Bắt giữ 23 con bạc đang sát phạt nhau trong…buồng ngủ

Dù đang được tại ngoại chờ xét xử về tội “đánh bạc” nhưng Bùi Thị Loan vẫn dùng ngay buồng ngủ của nhà mình mở sòng cho các con bạc sát phạt lẫn nhau.

  Dù đang được tại ngoại chờ xét xử về tội “đánh bạc” nhưng Bùi Thị Loan vẫn dùng ngay buồng ngủ của nhà mình mở sòng cho các con bạc sát phạt lẫn nhau.

Chiều ngày 11/12, Đại uý Nguyễn Thành Nhân – Đội phó đội điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, lực lượng này vừa triệt phá sới đánh bạc liên xã tại nhà Bùi Thị Loan (SN 1975), trú tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An), bắt giữ 23 con bạc, thu giữ tại chỗ 61 triệu đồng, 26 ĐTDĐ cùng 14 xe máy các loại.

Các con bạc bị cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ
Các con bạc bị cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại gia đình nhà Loan đang tổ chức đánh bạc trái phép, lực lượng CA huyện Quỳnh Lưu đã lên kế hoạch triệt phá ổ bạc này. Vào khoảng 20h ngày 9/12, tổ công tác công an huyện Quỳnh Lưu được chia 16 cán bộ chiến sỹ làm 3 mũi bí mật áp sát nhà Loan. Đến 22h30 phút, thời cơ chín muồi, một tổ công tác cải trang thành những con bạc đến sới bạc để chơi. Khi các tên canh gác đồng ý cho vào, các mũi trinh sát bất ngờ ập vào buồng ngủ của nhà Loan, các con bạc chạy tán loạn nhưng đều rơi vào tay các mũi trinh sát đã đón sẵn.

Tang vật của vụ đánh bạc liên xã khủng 
Tang vật của vụ đánh bạc liên xã "khủng" 

Các đối tượng bị bắt giữ tại chiếu bạc gồm: chủ nhà Bùi thị Loan (SN 1975), Hồ Tuấn (SN 1986), Đình Tâm (SN 1988), Hồ Văn Quang (SN 1986), Tô Dụ (SN 1969), Bùi Quang (SN 1987), Trương Đông (SN 1962) Nguyễn Hoà (SN 1969), Hồ Duyên (SN 1986), Nguyễn Đức (SN 1988), Bùi Hào (SN 1986), Tô Duy Đoàn (SN 1987), Tô Duy Trọng (SN 1982), Bùi Văn Nhạ (SN 1982), Bùi Văn Huy (SN 1983) Trương Long (SN 1985), Chu Văn Lam (SN 1962), Hồ Minh Dũng (SN 1982), Tô Duy Trường (SN 1984), đều trú tại xã Quỳnh Nghĩa; Hồ Thị An (SN 1974), xã Quỳnh Minh, Hoàng Văn Hoa (SN 1972), xã Quỳnh Lâm, Hồ Thị Hà (SN 1975) xã Quỳnh Lương, Hồ Việt Tuấn (SN 1975), Khối 4, thị trấn Cầu Giát. Công an thu tại chỗ 61 triệu đồng, 26 ĐTDĐ, 14 xe máy các loại.

Căn nhà của đối tượng Bùi Thị Loan rất khó tiếp cận do được canh gác cẩn thận
Căn nhà của đối tượng Bùi Thị Loan rất khó tiếp cận do được canh gác cẩn thận

Đại uý Nguyễn Thành Nhân - Đội phó đội điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, nhà Loan nằm sát một con đường nhỏ chạy ra bến thuyền. Phía sau nhà là cánh đồng muối bao la bat ngát rất thuận lợi cho các đối tượng tẩu thoát, quanh nhà lại được vây lưới sắt kín mít. Để bảo đảm an toàn tối đa, các con bạc muốn nhập sòng phải qua hai tầng gác và 3 tầng khoá đồng thời phải ra đúng ám hiệu. Nhà Loan trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sau nhiều ngày tiếp cận nhà Loan bằng nhiều vai khác nhau, tổ công tác đã lên phương án triệt phá ổ bạc này.

Trước đó, ngày 3/11, tại một điểm đánh bạc khác, đối tượng Bùi Thị Loan cùng Hồ Thị Hà vừa bị bắt giữ về tội “Đánh bạc” và bị khởi tố hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú chờ xét xử.

Hiện cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Dân trí



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.