Bắt khẩn cấp người chồng chém chết vợ

Đang trong thời gian chờ tòa xử ly hôn, người vợ bị chồng dùng dao chém một nhát chí mạng vào cổ dẫn đến tử vong.

Đang trong thời gian chờ tòa xử ly hôn, người vợ bị chồng dùng dao chém một nhát chí mạng vào cổ dẫn đến tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 2/5, tại ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh - Bình Phước.

Nạn nhân là chị Đinh Thị Hạnh (SN 1980), bị chém 1 nhát vào cổ dẫn đến tử vong trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian mâu thuẫn, chị Hạnh và chồng là Trần Phước Đào (SN 1977, ngụ ấp 8, xã Lộc Điền) đang làm thủ tục ra tòa để ly hôn.

Sáng 2/5, nhiều người nghe tiếng la thất thanh vọng ra từ nhà chị Hạnh. Khi người dân chạy đến, phát hiện chị Hạnh nằm dưới đất, ngay lối vào nhà, cổ chảy nhiều máu. Thời điểm này, Đào vẫn còn cầm dao trên tay.

Ngay lập tức mọi người hô hoán chở đi cấp cứu, nhưng chị Hạnh đã tử vong trên đường đi. Riêng Đào cầm dao chạy thẳng vào vườn cao su sau nhà để lẩn trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đến hiện trường để khám nghiệm và cùng người dân địa phương tổ chức truy bắt Đào.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, hung thủ bị tóm khi đang ẩn nấp trong vườn cao su.

Được biết trước đó Đào đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới mãn hạn tù 2 năm.

Hiện vụ án mạng nghiêm trọng đang được Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Phước lập hồ sơ tiến hành điều tra.

Theo Người Lao Động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.