Bé gái bị chủ nợ của mẹ hiếp dâm

Đến đòi nợ nhưng không được, Hoàng liền sấn đến cô bé 13 tuổi (con chủ nhà) giở trò đồi bại. Mẹ nạn nhân phát hiện sự việc, hô hoán liền bị hắn chém vào tay.

Đến đòi nợ nhưng không được, Hoàng liền sấn đến cô bé 13 tuổi (con chủ nhà) giở trò đồi bại. Mẹ nạn nhân phát hiện sự việc, hô hoán liền bị hắn chém vào tay.

Lê Viết Hoàng (38 tuổi, ở xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cho chị Lệ nợ lại 30.000 đồng sau khi mua xe đạp. Sáng 12/5, Hoàng đến nhà đòi tiền, song chỉ gặp con gái và mẹ của chị này. Anh ta nảy sinh ý định hiếp dâm nên cho người bà 20.000 đồng đi mua rượu. Và Hoàng nhân cơ hội đã giở trò đồi bại với đứa trẻ.


Bị cáo Hoàng trước vành móng ngựa. Ảnh: L.H.

Chị Lệ đi làm đồng về phát hiện có kẻ làm bậy với con liền tri hô. Hoàng rút dao chém chị một nhát vào tay, gây thương tích 11%.

Hôm nay (11/9), TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử Hoàng về tội Hiếp dâm trẻ em và Cố ý gây thương tích. Hoàng thừa nhận do uống rượu nên không làm chủ bản thân. Tòa tuyên phạt "yêu râu xanh" này tổng cộng 16 năm tù, buộc bồi thường 26 triệu đồng cho bị hại.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.