Bác sĩ “dỏm” đánh chết vợ tại phòng khám chui

Khi đầu thú tại cơ quan công an, bác sĩ dỏm Đỗ Ngọc Việt khai báo đã dùng cây gỗ hành hung gây ra cái chết của vợ ngay tại phòng khám chui của mình.

Khi đầu thú tại cơ quan công an, bác sĩ dỏm Đỗ Ngọc Việt khai báo đã dùng cây gỗ hành hung gây ra cái chết của vợ ngay tại phòng khám chui của mình.

Tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, chiều 28/9 cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Ngọc Việt (SN 1970, ngụ KP.4, P.Phước Lộc, TX. Lagi, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Nạn nhân của Việt không ai khác chính là vợ của y, bà Hà Thị Yến (SN 1971, ngụ cùng địa chỉ).

Theo hồ sơ vụ án, lúc 11h30 trưa 21/9 Việt và vợ phát sinh mâu thuẫn, cự cãi gay gắt ngay tại “phòng khám nha khoa Bác sỹ Việt” ở P.Phước Hội, TX.Lagi do Việt làm chủ.


Đối tượng Đỗ Ngọc Việt khi đầu thú tại cơ quan công an.

Bất ngờ Việt chụp đoạn cây gỗ thường dùng để chốt cửa tấn công, đập liên tiếp 3 phát vào đầu của bà Yến làm bà này bị thương tích, chảy máu đầu và bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây án, Việt đưa và Yến đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa TX. Lagi. Vì thương tích nặng nên sau đó bà Yến được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Tuy nhiên đến 22h đêm 26/9, người phụ nữ này đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng, bà Yến tử vong do 3 vết thương ở vùng đầu do cùng một loại vật cứng gây ra, làm bể hộp sọ, máu tụ ngoài màng cứng…

Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, đến 10h sáng 27/9 Việt ra đầu thú. Bước đầu Việt thừa nhận, do mâu thuẫn vợ chồng và trong lúc nóng giận đã ra tay dã man với vợ.

Được biết, theo tìm hiểu của PV, Đỗ Ngọc Việt là bác sĩ “dỏm” và “phòng khám nha khoa Bác sỹ Việt” là phòng khám chui. Cụ thể Việt từng theo học đại học Y Thái Bình nhưng chưa có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Năm 1991, Việt xin vào làm bác sĩ tại bệnh viện đa khoa TX. Lagi nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn đơn vị này cho Việt nghỉ việc. Từ đó đến nay Việt thuê nhà ở địa chỉ nói trên, lén lút mở phòng khám nha khoa.

Được biết Đỗ Ngọc Việt và nạn nhân Hà Thị Yến là vợ chồng từ năm 2000 đến nay, đã có 2 con chung. Gần đây đời sống vợ chồng không hòa thuận và đến trưa 21/9, Việt đã gây ra vụ án như đề cập trên.

 Theo Vietnamnet

Bình luận