Bắt ổ cờ bạc công khai gần 1 tháng giữa hẻm

Khi các con bạc đang say sưa ăn thua giữa một con hẻm trong khu dân cư thì lực lượng công an ập đến bắt tại trận.

  Khi các con bạc đang say sưa ăn thua giữa một con hẻm trong khu dân cư thì lực lượng công an ập đến bắt tại trận.

Chiều ngày 30/1, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hơn 10 con bạc đã bị lực lượng công an tạm giữ vào trưa cùng ngày tại một con hẻm trên đường Trần Cao Vân.
Tang vật gồm 2 bộ bầu cua và 1 bộ xóc đĩa
Tang vật gồm 2 bộ bầu cua và 1 bộ xóc đĩa

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng gần 12h trưa 30/1, trong lúc hơn 10 đối tượng đang say sưa đỏ đen tại con hẻm số 83 (kiệt 814, đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) thì các chiến sĩ công an ập tới bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 bộ bầu cua, 1 bộ xóc đĩa, một số xe máy và lượng tiền mặt gần 50 triệu đồng. Tại đây có hơn 10 đối tượng đang tụ tập đỏ đen với 2 sòng bầu cua, 1 sòng xóc đĩa ngay giữa con hẻm 83.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Nhật Vũ (SN 1979, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng, là đối tượng cầm cái xóc đĩa), vợ là Nguyễn Thị Liên (SN 1983, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng, là đối tượng cầm tiền để chung cho các con bạc).
 
Tiếp theo là các đối tượng: Phan Thiết Hùng (SN 1967, hộ khẩu phường Xuân Hà, Thanh Khê), Huỳnh Tấn Tiến (SN 1985, phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê), Trần Ngọc Thanh Hải (SN 1989, trú phường Thạc Gián, Thanh Khê), Đặng Ngọc Bửu Sơn (SN 1973, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê), Đinh Văn Dân (SN 1995, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê), Nguyễn Văn Bay (SN 1983, trú phường Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng), Võ Văn Cu (SN 1995, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê) và Nguyễn Văn Được (SN 1989, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, là đối tượng cầm cái bầu cua).
 
Các đối tượng đang chờ lấy lời khai tại cơ quan công an
Các đối tượng đang chờ lấy lời khai tại cơ quan công an

Theo công an quận Thanh Khê, ổ cờ bạc công khai này tồn tại gần 1 tháng nay gây mất trật tự, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trong khu phố. Công an phường Thanh Khê Đông và quận Thanh Khê đã theo dõi và triệt phá nhằm đem lại bình yên cho người dân trong con hẻm.

Cũng theo công an quận Thanh Khê cho biết, tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, hiện lực lượng công an đang tiếp tục làm rõ thêm một số đối tượng khác tham gia vào ổ cờ bạc này.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.