Bắt sát thủ trong vụ truy sát, chém đứt cổ người

Sau khi hỗn chiến kinh hoàng khiến một người bị chém đứt cổ và một người bị thương nặng tại chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân, Hà Nội) tối 6.9, nhóm sát thủ đã trốn thoát. Đến 11.9, công an đã bắt được một sát thủ trong khi 3 kẻ tòng phạm vẫn đang bỏ trốn.

Sau khi hỗn chiến kinh hoàng khiến một người bị chém đứt cổ và một người bị thương nặng tại chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân, Hà Nội) tối 6.9, nhóm sát thủ đã trốn thoát. Đến 11.9, công an đã bắt được một sát thủ trong khi 3 kẻ tòng phạm vẫn đang bỏ trốn.

Trước đó, vào tối ngày 6.9, anh Nguyễn Mạnh Hà (27 tuổi, ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) cùng các anh Nguyễn Ngọc Đạt (30 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Phú Tuấn (SN 1981) và Lã Quang Tuấn (SN 1982) cùng ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông rủ nhau đi uống bia. 

Đến khoảng 20h cùng ngày, anh Nguyễn Mạnh Hà có việc phải về trước. Khi tới chợ Phùng Khoang (quận Thanh Xuân, Hà Nội), anh Hà có va chạm xe máy với 1 thanh niên đi đường. Hai người to tiếng, cãi vã đổ lỗi cho nhau. 

Nam thanh niên lập tức gọi thêm 4 người khác ở một cửa hàng gần đó trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) lao ra tấn công anh Hà. Hoảng sợ vì thân cô thế cô, anh Hà vứt xe bỏ chạy rồi gọi điện cho nhóm bạn đang uống bia của mình đến. 

Lực lượng công an tới hiện trường vụ truy sát ngay sau khi nhận được tin báo

Khi 3 người bạn anh Hà vừa xuất hiện, cũng là lúc nhóm thanh niên kia kéo thêm khoảng chục người khác mang hung khí đi ra từ phía ngõ chợ Phùng Khoang và lao vào, vác dao kiếm chém xối xả. 

Anh Nguyễn Ngọc Đạt loạng choạng ngã xuống đường liền bị 1 thanh niên xông tới chém trúng cổ. Anh Đạt do bị nhát chém trí mạng, mất máu cấp nên đã tử vong tại chỗ. Còn anh Hà phải nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông) do bị chém 2 nhát vào đầu và rách mắt. 

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) đã phối hợp Công an huyện Từ Liêm điều tra, đã làm rõ và ra lệnh bắt 4 đối tượng, gồm: Đào Đăng Cường (tức Cường “Loe”, SN 1982, ở 430 đường Nguyễn Trãi), Trần Xuân Thái (tức Thái "Khổng", SN 1986, ở Phùng Khoang), Vũ Cao Ánh (SN 1991, ở 392 đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng “lác”, SN 1993, trú tại tổ 6 Mộ Lao, quận Hà Đông). 

Tuy nhiên, đến ngày 11.9, cơ quan công an mới chỉ bắt được Nguyễn Tiến Dũng, còn 3 đối tượng khác đang bỏ trốn.

 Theo NLĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.