Bị cảnh sát phạt, tự đập nát xe của mình

Khi tổ công tác CSGT Công an tỉnh Lai Châu đang xử lý vụ 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm thì đối tượng cầm lái có biểu hiện chống đối và dùng đá đập nát chiếc xe của mình, sau đó tự ý bỏ đi mặc dù đã được lực lượng chức năng yêu cầu vào làm việc.

Khi tổ công tác CSGT Công an tỉnh Lai Châu đang xử lý vụ 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm thì đối tượng cầm lái có biểu hiện chống đối và dùng đá đập nát chiếc xe của mình, sau đó tự ý bỏ đi mặc dù đã được lực lượng chức năng yêu cầu vào làm việc.

Vào hồi 10h ngày 20.7, tổ TTKS Trạm CSGT Tuần Giáo thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu gồm đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Đức (Tổ trưởng); Thượng úy Nguyễn Quốc Hải và Trung uý Nguyễn Anh Tuấn làm nhiệm vụ TTKS - XLVP tại Km 14, QL279, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe môtô BKS 27F4-6726 đi theo hướng Tuần Giáo - Điện Biên không đội mũ bảo hiểm.

Phát hiện vi phạm, các đồng chí trong tổ TTKS đã ra hiệu lệnh dừng xe, sau khi kiểm tra người điều khiển không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và bảo hiểm, tổ TTKS đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật.

Khi tổ công tác đang làm việc thì đối tượng Tòng Văn Dũng (21 tuổi), trú tại bản Xuân Tre, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (là người điều khiển phương tiện) đã có biểu hiện chống đối và dùng đá đập nát chiếc xe của mình, sau đó tự ý bỏ đi mặc dù đã được lực lượng chức năng yêu cầu vào làm việc. Vụ việc đã được nhiều bà con nhân dân sống tại khu vực trên chứng kiến và tự nguyện ký tên vào biên bản sự việc để làm chứng.

Vụ việc đang được Trạm CSGT Tuần Giáo phối hợp với Công an xã Búng Lao, huyện Mường Ảng tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo CAND



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.