Bắt kẻ nhiễm HIV, trốn truy nã suốt 17 năm

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Đậu Văn Hùng (SN 1976, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh).

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Đậu Văn Hùng (SN 1976, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh). Đây là đối tượng trốn truy nã suốt 17 năm về tội "Chống người thi hành công vụ".
 
bat ke nhiem hiv, tron truy na suot 17 nam hinh anh 1
Đối tượng Hùng.

Theo tài liệu thu thập được, Hùng là đối tượng nghiện ma túy nặng từ nhiều năm nay. Ngoài ra, Hùng còn mắc căn bệnh thế kỷ HIV.

Khoảng giữa năm 1998, Hùng cùng một số đối tượng nghiện ma túy rủ nhau vào địa phận Xí nghiệp tuyển than Cửa Ông để trộm cắp than.

Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bảo vệ của xí nghiệp phát hiện, ngăn chặn. Các đối tượng đã dùng than đá ném lại anh này khiến nhân viên bảo vệ phải bỏ chạy về phía trạm gác, vứt lại chiếc xe đạp.

Sau đó, các đối tượng đã đập phá chiếc xe đạp của bảo vệ xí nghiệp, sau đó bọn chúng xuống thuyền bỏ đi.

Đối tượng Hùng bỏ trốn đến ngày 20.12.1998 thì ra đầu thú. Tòa án sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Hùng 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trong thời gian chờ thi hành án, Hùng lại bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã ngày 28.2.2000.

Quá trình bỏ trốn, Đậu Văn Hùng đổi tên mới thành Đậu Xuân Hùng và sinh sống ở khu vực phía Nam. Sau đó, Hùng còn chuyển cả gia đình vào trong Nam sinh sống.

Sau khi thay tên mới, Hùng luôn tìm cách che giấu thân phận thật của mình trước đây.

Đầu năm 2017, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Đậu Văn Hùng, khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Theo C.Công (Nguoiduatin.vn)


trốn truy nã

Bắt kẻ nhiễm HIV


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.