Bảo vệ đâm chết quản lý siêu thị Điện máy Xanh

Nhân viên bảo vệ siêu thị Điện máy xanh cãi nhau với khách, nữ quản lý nhắc nhở liền bị người này rút dao đâm tử vong.

 Nhân viên bảo vệ siêu thị Điện máy xanh cãi nhau với khách, nữ quản lý nhắc nhở liền bị người này rút dao đâm tử vong.

Chiều nay, một lãnh đạo Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận, tại siêu thị Điện máy xanh ở huyện vừa xảy ra án mạng lúc 16h. Nhân viên bảo vệ đâm người quản lý tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Phương Dung (28 tuổi, quản lý siêu thị Điện máy xanh huyện Krông Bông).

Vào thời điểm trên, nhân viên bảo vệ kiêm giữ xe của siêu thị là Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, trú xã Khuê Ngọc Điền, Krông Bông) mâu thuẫn, to tiếng với 2 vị khách đến mua hàng tại siêu thị.

Công an huyện Krông Bông đang điều tra làm rõ nguyên nhân
Sau khi gây án, đối tượng đã đến công an đầu thú.Thấy vậy, chị Dung ra nhắc nhở thì bị Phúc dùng dao đâm tử vong.

Nguyên nhân Giết người đang được Công an huyện Krông Bông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Vietnamnet


giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.