Anh rể bị chém đứt cổ vì sàm sỡ em vợ

Vợ mâu thuẫn với anh cột chèo, Phúc liền gọi điện rủ anh trai và bạn đi chém đến mức tử vong.

Vợ mâu thuẫn với anh cột chèo, Phúc liền gọi điện rủ anh trai và bạn đi chém đến mức tử vong.

Sáng 11.12.2012, tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án đối với Nguyễn Hồng Phúc (SN 1992) tử hình, Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1990) chung thân, Ngô Văn Bách (SN 1993, cùng trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) 16 năm và Đoàn Ngọc Hoàng (SN 1976, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) 19 năm cùng về tội “Giết người”. 

Trước đó, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Hoàng Văn Hậu (SN 1994, tỉnh Bình Phước) 11 năm tù giam cùng về tội trên.


Bị cáo Phúc

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 18h ngày 3.1.2012, Phúc nghe vợ kể bị chồng của chị vợ là Nguyễn Văn Lâm sàm sỡ và đe dọa đánh. Tức giận, Phúc điện thoại rủ đồng minh của mình là Hạnh, Hậu, Hoàng, Bách đi đánh Lâm.

Cả nhóm cầm hung khí đến lô cao su của công ty Công Minh, thuộc thôn 10, xã Thống Nhất ngồi mai phục, chờ Tâm đến thì chém.

Chừng một giờ sau, anh Lâm được được anh Trần Văn Ngọc (33 tuổi, bạn anh Lâm) chở về. Khi đi đến lô cao su thì nhóm của Phúc liền chạy ra chém liên tục vào người anh Lâm và chỉ dừng tay khi cổ của nạn nhân đứt.

Sau khi gây án, Hạnh, Phúc và Hoàng bị công an bắt ngay tại nhà. Hậu và Bách chạy trốn, nhưng ngay sáng hôm sau cũng bị sa lưới.

 Theo Xzone


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.