng công an đang trên đường trở về, 3 cha conông Tịnh liền dùng hung khí xông vào đánh tới tấp. Hậu quả, anh Bùi Văn Hùng(công an viên) bị thương phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện; một số công anviên khác bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Phương và Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan Công anhuyện Quảng Trạch đang phát lệnh truy nã hai đối tượng này.

Phiên toà xét xử ngày 28/9, TAND huyện Quảng Trạch tuyên án 12 tháng tù giam đốivới Võ Văn Tịnh về tội danh “chống người thi hành công vụ”
 


Theo Đặng Tài
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.